Hà Nội: Ao Láng khô cạn, chính quyền tìm giải pháp bổ sung nước

VOV.VN - Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, do tốc độ xây dựng xung quanh làm ảnh hưởng rút mạch nước ngầm khiến Ao Láng, đường Xuân Diệu diện tích hơn 7.000 m2 đang khô cạn

Chiều 30/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình kinh tế -xã hội quý II/2023, trao đổi với báo chí về việc Ao Láng trên đường Xuân Diệu, phường Quảng An khô cạn, hoang hoá, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ Hoàng Tuấn Anh thông tin, Ao Láng diện tích hơn 7.000 m2 là ao công UBND phường Quảng An quản lý. Tuy nhiên, quá trình xây dựng phát triển đô thị việc xây dựng các nhà cao tầng xung quanh cũng làm ảnh hưởng rút mạch nước ngầm. Hiện nay Ao Láng bị khô cạn không có nước, cây cối mọc tự nhiên.

Theo quy hoạch phân khu Hồ Tây và vùng phụ cận A6, khu vực Ao Láng thuộc ô quy hoạch 20 CX 1 với chức năng là đất cây xanh, thể dục thể thao và đất mặt nước sông hồ... UBND quận Tây Hồ đã đưa vào danh mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Ao Láng và đã được HĐND quận đưa vào danh mục đầu tư công 2021-2025, dự kiến sẽ lập dự án giai đoạn 2024-2025.

"Đối với việc khắc phục nước cạn trong quá trình lập dự án, chúng tôi sẽ nghiên cứu giải pháp bổ sung nước cho ao. Về công tác quản lý, UBND quận Tây Hồ giao UBND phường Quảng An thường xuyên kiểm tra, vệ sinh dọn dẹp rác phế thải, cây mọc xung quanh khu vực ao. Hiện xung quanh Ao Láng các hành vi lấn chiếm thường xuyên được xử lý về cơ bản diện tích ao vẫn còn nguyên", lãnh đạo quận Tây Hồ nói. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Nhiều diện tích ao, hồ ở nội thành sắp biến mất vì xâm lấn đổ phế thải
Hà Nội: Nhiều diện tích ao, hồ ở nội thành sắp biến mất vì xâm lấn đổ phế thải

VOV.VN - Nhiều ao, hồ tại các quận ở Hà Nội đang dần biến mất do tốc độ đô thị hoá. Bên cạnh việc san lấp phục vụ xây dựng công trình, các ao, hồ còn bị cá nhân, tổ chức lấn chiếm do chính quyền thờ ơ khiến ao hồ ngày càng bị thu hẹp.

Hà Nội: Nhiều diện tích ao, hồ ở nội thành sắp biến mất vì xâm lấn đổ phế thải

Hà Nội: Nhiều diện tích ao, hồ ở nội thành sắp biến mất vì xâm lấn đổ phế thải

VOV.VN - Nhiều ao, hồ tại các quận ở Hà Nội đang dần biến mất do tốc độ đô thị hoá. Bên cạnh việc san lấp phục vụ xây dựng công trình, các ao, hồ còn bị cá nhân, tổ chức lấn chiếm do chính quyền thờ ơ khiến ao hồ ngày càng bị thu hẹp.

Cận cảnh sông, hồ ở Hà Nội cạn nước trơ đất cát, sỏi đá...
Cận cảnh sông, hồ ở Hà Nội cạn nước trơ đất cát, sỏi đá...

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua, lượng mưa ít khiến tổng lượng dòng chảy ở sông Hồng, sông Đuống bị sụt giảm khiến mực nước hạ rất thấp. Một số hồ điều hòa cạn trơ đáy, cỏ cây mọc quá đầu người.

Cận cảnh sông, hồ ở Hà Nội cạn nước trơ đất cát, sỏi đá...

Cận cảnh sông, hồ ở Hà Nội cạn nước trơ đất cát, sỏi đá...

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua, lượng mưa ít khiến tổng lượng dòng chảy ở sông Hồng, sông Đuống bị sụt giảm khiến mực nước hạ rất thấp. Một số hồ điều hòa cạn trơ đáy, cỏ cây mọc quá đầu người.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, một số hồ nước ở Hà Nội cạn trơ đáy
Nắng nóng gay gắt kéo dài, một số hồ nước ở Hà Nội cạn trơ đáy

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài những ngày qua, lượng mưa ít và không có nguồn cấp nước nên 2 hồ trong công viên Bách Thảo (Ba Đình, Hà Nội) bị cạn trơ đáy; Hồ Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì cỏ cây mọc um tùm, thậm chí cao quá đầu người.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, một số hồ nước ở Hà Nội cạn trơ đáy

Nắng nóng gay gắt kéo dài, một số hồ nước ở Hà Nội cạn trơ đáy

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài những ngày qua, lượng mưa ít và không có nguồn cấp nước nên 2 hồ trong công viên Bách Thảo (Ba Đình, Hà Nội) bị cạn trơ đáy; Hồ Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì cỏ cây mọc um tùm, thậm chí cao quá đầu người.