Hà Nội còn 28 điểm úng ngập

Sẽ có 16 điểm được Công ty Thoát nước Hà Nội thực hiện bằng biện pháp xây lắp trong dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II

Trao đổi về tình hình thoát nước mùa mưa năm 2009, ông Nguyễn Lê - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết vào mùa mưa năm nay dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1 mới đảm bảo thoát nước nhanh với trận mưa cường độ 172 mm/ngày tại những khu vực thuộc phạm vi dự án. Còn với những trận mưa to và rất to (từ 50-100mm) trên địa bàn Hà Nội xuất hiện khoảng 28 điểm úng ngập cục bộ. Các điểm úng ngập này, nằm trên các trục đường giao thông chính, các đường phố có mật độ giao thông cao và địa hình trũng cục bộ.

Để xử lý các tình huống xảy ra khi có mưa lớn tại các vị trí úng ngập này, sẽ có 16 điểm được Công ty Thoát nước Hà Nội thực hiện bằng biện pháp xây lắp trong dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II; 12 điểm còn lại đã và đang được  Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan  phân luồng, đảm bảo giao thông khi xảy ra úng ngập. Tổ chức các lực lượng ứng trực khi có mưa xảy ra, tôn đường, duy tu, sử dụng thiết bị cơ giới và trạm bơm di động bơm cưỡng bức...

Rút kinh nghiệm đợt mưa lớn tháng 11/2008 tại các tuyến mương thoát nước có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi nước ngập sâu, nhất là các vị trí giao cắt giữa đường giao thông và các mương thoát nước được xây tường, lan can, đóng cọc, căng dây biển báo nguy hiểm hướng dẫn tại chỗ để người dân được biết.

Khu vực trạm bơm Yên Sở đã được xây kè và bờ vây cố định ngăn nước, bổ sung các bơm cục bộ chống úng ngập cho chính trạm bơm đảm bảo vận hành an toàn tiêu nước khi có úng ngập.

Tuy nhiên, ông Lê thừa nhận ngoài khu vực nội thành thuộc lưu vực sông Tô Lịch có hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh thì hệ thống thoát nước ở các nơi khác như: Hệ thống thoát nước khu vực quận Long Biên, sông Cầu Bây, tả ngạn sông Nhuệ, quận Hà Đông thuộc lưu vực sông Nhuệ  còn  nhiều yếu kém, chưa hoàn chỉnh, năng lực tiêu thoát nước chưa đáp ứng được yêu cầu../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên