Hà Nội giải quyết vướng mắc địa giới hành chính giữa Ba Đình và Tây Hồ

VOV.VN -Chủ tịch UBND Thành phố kết luận, giữ nguyên đường địa giới hành chính theo bản đồ địa chính 364

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo vừa có chỉ đạo giải quyết vướng mắc địa giới hành chính giữa quận Ba Đình và Tây Hồ và việc quản lý dân cư ngoài địa giới hành chính của một số quận trên địa bàn Thành phố.

Địa giới hành chính hai quận mới Bắc và Nam Từ Liêm

Sau khi nghe lãnh đạo đạo Sở Nội vụ báo cáo vướng mắc về địa giới hành chính của 2 quận Ba Đình Tây Hồ và việc quản lý dân cư ngoài đọa địa giới hành chính của một số quận, cùng ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND Thành phố kết luận, giữ nguyên đường địa giới hành chính giữa phường Trúc Bạch, phường Quán Thánh (quận Ba Đình) với phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) theo bản đồ địa chính 364.

Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với quận Ba Đình, Tây Hồ thực hiện lập mới hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo hệ tọa độ VN-2000 tại khu vực, đảm bảo đúng theo bản đồ địa giới hành chính 364.

Ông Thảo đồng ý theo đề xuất của Sở Nội vụ quản lý dân cư theo địa giới hành chính, trên nguyên tắc: Tuân thủ các quy định của pháp luật; địa giới hành chính, phù hợp tình hình thực tế và bản đồ địa giới hành chính 364, cụ thể: đối với 10 tổ dân phố thuộc địa giới hành chính phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), hiện đang giao tạm cho phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) quản lý chuyển giao về phường Cổ Nhuế 1.

Đối với các tổ dân phố do quận Thanh Xuân quản lý nhưng dân cư hiện đang cư trú tại địa giới hành chính (quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì); các tổ dân phố do quận Cầu Giấy quản lý nhưng dân cư hiện đang cư trú tại địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm và các trường hợp tương tự khác, Chủ tịch thành phố yêu cầu: thực hiện việc bàn giao để thống nhất quản lý; giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông tiến hành các trình tự, thủ tục giao, nhận dân cư, điều chỉnh, bổ sung sổ hộ khẩu và các loại giấy tờ khác có liên quan theo đúng quy định về nơi cư trú.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo các quận liên quan giải đáp các ý kiến của nhân dân; giải quyết tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của nhân dân, đảm bảo thuận lợi nhất cho nhân dân.

Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, thực hiện các quy trình, thủ tục theo đúng quy định của Luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đánh giá kết quả sau 5 năm mở rộng địa giới
Hà Nội đánh giá kết quả sau 5 năm mở rộng địa giới

VOV.VN -5 năm sau mở rộng địa giới hành chính, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Hà Nội đánh giá kết quả sau 5 năm mở rộng địa giới

Hà Nội đánh giá kết quả sau 5 năm mở rộng địa giới

VOV.VN -5 năm sau mở rộng địa giới hành chính, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Cấp nào quyết định điều chỉnh địa giới hành chính?
Cấp nào quyết định điều chỉnh địa giới hành chính?

(VOV) -Nhiều ý kiến cho rằng thẩm quyền quyết định điều chỉnh địa giới hành chính là Quốc hội, UBTV Quốc hội.

Cấp nào quyết định điều chỉnh địa giới hành chính?

Cấp nào quyết định điều chỉnh địa giới hành chính?

(VOV) -Nhiều ý kiến cho rằng thẩm quyền quyết định điều chỉnh địa giới hành chính là Quốc hội, UBTV Quốc hội.

Đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính tại 8 địa phương
Đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính tại 8 địa phương

VOV.VN - Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh địa giới hành chính xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc để thành lập huyện Thổ Châu.

Đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính tại 8 địa phương

Đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính tại 8 địa phương

VOV.VN - Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh địa giới hành chính xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc để thành lập huyện Thổ Châu.