Hà Nội “chặn” bệnh đau mắt đỏ lây lan trong trường học

VOV.VN -Tại Hà Nội, đang vào mùa dịch đau mắt đỏ và bệnh này đang có xu hướng gia tăng nhanh.

Liên tục trong mấy ngày qua, tại một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội như: trường tiểu học Khương Thượng (quận Đống Đa), trường Tiểu học Đại Yên (quận Ba Đình)... có nhiều học sinh bị đau mắt đỏ.

Tại trường Tiểu học Khương Thượng, chỉ sau hơn nửa tháng khai giảng, trường đã có tới gần chục em bị đau mắt đỏ.

Nhằm khống chế không để dịch lây lan, nhà trường đã cho phép các em mắc bệnh nghỉ học, đồng thời tổ chức tuyên truyền cách phòng chống bệnh đau mắt đỏ trong toàn trường và các bậc phụ huynh.

Bà Phí Thị Tình - cán bộ phụ trách y tế trường Tiểu học Khương Thượng cho biết: “Nhà trường có 6 bạn bị đau mắt đỏ. Các em bị đau mắt đỏ nhưng vẫn đi học phòng y tế đã rửa mắt, xử lý cho các em, đồng thời thông báo cho bố mẹ. Chúng tôi hướng dẫn các em ở nhà cách vệ sinh cá nhân. Nhà trường đã cho các em bị bệnh đau mắt đỏ nghỉ học, nhằm không để dịch bệnh lây lan. Mục tiêu quan trọng nhất của nhà trường là hướng dẫn các em phòng bệnh và cách ly bệnh”.

 
Các em trường Tiểu học Khương Thượng xem bản thông báo về tình hình dịch đau mắt đỏ vào giờ ra chơi
Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh về cách phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa, nhất là đau mắt đỏ, các phòng giáo dục ở Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh trường lớp, đồ dùng học tập.

Bà Đỗ Thị Lương Quyên, cán bộ phụ trách công tác nuôi dưỡng chăm sóc y tế mầm non thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì cho biết: Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong các trường học, phòng đã có công văn đề nghị 100% trường học trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng chống, nhất là các dụng cụ đồ dùng học tập của học sinh, phải thường xuyên tổ chức lau chùi, rửa sạch bằng nước khử trùng. Bên cạnh đó, phòng cũng cử các đoàn đi kiểm tra và lấy mẫu nước xét nghiệm.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đầu năm học, đặc biệt là bệnh đau mắt đỏ.

Các trường phải thường xuyên duy trì tổng vệ sinh lớp học, khu vệ sinh, đảm bảo cung cấp nước sạch, xà phòng rửa tay; không để học sinh dùng chung khăn mặt và đồ dùng cá nhân; tăng cường vệ sinh đồ chơi, đồ dùng hàng ngày của học sinh.

Những trường hợp đau mắt đỏ, phải nghỉ học, nghỉ làm việc đến khi khỏi bệnh... Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Chúng tôi có văn bản gửi tới tất cả các đơn vị trường học, các phòng giáo dục đào tạo trên địa bàn 30 quận, huyện tăng cường công tác triển khai phòng chống dịch bệnh. Trong các đơn vị trường học, chúng tôi nhắc nhở ngoài những nội dung là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ hướng dẫn các cháu rửa tay, súc miệng bằng nước muối ... Trong trường hợp có học sinh nghỉ ốm nhiều, bất thường thì ngay lập tức phải thông báo, báo cáo ngay cơ quan quản lý cấp trên và thông báo đến cơ quan y tế”.

Để kiểm soát được số lượng học sinh nghỉ học do đau mắt đỏ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường báo cáo tình hình cho cấp quản lý giáo dục và cơ quan y tế địa phương vào mỗi sáng thứ 5 hàng tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch đau mắt đỏ xuất hiện muộn nhưng tăng nhanh
Dịch đau mắt đỏ xuất hiện muộn nhưng tăng nhanh

VOV.VN - Hiện mỗi ngày, Viện Mắt Trung ương khám và điều trị khoảng 400 bệnh nhân đau mắt đỏ, chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Dịch đau mắt đỏ xuất hiện muộn nhưng tăng nhanh

Dịch đau mắt đỏ xuất hiện muộn nhưng tăng nhanh

VOV.VN - Hiện mỗi ngày, Viện Mắt Trung ương khám và điều trị khoảng 400 bệnh nhân đau mắt đỏ, chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đắk Lắk ghi nhận hơn 7.000 trường hợp đau mắt đỏ
Đắk Lắk ghi nhận hơn 7.000 trường hợp đau mắt đỏ

VOV.VN -Trong tháng 9, trung bình mỗi tuần, tỉnh ghi nhận từ 300-400 ca bệnh.

Đắk Lắk ghi nhận hơn 7.000 trường hợp đau mắt đỏ

Đắk Lắk ghi nhận hơn 7.000 trường hợp đau mắt đỏ

VOV.VN -Trong tháng 9, trung bình mỗi tuần, tỉnh ghi nhận từ 300-400 ca bệnh.

Không tự mua thuốc điều trị nếu bị đau mắt đỏ
Không tự mua thuốc điều trị nếu bị đau mắt đỏ

VOV.VN -Năm nay, ghi nhận hiện tượng bệnh nhân bị viêm loét giác mạc, giảm thị lực... vì tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa thành phần corticoid.

Không tự mua thuốc điều trị nếu bị đau mắt đỏ

Không tự mua thuốc điều trị nếu bị đau mắt đỏ

VOV.VN -Năm nay, ghi nhận hiện tượng bệnh nhân bị viêm loét giác mạc, giảm thị lực... vì tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa thành phần corticoid.

11 điều bạn cần biết về bệnh đau mắt đỏ
11 điều bạn cần biết về bệnh đau mắt đỏ

Bệnh đau mắt đỏ lây qua 3 đường chính: hơi thở và nước bọt, lây trực tiếp tay – mắt, quan hệ vợ chồng…

11 điều bạn cần biết về bệnh đau mắt đỏ

11 điều bạn cần biết về bệnh đau mắt đỏ

Bệnh đau mắt đỏ lây qua 3 đường chính: hơi thở và nước bọt, lây trực tiếp tay – mắt, quan hệ vợ chồng…