Khó thực hiện việc rút giấy phép các hộ tái lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - Nhiều ý kiến người dân cho rằng dọn dẹp vỉa hè có phong quang sạch sẽ nhưng chưa hẳn có chỗ cho người đi bộ bởi nhiều bất cập

Nhiều ý kiến người dân cho rằng dọn dẹp vỉa hè có phong quang sạch sẽ nhưng chưa hẳn có chỗ cho người đi bộ. Trước khi dọn dẹp vỉa hè nên lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Các chuyên gia luật tỏ ra băn khoăn về tính pháp lý của việc tước giấy phép của các hộ kinh doanh bởi quy định vỉa hè chỉ áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Máy khoan đục bỏ bậc thềm lấn chiếm vỉa hè Hà Nội
Chùm ảnh: Máy khoan đục bỏ bậc thềm lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Các phần lấn chiếm vỉa hè tại khu vực phường Ngã Tư Sở được người dân và chính quyền thu dọn, trả lại phần đường dành cho người đi bộ.

Chùm ảnh: Máy khoan đục bỏ bậc thềm lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

Chùm ảnh: Máy khoan đục bỏ bậc thềm lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Các phần lấn chiếm vỉa hè tại khu vực phường Ngã Tư Sở được người dân và chính quyền thu dọn, trả lại phần đường dành cho người đi bộ.

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn tái phạm lấn chiếm vỉa hè vì mưu sinh
Hà Nội: Nhiều người dân vẫn tái phạm lấn chiếm vỉa hè vì mưu sinh

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Đinh Văn Toản: Trong quá trình xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè một số người vì lợi nhuận, mưu sinh nên vẫn vi phạm.

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn tái phạm lấn chiếm vỉa hè vì mưu sinh

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn tái phạm lấn chiếm vỉa hè vì mưu sinh

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Đinh Văn Toản: Trong quá trình xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè một số người vì lợi nhuận, mưu sinh nên vẫn vi phạm.