Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy trong đêm

VOV.VN -Trong tối và đêm 25/9, trên địa bàn TP. Hà Nội ghi nhận 2 vụ cháy chung cư và hàng loạt kiot gây thiệt hại về tài sản.

Hàn sắt tại quán hát gây cháy 3 kiot ở Hoàng Mai

Công an quận Hoàng Mai cho biết, vào hồi 20h3 ngày 25/9 đơn vị này nhận được tin báo cháy từ Trung tâm 114 cháy xảy ra tại nhà dân số 255 đường Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. TP. Hà Nội), sau đó đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe téc. Nhận được tin phối hợp, Công an quận Hai Bà Trưng xuất 2 xe chữa cháy xuống đám cháy phối hợp với công an phường và lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 20h30 đám cháy đã được khống chế và 20h45 đám cháy dập tắt hoàn toàn. Diện tích đám cháy khoảng 150m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản đang thống kê làm rõ. 

Sơ bộ ban đầu đám cháy xuất phát từ vị trí cửa quán "Hát cho nhau nghe" (trước thời điểm xảy ra cháy cơ sở nãy đã dừng hoạt động và UBND phường Vĩnh Hưng đã đặt biển thông báo cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC và ANTT đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ).

Cơ sở này do ông Dương Bình (sinh năm 1963 hộ khẩu tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), nơi ở tại tổ 18 Phường Vĩnh Hưng, theo lời khai ban đầu từ chủ cơ sở do ông tự hàn cắt, sửa chữa cửa sắt ra vào làm bắn vẩy hàn ra vật dụng trang trí, biển quảng cáo nên gây ra cháy và lan sang các nhà bên cạnh.

Theo lời khai ban đầu tại Công an Phường Vĩnh Hưng - CAQ Hoàng Mai, trong lúc hàn ông Dương Bình đã để bình chữa cháy và chậu nước bên cạnh trong lúc hàn tuy nhiên đám cháy phát triển nhanh nên ko xứ lý kịp thời, ông Dương bình báo cáo theo đăng ký kinh doanh chỉ kinh doanh dịch vụ cafe giải khát) sau đó đám cháy lan sang 3 kiot nhà bên cạnh.

Hiện tại Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Cháy chung cư ở quận Nam Từ Liêm

Theo thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), vào hồi 23h07, ngày 25/9, đơn vị này nhận tin cháy xảy ra cháy tại căn hộ 705 (Chủ nhà là bà Nguyễn Thị L., SN 1981) thuộc tòa nhà chung cư tái định cư NOCT (tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) ngay sau đó đã xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH đến hiện trường.

Do điều kiện vụ cháy xảy ra ở địa hình chung cư cao tầng, nhận được tin phối hợp, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 (KV2) xuất 2 xe chữa cháy; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Tây Hồ xuất 1 xe thang, 1 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai dập cháy.

Đến khoảng 23h25' đám cháy được dập tắt hoàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn người dân từ các tầng di chuyển thoát nạn an toàn. Vụ việc không có thiệt hại về người; về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên