Hà Nội dự báo còn 16 điểm úng ngập trong mùa mưa 2016

VOV.VN - Tại 16 điểm này có 5 điểm ngập bất khả kháng, là những điểm trũng, vùng tụ nước từ các tuyến phố khác chảy về.

Chiều 26/4,  tại cuộc họp giao ban thông tin báo chí Ban Tuyên giáo - Thành uỷ Hà Nội, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, dự báo năm 2016, trên địa bàn thành phố còn 16 điểm úng ngập khi lượng mưa từ 50mm/2h - 100mm/2h.  

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thông tin về công tác thoát nước hè 2016.

Đó là các điểm: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa, đường Lê Duẩn (trước cửa Ga Hà Nội), phố Cao Bá Quát (đoạn trước cửa Công ty Môi trường Đô thị), phố Đội Cấn (số 209 - chùa Bát Tháp, trước cửa Khách sạn La Thành, số 343 trước cửa trường Tòa án), phố Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy), phố Nguyễn Khuyến (cổng trường Lý Thường Kiệt), đường Trường Chinh (đoạn từ Viện Y học PKKQ đến ngã tư Tôn Thất Tùng), phố Trần Bình (trước cửa UBND phường Mai Dịch), phố Hoa Bằng, phố Phan Văn Trường, đường Phạm Văn Đồng (trước và đối diện Công ty Cầu 7, ngã tư Xuân Đỉnh - Tân Xuân), Bến xe Phía Nam - Đường Giải Phóng, phố Nguyễn Chính, phố Thanh Đàm (dốc Thương Binh) và phố Thụy Khuê.

Tại 16 điểm này có 5 điểm ngập bất khả kháng, là những điểm trũng, vùng tụ nước từ các tuyến phố khác chảy về như ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; ngã 5 Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hoả; Lê Duẩn; Nguyễn Khuyến và Cao Bá Quát.

Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước Hà Nội đang tăng cường công tác duy tu, duy trì, ứng trực và sử dụng các trang thiết bị cơ giới hiện có như trạm bơm di động, xe hút... để tăng khả năng tiêu thoát, mục tiêu khi hết mưa sau 30 phút đến 1,5 giờ sẽ rút hết nước.

Đồng thời phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực ngập nước đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài các khu vực này cần được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. 

Hệ thống thoát nước khu vực đô thị Hà Nội hiện nay tại 12 quận chủ yếu là hệ thống thoát nước chung. Hệ thống bao gồm 1.604 km cống rãnh; 27.320 ga thu; 36 trạm bơm; 85 hồ tham gia điều hòa thoát nước; 5 nhà máy xử lý nước thải và được phân chia thành các lưu vực thoát nước chính: Lưu vực sông Tô Lịch, Lưu vực Tả Nhuệ; Lưu vực Long Biên; Lưu vực Hà Đông.

Công tác ứng trực khi mưa sẽ được tiến hành 24/24h trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Chuẩn bị các xe bơm di động, xe hút stec, các thiết bị phương tiện cơ giới và các trạm bơm cục bộ hiện có để bơm nước chống úng ngập cục bộ tại một số điểm trũng trên các trục đường chính, giải tỏa ách tắc giao thông khi có mưa lớn.

Việc nạo vét các cống vẫn làm thủ công, độc hại cho công nhân lao động.

Đến nay, Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (dự án II) và công tác thoát nước mùa mưa năm 2016. Nhiều hạng mục đã hoàn thành gồm: nâng cấp trạm bơm đầu mối Yên Sở từ 45m3/s lên 90m3/s, cải tạo 11/13 hồ nội thành, cải tạo và xây dựng toàn bộ 52 tuyến cống nội thành với độ dài khoảng 26km, xây dựng tramj xử lý nước thải hồ Bảy Mẫu hơn 13 nghìn m3/ngày/đêm.

Đang thi công hồ Định Công và hồ Khương Trung 1 vẫn có thể tham gia vào trữ nước để điều hoà và giảm úng ngập của khu vực khi có mưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?
Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?

VOV.VN - Theo UBND quận Hoàng Mai, còn 139 hộ dân thuộc 4 phường chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?

Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?

VOV.VN - Theo UBND quận Hoàng Mai, còn 139 hộ dân thuộc 4 phường chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Hà Nội “dọa” thay nhà thầu làm chậm tiến độ Dự án thoát nước II
Hà Nội “dọa” thay nhà thầu làm chậm tiến độ Dự án thoát nước II

VOV.VN - Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, BQL dự án nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các gói thầu.

Hà Nội “dọa” thay nhà thầu làm chậm tiến độ Dự án thoát nước II

Hà Nội “dọa” thay nhà thầu làm chậm tiến độ Dự án thoát nước II

VOV.VN - Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, BQL dự án nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các gói thầu.