Hà Nội dẹp lấn chiếm vỉa hè: Nóng chuyện phá dỡ bậc tam cấp

VOV.VN - Trong quá trình tháo dỡ bậc tam cấp ở vỉa hè trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) đã diễn ra tranh luận giữa chủ nhà và lực lượng chức năng.

Trong tuần vừa qua, lực lượng chức năng Quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục chiến dịch lập lại trật tự trên vỉa hè. Những hạng mục xây dựng lấn chiếm vỉa hè đều sẽ bị tháo dỡ.

Những chiếc bậc tam cấp dẫn lên nhà, cửa hàng, cửa hiệu...là hạng mục được "dọn dẹp" trong chiến dịch lần này trên các tuyến phố thuộc Quận Đống Đa.
Trước đó, UBND phường và các tổ dân phố đã phát thông báo tới từng hộ gia đình. Tuy nhiên, hầu hết hộ dân không tự phá dỡ phần lấn chiếm nên lực lượng chức năng đã đưa xe cẩu, máy khoan, cùng hàng chục cán bộ, công nhân viên vào để đục bỏ, thu dọn... các hạng mục vi phạm.
Khi bậc tam cấp bị phá bỏ, nhiều thềm nhà ở các tuyến phố như Xã Đàn...cao hơn vỉa hè tới 40 cm có nơi cao tới 70-80cm. 
Để dắt xe lên xuống và đi lại, các hộ dân ở đây phải dùng bậc thềm... "tự tạo tạm thời" bằng đá, hoặc thang sắt, khi sử dụng xong cất vào nhà để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Nhiều người dân cho biết, sau khi bị phá bậc tam cấp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các hộ kinh doanh, doanh thu giảm sút nhiều so với trước đó.

Một số đường ống nước bị "lộ thiên" sau khi bậc tam cấp bị tháo dỡ gây mất mỹ quan.
Người dân dùng những tảng đá bị phá dỡ, tạm làm "cầu thang" lên xuống.

Trong quá trình tháo dỡ bậc tam cấp ở một vài nơi đã diễn ra tranh luận giữa chủ nhà và lực lượng chức năng. Một số hộ cho rằng, bậc tam cấp của họ nằm trong giấy phép xây dựng, lực lượng chức năng không có quyền đục bỏ.
Với các chủ hộ có ý kiến tranh luận, lãnh đạo các phường liên quan đã chỉ đạo cán bộ địa chính xuống đo đạc kiểm tra, nếu lấn chiếm vỉa hè, không nằm trong sổ đỏ sẽ kiên quyết xử lý.
 Về "cơn lốc bậc tam cấp", có ý kiến người dân cho rằng, việc đòi lại vỉa hè là cần thiết nhưng cuộc sống của những hộ dân có thềm nhà cao sẽ bị đảo lộn, 2 phía chính quyền và người dân cần tìm ra giải pháp tốt nhất.
Bởi đường Xã Đàn làm từ 2005, khi làm đường có hộ dân đã tự nguyện hiến đất, nhưng vì đường cao hơn nhà nên phải xin cốt đường. Đường hạ xuống 19cm, nhà lại cao lên, người dân ở đây phải xây thêm bậc thềm để trẻ em và người già đi lại.

Theo tìm hiểu, trong thời gian tới, những hộ dân ở đây sẽ phải sử dụng thang sắt, gỗ hoặc phải thiết kế lại thềm nhà để xây bậc tam cấp lùi vào phía bên trong.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhiều xe vi phạm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ phố Nguyễn Gia Thiều
Ảnh: Nhiều xe vi phạm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ phố Nguyễn Gia Thiều

VOV.VN - Từ 7/3, phố Nguyễn Gia Thiều (p.Trần Hưng Đạo, HN) sẽ áp dụng đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ. Khá nhiều trường hợp vi phạm trong sáng đầu tiên thực hiện.

Ảnh: Nhiều xe vi phạm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ phố Nguyễn Gia Thiều

Ảnh: Nhiều xe vi phạm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ phố Nguyễn Gia Thiều

VOV.VN - Từ 7/3, phố Nguyễn Gia Thiều (p.Trần Hưng Đạo, HN) sẽ áp dụng đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ. Khá nhiều trường hợp vi phạm trong sáng đầu tiên thực hiện.

Khó thực hiện việc rút giấy phép các hộ tái lấn chiếm vỉa hè
Khó thực hiện việc rút giấy phép các hộ tái lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - Nhiều ý kiến người dân cho rằng dọn dẹp vỉa hè có phong quang sạch sẽ nhưng chưa hẳn có chỗ cho người đi bộ bởi nhiều bất cập

Khó thực hiện việc rút giấy phép các hộ tái lấn chiếm vỉa hè

Khó thực hiện việc rút giấy phép các hộ tái lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - Nhiều ý kiến người dân cho rằng dọn dẹp vỉa hè có phong quang sạch sẽ nhưng chưa hẳn có chỗ cho người đi bộ bởi nhiều bất cập

Chủ tịch Hà Nội lệnh phải xử nghiêm 14 loại vi phạm trật tự đô thị
Chủ tịch Hà Nội lệnh phải xử nghiêm 14 loại vi phạm trật tự đô thị

VOV.VN - Trong bài phát biểu hôm 4/3 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã liệt kê 14 đối tượng lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch Hà Nội lệnh phải xử nghiêm 14 loại vi phạm trật tự đô thị

Chủ tịch Hà Nội lệnh phải xử nghiêm 14 loại vi phạm trật tự đô thị

VOV.VN - Trong bài phát biểu hôm 4/3 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã liệt kê 14 đối tượng lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè
Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè

VOV.VN - Bí thư Hà Nội cho rằng để người dân coi vỉa hè là của mình, “cá nhân hoá vỉa hè” thì không thể chấp nhận được”.

Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè

Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè

VOV.VN - Bí thư Hà Nội cho rằng để người dân coi vỉa hè là của mình, “cá nhân hoá vỉa hè” thì không thể chấp nhận được”.

Ảnh: Những công trình xây dựng quây tôn “nuốt” vỉa hè Hà Nội
Ảnh: Những công trình xây dựng quây tôn “nuốt” vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội đang nỗ lực "đòi" lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhưng nhiều nơi, vỉa hè đang bị các công trình xây dựng quây tôn, lấn chiếm.

Ảnh: Những công trình xây dựng quây tôn “nuốt” vỉa hè Hà Nội

Ảnh: Những công trình xây dựng quây tôn “nuốt” vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội đang nỗ lực "đòi" lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhưng nhiều nơi, vỉa hè đang bị các công trình xây dựng quây tôn, lấn chiếm.

Hà Nội lấy lại vỉa hè cho người đi bộ: Cần có sự công bằng
Hà Nội lấy lại vỉa hè cho người đi bộ: Cần có sự công bằng

VOV.VN - Sự công bằng cần thiết phải có để những người chấp hành nghiêm túc không bị thiệt thòi, người cố tính vi phạm lấn chiếm vỉa hè phải bị xử lý nghiêm.

Hà Nội lấy lại vỉa hè cho người đi bộ: Cần có sự công bằng

Hà Nội lấy lại vỉa hè cho người đi bộ: Cần có sự công bằng

VOV.VN - Sự công bằng cần thiết phải có để những người chấp hành nghiêm túc không bị thiệt thòi, người cố tính vi phạm lấn chiếm vỉa hè phải bị xử lý nghiêm.