Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?

VOV.VN - Theo UBND quận Hoàng Mai, còn 139 hộ dân thuộc 4 phường chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Chiều 30/6, tại cuộc giao ban thông tin báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai thông tin về những tồn tại khó khăn, vướng mắc thực hiện GPMB dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội- Dự án  II trên địa bàn quận Hoàng Mai. 

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Đức Hải thông tin về tiến độ GPMB dự án thoát nước trên địa bàn quận

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết, quận đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gần 3.000 hộ dân (khoảng 4.000 phương án) với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, 500 căn tái định cư cho các hộ dân. Diện tích thu hồi chủ yếu là đất nông nghiệp chiếm khoảng 50%, đất ở 25%, còn lại là đất công và các loại đất khác.

Hiện 9/13 phường bàn giao khoảng 98% diện tích đất cần thu hồi cho chủ đầu tư.

Theo UBND quận Hoàng Mai, trên địa bàn quận còn 139 hộ dân thuộc 4 phường  Vĩnh Hưng, Thịnh Liệt, Định Công, Tân Mai chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Đức Hải khó khăn, vướng mắc do một số hộ dân chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng kiến nghị. Cụ thể: phường Hoàng Văn Thụ (18 hộ mương K4A, K5A) và phường Vĩnh Hưng 24 hộ mương K5A, K5B) được xét bán căn hộ tái định cư nhưng tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ mua căn hộ được xét. Theo quy định các trường hợp này phải nộp tiền 1 lần khi mua căn tái định cư. Các hộ dân kiến nghị được trả dần tiền mua căn tái định cư còn thiếu so với tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận.

Tổ 50 phường Vĩnh Hưng kiến nghị về quy hoạch mương kín, hở. UBND thành phố Hà Nội đã có ý kiến thực hiện đúng quy hoạch đã được phê duyệt, không thực hiện cống hóa.

Tại hạng mục K5B trên địa phận phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) và Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), nhân dân phường Vĩnh Hưng kiến nghị giá đất tại phường Vĩnh Hưng phải bằng phường Vĩnh Tuy. Kiến nghị này không có cơ sở do phường Vĩnh Tuy không đủ hồ sơ lưu trữ (sổ mục kê) để xác định nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất. Tuy nhiên, phường Vĩnh Hưng có sổ mục kê để xác nhận chính xác nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ dân. Vì vậy, không đủ cơ sở để áp dụng giá đất như ở phường Vĩnh Tuy cho các hộ dân phường Vĩnh Hưng.

Ông Hải khẳng định, phía UBND quận Hoàng Mai áp đúng văn bản hướng dẫn đối với diện đất sử dụng trước và sau 15/10/1993 và sau năm 2004 nếu như đất sử dụng không có giấy tờ và có giấy tờ, trên cơ sở xác định nguồn gốc đất của UBND phường Vĩnh Hưng để thực hiện. Việc theo dõi trên sổ mục kê quản lý của phường là chi tiết cụ thể, nên việc áp theo sổ mục kê về nguồn gốc đất là hoàn toàn chính xác.

Phường Thịnh Liệt nhân dân kiến nghị về chỉ giới, mốc giới dự án, đề nghị tái định cư bằng đất, được bố trí tái định cư về khu di dân Đồng Tầu…

Bên cạnh đó các kiến nghị của nhân dân  tại một số phường liên quan đến chính sách đã được thành phố thão gỡ. Tuy nhiên, một số hộ dân có đất nông nghiệp chuyển đổi vẫn chưa đồng tình, kiến nghị được bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp tự chuyển đổi sử dụng làm nhà ở với mức bồi thường, hỗ trợ cao hơn so với thão gỡ của thành phố.

Để hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ dự án, UBND quận Hoàng Mai dự kiến tiến hành 2 đợt cưỡng chế thu hồi đất. Theo đó, đợt 1 từ 10/7 đến 15/7/2015; đợt 2 từ ngày 25/7 đến 30/7/2015.

Trao đổi với báo chí  về việc bố trí tạm cư ở Xuân Nội, Đông Anh xa địa bàn dân sinh sống khiến cho con em các hộ dân khó khăn trong việc học hành, Phó Chủ tịch quận Hoàng Mai Nguyễn Đức Hải cho biết: “Chúng tôi không mong muốn như vậy mà muốn nhân dân phối hợp. Phía quận Hoàng Mai cũng đã thông báo đến các hộ dân nếu không chấp hành sẽ phải đưa về tạm cư ở Xuân Nội, Đông Anh. Đây là quỹ nhà thành phố dành riêng cho giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp không chấp hành  tái định cư thì đưa về tạm cư. Khi họ chấp nhận nhận tiền  chúng tôi lại hỗ trợ nhân dân từ nơi tạm cư bên Đông Anh về nơi bố trí tái định cư. Nếu sang bên đó cần sự hỗ trợ học hành cho con em ở bên đó chúng tôi đã có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương đảm bảo việc học hành cũng như điện nước sinh hoạt”.

Ngoài ra, khi GPMB quận đã bố trí nhà cho các hộ dân nhưng người dân không chấp hành thì cũng không  thể có tiền để nộp mua nhà thành phố bố trí tái định cư “Nhân dân phải nộp tiền để bốc thăm mua nhà chúng tôi không thể cưỡng chế họ vào nhà tái định cư. Nhưng nếu họ không nộp tiền chúng tôi lại cưỡng chế lần hai là không thể được”, ông Hải chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội “dọa” thay nhà thầu làm chậm tiến độ Dự án thoát nước II
Hà Nội “dọa” thay nhà thầu làm chậm tiến độ Dự án thoát nước II

VOV.VN - Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, BQL dự án nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các gói thầu.

Hà Nội “dọa” thay nhà thầu làm chậm tiến độ Dự án thoát nước II

Hà Nội “dọa” thay nhà thầu làm chậm tiến độ Dự án thoát nước II

VOV.VN - Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, BQL dự án nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các gói thầu.

Đẩy mạnh bàn giao đất công thực hiện dự án thoát nước
Đẩy mạnh bàn giao đất công thực hiện dự án thoát nước

(VOV) - Dự án thoát nước có vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô sử dụng vốn vay ODA

Đẩy mạnh bàn giao đất công thực hiện dự án thoát nước

Đẩy mạnh bàn giao đất công thực hiện dự án thoát nước

(VOV) - Dự án thoát nước có vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô sử dụng vốn vay ODA