Hà Nội đa phần là vùng xanh, không còn xã, phường vùng cam

VOV.VN - Thành phố Hà Nội hiện có 536 đơn vị (phường, xã) đạt cấp độ 1 (tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp); 43 đơn vị đạt cấp độ 2 (tương ứng màu vàng, nguy cơ trung bình); Không có địa bàn nào cấp độ 3 (tương ứng màu cam, nguy cơ cao) và cấp độ 4 ( tương ứng màu đỏ, nguy cơ rất cao).

Chiều tối 11/2, UBND TP Hà Nội ra thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP (cập nhật đến 9 giờ ngày 11/2).

Theo đó,  Thành phố Hà Nội hiện có 536 đơn vị (phường, xã) đạt cấp độ 1 (tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp); 43 đơn vị đạt cấp độ 2 (tương ứng màu vàng, nguy cơ trung bình); Không có địa bàn nào cấp độ 3 (tương ứng màu cam, nguy cơ cao) và cấp độ 4 ( tương ứng màu đỏ, nguy cơ rất cao).

Bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội cụ thể như sau: Số xã/phường/thị trấn cấp độ 4: 00; Số xã/phường/thị trấn cấp độ 3: 00; Số xã/phường/thị trấn cấp độ 2: 43; Số xã/phường/thị trấn cấp độ 1: 536.

Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18h ngày 10/02/2022 đến 18h ngày 11/02/2022 Hà Nội ghi nhận 2.908 ca bệnh (610 ca cộng đồng; 2.298 ca đã cách ly). Bệnh nhân phân bố tại 483 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (112); Đông Anh (106); Chương Mỹ (101); Đống Đa (95); Hoài Đức (94).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 165.817 ca.

Về công tác xử lý vi phạm phòng chống dịch, tổng số vụ xử phạt tuần (từ 15h ngày 27/01/2022 đến 15h 10/02/2022) là 84 vụ với số tiền 157.700.000 đồng.

Hành vi vi phạm phổ biến là không đeo khẩu trang nơi công cộng (16 vụ); Vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định (01 vụ);  Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 (03 vụ); Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch, không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19 và hành vi khác… (64 vụ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 11/2, Hoàng Mai và Đông Anh có số ca COVID-19 mới nhiều nhất tại Hà Nội
Ngày 11/2, Hoàng Mai và Đông Anh có số ca COVID-19 mới nhiều nhất tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 11/2, Hà Nội ghi nhận 2.908 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 610 ca cộng đồng.

Ngày 11/2, Hoàng Mai và Đông Anh có số ca COVID-19 mới nhiều nhất tại Hà Nội

Ngày 11/2, Hoàng Mai và Đông Anh có số ca COVID-19 mới nhiều nhất tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 11/2, Hà Nội ghi nhận 2.908 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 610 ca cộng đồng.

Hà Nội công bố lộ trình đón khách du lịch năm 2022
Hà Nội công bố lộ trình đón khách du lịch năm 2022

VOV.VN - Năm 2022, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ từ 9 – 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2 – 2 triệu lượt khách quốc tế.

Hà Nội công bố lộ trình đón khách du lịch năm 2022

Hà Nội công bố lộ trình đón khách du lịch năm 2022

VOV.VN - Năm 2022, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ từ 9 – 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2 – 2 triệu lượt khách quốc tế.

Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại
Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên trở lại hoạt động, lượng khán giả đến xem phim tại các rạp ở Hà Nội vẫn còn khá khiêm tốn.

Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên trở lại hoạt động, lượng khán giả đến xem phim tại các rạp ở Hà Nội vẫn còn khá khiêm tốn.

Trường tiểu học ngoại thành Hà Nội hào hứng dọn dẹp trường lớp đón học sinh
Trường tiểu học ngoại thành Hà Nội hào hứng dọn dẹp trường lớp đón học sinh

VOV.VN - Sau nhiều tháng đóng cửa, đến nay, các trường tiểu học tại 18 huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội lại rộn ràng trở lại. Gần ngày đi học trực tiếp, cả cô và trò đều hào hứng dọn dẹp trường lớp, chỉnh trang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho dạy và học trực tiếp.

Trường tiểu học ngoại thành Hà Nội hào hứng dọn dẹp trường lớp đón học sinh

Trường tiểu học ngoại thành Hà Nội hào hứng dọn dẹp trường lớp đón học sinh

VOV.VN - Sau nhiều tháng đóng cửa, đến nay, các trường tiểu học tại 18 huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội lại rộn ràng trở lại. Gần ngày đi học trực tiếp, cả cô và trò đều hào hứng dọn dẹp trường lớp, chỉnh trang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho dạy và học trực tiếp.

Rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội được phép hoạt động trở lại từ 10/2
Rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội được phép hoạt động trở lại từ 10/2

VOV.VN - Các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội được phép hoạt động trở lại từ 10/2

Rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội được phép hoạt động trở lại từ 10/2

VOV.VN - Các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.