Hà Nội: Lại thêm cầu Zét dính nghi vấn bê tông cốt xốp

Đang hoàn thiện nhưng cầu Zét đã lộ ra những miếng xốp trắng ở thành cầu khiến người dân xung quanh không khỏi lo lắng.

Nhưng đại diện Sở GTVT Hà Nội khẳng định việc này không ảnh hưởng đến kết cấu mặt cầu...


Theo phản ánh của người dân xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội phát hiện xốp được để trong bê tông cây cầu Zét khiến mọi người hết sức hoang mang, lo ngại về an toàn khi đi qua đây.

Cây cầu nghi bị dính bê tông cốt xốp.
PV Infonet quan sát trực tiếp thì nhận thấy ở thành cầu dài hàng chục mét xuất hiện hai điểm bung xốp ra mặt cầu, mọi người có thể dùng tay cạy sâu vào bên trong và phát hiện nhiều miếng xốp màu trắng được xếp chồng lên nhau. Lớp bê tông phủ ngoài khu vực xốp chỉ dày 1-2cm.
Vào khoảng 11h ngày 8/9, đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội cùng các cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường lập biên bản, lấy toàn bộ xốp ở các điểm trên thành cầu Zét ra ngoài. Vị đại Sở giao thông vận tải Hà Nội khẳng định: “Những điểm có xốp thuộc vị trí cạnh cột đèn chiếu sáng trên cầu. Việc này không ảnh hưởng đến kết cấu mặt cầu và không có việc đổ bê tông bằng xốp”.
Được biết, cầu Zét là cây cầu được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước, xuống cấp nghiêm trọng nên tháng 10/2013, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 5917/QĐ-UBND, cấp phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều cho Ban Quản lý dự án Giao thông 2 (Sở Giao thông Vận tải) xây dựng cầu Zét qua sông Bùi, thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ.
Người dân dùng tay kéo xốp từ trong thành cầu ra ngoài.

Vị trí xây dựng cầu Zét tương ứng K8+350 đê tả Bùi, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ với quy mô dài 107,3m, rộng 10m gồm 3 nhịp dầm bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Dù chưa hoàn thiện một số hạng mục nhưng do nhu cầu đi lại nên người dân hàng ngày vẫn di chuyển trên cầu Zét./.
Xốp từ trong thành cầu lộ ra ngoài.
 
 
Xốp từ trong thành cầu được mọi người kéo ra.
 
Những khoảng trống xuất hiện trong thành cầu sau khi được mọi người kéo xốp ra ngoài.
Người dân phản ánh vụ việc tới các cơ quan chức năng vào trưa 8/9.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang: Thay cọc bê tông nghiêng công trình bệnh viện đa khoa tỉnh
Kiên Giang: Thay cọc bê tông nghiêng công trình bệnh viện đa khoa tỉnh

VOV.VN - Theo phương án được trình, những cọc bê tông bị nghiêng sẽ được thay thế bằng cọc mới.

Kiên Giang: Thay cọc bê tông nghiêng công trình bệnh viện đa khoa tỉnh

Kiên Giang: Thay cọc bê tông nghiêng công trình bệnh viện đa khoa tỉnh

VOV.VN - Theo phương án được trình, những cọc bê tông bị nghiêng sẽ được thay thế bằng cọc mới.

Trụ cột điện bằng bê tông trộn đất và chuyện phần trăm trong xây dựng
Trụ cột điện bằng bê tông trộn đất và chuyện phần trăm trong xây dựng

VOV.VN -Chia phần trăm đã trở thành luật bất thành văn trong các công trình xây dựng. Khi có công trình rồi thì lại tìm cách ăn bớt vật liệu, qui trình.

Trụ cột điện bằng bê tông trộn đất và chuyện phần trăm trong xây dựng

Trụ cột điện bằng bê tông trộn đất và chuyện phần trăm trong xây dựng

VOV.VN -Chia phần trăm đã trở thành luật bất thành văn trong các công trình xây dựng. Khi có công trình rồi thì lại tìm cách ăn bớt vật liệu, qui trình.

Gặp người từ chối 100 triệu, quyết tố trụ điện “bê tông trộn đất”
Gặp người từ chối 100 triệu, quyết tố trụ điện “bê tông trộn đất”

Hàng xóm xì xào, chê vợ chồng anh Hồi dại khi quyết định không nhận 100 triệu tiền “bồi dưỡng” trong khi gia cảnh đang rất khó khăn.

Gặp người từ chối 100 triệu, quyết tố trụ điện “bê tông trộn đất”

Gặp người từ chối 100 triệu, quyết tố trụ điện “bê tông trộn đất”

Hàng xóm xì xào, chê vợ chồng anh Hồi dại khi quyết định không nhận 100 triệu tiền “bồi dưỡng” trong khi gia cảnh đang rất khó khăn.

// POLL JS