Hà Nội mở thêm 4 điểm xét nghiệm Covid-19 cho lái xe, chốt Pháp Vân đã bớt ùn tắc

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội vừa đề xuất mở thêm 4 điểm xét nghiệm Covid-19 cho người vận chuyển hàng hóa do 2 điểm hiện tại đang quá tải. 

Sở GTVT Hà Nội vừa đề nghị Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội mở thêm 4 địa điểm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Theo đó, 4 địa điểm bao gồm khu vực đường đua F1 Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), bến xe Gia Lâm (quận Long Biên), nhà thi đấu Gia Lâm (huyện Gia Lâm) và nhà thi đấu Tây Hồ (quận Tây Hồ).

Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị thành phố giao UBND các quận, huyện nói trên phối hợp với Sở Y tế Hà Nội rà soát, bố trí địa điểm phù hợp để tổ chức xét nghiệm trên địa bàn được giao quản lý; giao Công an thành phố, Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các vị trí trên.

 Trước đó, từ ngày 5/8/2021, Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan đã bố trí 2 địa điểm tại Bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai) và Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông) để Cục Y tế (Bộ GTVT) phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại Hà Nội đã có giấy nhận diện mã QR Code gắn trên phương tiện “luồng xanh.”

Tuy nhiên, hiện đang có một lượng lớn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe ôtô cùng đội ngũ nhân viên vận chuyển hàng hóa bằng xe môtô, xe hai bánh có nhu cầu đăng ký xét nghiệm nhanh kháng nguyên trên địa bàn thành phố. Đặc biệt trong thời gian tới, đội ngũ nhân viên vận chuyển hàng hóa, bưu gửi bằng xe 2 bánh được phép hoạt động một phần, do đó nhu cầu xét nghiệm sẽ tăng.

Linh động mở thêm làn kiểm soát, chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ bớt tắc

Sáng 10/9, chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không còn cảnh ùn tắc kéo dài dù vẫn kiểm tra chặt các xe luồng xanh.

Theo ghi nhận, ngày hôm nay lưu lượng phương tiện trên tuyến khá vắng, nên không xảy ra ùn tắc. Cán bộ Chốt kiểm dịch số 2 cho biết, hôm nay chốt sẽ bổ sung thêm lực lượng và linh động mở thêm làn cho xe luồng xanh qua để kiểm soát nhanh, tránh ùn tắc.

Theo ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, trước đây, các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra xác suất xe luồng xanh, nhưng thời gian gần đây, qua kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe lợi dụng việc được cấp mã luồng xanh vận tải để chở người và hàng hóa không đúng quy định; không ít lái xe đi sai hành trình hoặc giấy xét nghiệm Covid-19 đã hết hạn, thậm chí đang là F0...

“Vì vậy, Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng TTGT kiểm tra kỹ lưỡng xe luồng xanh để bảo đảm hiệu quả công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, khi quét mã QR xe luồng xanh, các phương tiện và người lái nếu giấy tờ hợp lệ sẽ được qua chốt ngay. Nếu giấy tờ không đúng quy định, đi sai lộ trình mới kiên quyết yêu cầu quay đầu”, ông Long nói.

Để đảm bảo kiểm soát phương tiện mà không gây ùn tắc, hiệntcác lực lượng như Thanh tra giao thông, CSGT đã tổ chức phân nhiều lớp kiểm tra, hướng dẫn phân luồng giao thông đối với các phương tiện không đủ điều kiện qua chốt thực hiện quay đầu từ xa, hạn chế ùn tắc tại khu vực Chốt kiểm dịch số 2.

“Tùy thuộc vào từng khung thời gian phương tiện giao thông tăng cao, lực lượng tại chốt sẽ chủ động phối hợp để mở thêm làn kiểm tra xe luồng xanh. Các lực lượng cũng sẽ được tăng cường để đảm bảo có đủ nhân lực kiểm soát xe ra/vào chốt khi mở thêm làn”, ông Long cho biết.

Ngày 9/9, có hiện tượng hàng dài phương tiện ùn tắc tại trạm chốt kiểm soát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều vào Hà Nội.

Các tài xế phản ánh, do hôm nay, lực lượng chức năng chỉ mở 2 làn kiểm soát, một làn dành cho xe luồng xanh vận tải do Thanh tra giao thông (TTGT) phụ trách; làn còn lại dành cho các phương tiện khác do CSGT kiểm tra. Trong khi đó, việc kiểm tra xe luồng xanh được thực hiện chặt chẽ là nguyên nhân khiến ùn tắc kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc
Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc

VOV.VN - Sáng 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội, trừ xe "luồng xanh" có phù hiệu QR Code.

Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc

Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc

VOV.VN - Sáng 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội, trừ xe "luồng xanh" có phù hiệu QR Code.

Ô tô nối đuôi nhích từng chút trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày đầu nghỉ lễ
Ô tô nối đuôi nhích từng chút trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân dời Thủ đô đi du lịch, về quê rất đông bất chấp cảnh báo nguy cơ dịch bệnh Covid-19 khiến các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô hướng ra cao tốc quá tải.

Ô tô nối đuôi nhích từng chút trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày đầu nghỉ lễ

Ô tô nối đuôi nhích từng chút trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân dời Thủ đô đi du lịch, về quê rất đông bất chấp cảnh báo nguy cơ dịch bệnh Covid-19 khiến các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô hướng ra cao tốc quá tải.

Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài trong chiều mùng 4 Tết
Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài trong chiều mùng 4 Tết

VOV.VN - Chiều nay 15/2 (mùng 4 Tết), người dân ở khắp các tỉnh thành quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài khoảng 5km.

Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài trong chiều mùng 4 Tết

Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài trong chiều mùng 4 Tết

VOV.VN - Chiều nay 15/2 (mùng 4 Tết), người dân ở khắp các tỉnh thành quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài khoảng 5km.

Vì sao cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ “bất ngờ” được đề xuất mở rộng lên 8-10 làn xe
Vì sao cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ “bất ngờ” được đề xuất mở rộng lên 8-10 làn xe

VOV.VN - Cùng với doanh thu khủng, tuyến BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ- cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội đang đối diện với tình trạng mãn tải quá sớm so với thiết kế và phương án tài chính. 

Vì sao cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ “bất ngờ” được đề xuất mở rộng lên 8-10 làn xe

Vì sao cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ “bất ngờ” được đề xuất mở rộng lên 8-10 làn xe

VOV.VN - Cùng với doanh thu khủng, tuyến BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ- cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội đang đối diện với tình trạng mãn tải quá sớm so với thiết kế và phương án tài chính. 

Ảnh: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ, dòng người nườm nượp về Thủ đô
Ảnh: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ, dòng người nườm nượp về Thủ đô

VOV.VN - Chiều nay (3/5) là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ 4 ngày, dòng phương tiện đông đúc, ùn ứ trên tuyến giao thông vào thành phố.

Ảnh: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ, dòng người nườm nượp về Thủ đô

Ảnh: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ, dòng người nườm nượp về Thủ đô

VOV.VN - Chiều nay (3/5) là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ 4 ngày, dòng phương tiện đông đúc, ùn ứ trên tuyến giao thông vào thành phố.

Bộ GTVT yêu cầu các địa phương không cứng nhắc, không để ùn tắc hàng hóa
Bộ GTVT yêu cầu các địa phương không cứng nhắc, không để ùn tắc hàng hóa

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các địa phương phải chủ động phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phòng chống dịch, không để ùn tắc hàng hóa.

Bộ GTVT yêu cầu các địa phương không cứng nhắc, không để ùn tắc hàng hóa

Bộ GTVT yêu cầu các địa phương không cứng nhắc, không để ùn tắc hàng hóa

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các địa phương phải chủ động phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phòng chống dịch, không để ùn tắc hàng hóa.

Ngày đầu tiên Hà Nội phân vùng chống dịch, ùn tắc nghiêm trọng
Ngày đầu tiên Hà Nội phân vùng chống dịch, ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Bắt đầu từ 6h sáng 6/9, Hà Nội áp dụng biện pháp chống dịch mới với việc phân 3 vùng nguy cơ, lập các chốt kiểm soát việc đi lại giữa các vùng cũng như sử dụng giấy đi đường có mã QR.

Ngày đầu tiên Hà Nội phân vùng chống dịch, ùn tắc nghiêm trọng

Ngày đầu tiên Hà Nội phân vùng chống dịch, ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Bắt đầu từ 6h sáng 6/9, Hà Nội áp dụng biện pháp chống dịch mới với việc phân 3 vùng nguy cơ, lập các chốt kiểm soát việc đi lại giữa các vùng cũng như sử dụng giấy đi đường có mã QR.