Khai mạc Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2

VOV.VN - Ngày 12/5, tại căn cứ hải quân Subic của Philippines đã diễn ra Lễ khai mạc Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2 (AMNEX 2) với sự tham dự của Thuyền trưởng tàu hải quân các nước ASEAN sẽ tham gia diễn tập.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác và Trung tá Mã Nguyên Thanh, Thuyền trưởng tàu 015-Trần Hưng Đạo tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Vincent J Sibala, Phó Tư lệnh chỉ huy Lực lượng Sẵn sàng Hạm đội Thuỷ quân lục chiến Hải quân Philippines, Chỉ huy diễn tập, chào mừng và hoan nghênh Hải quân các nước ASEAN tham gia AMNEX 2; khẳng định những ngày diễn tập trên biển sắp tới sẽ mang lại nhiều cơ hội để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa lực lượng hải quân các nước trong khu vực. Trong bối cảnh phải đối mặt với các thách thức chung về an ninh hàng hải, các nước ASEAN hãy tận dụng hiệu quả cơ hội tại AMNEX 2 để cùng nhau hành động, hợp tác, tăng cường khả năng ứng phó và nâng cao năng lực chuyên môn.

Chuẩn tướng Edwin E Amadar, phụ trách điều hành diễn tập, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của AMNEX 2 đối với các nước ASEAN nhằm thực hiện các cam kết chung, cùng hành động ứng phó với các thách thức an ninh trên biển. Chuẩn tướng Edwin E Amadar bày tỏ cảm ơn và tin tưởng sự tham gia của hải quân các nước ASEAN tại diễn tập sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác, mang lại sự thành công cho AMNEX 2.

AMNEX 2 nhằm thúc đẩy 3 trụ cột chính là khả năng tương tác, khả năng ứng phó và sự sẵn sàng nhằm giải quyết các mối quan ngại chung của các quốc gia có chung đường biên giới trên biển.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam tham gia đoàn công tác trên Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Chuẩn tướng Edwin E Amadar khẳng định, Philippines đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam cũng như các nước ASEAN tại diễn tập; mong muốn cùng làm việc với Việt Nam và các quốc gia trong khu vực nhằm tăng cường khả năng tương tác, sự sẵn sàng và cùng phối hợp hành động để ứng phó với các thách thức.

Tham gia AMNEX 2 bao gồm tàu Hải quân các nước chủ nhà Philippines, Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Brunei. Ở giai đoạn trên biển diễn ra trong hai ngày 13 và 14/5, các tàu sẽ diễn tập các khoa mục gồm: kiểm tra thông tin liên lạc; chụp ảnh đội hình từ trên không; tìm kiếm cứu nạn hàng hải; giải mã điện; tín hiệu ánh đèn; hành quân ban đêm theo đội hình; hạ cánh trực thăng trên tàu, tình báo, giám sát, trinh sát; ngăn chặn hàng hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023
Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ là INS Delhi và INS Satpura ngày 8/5 đã kết thúc thành công các hoạt động trong khuôn khổ của Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023, diễn ra trên biển Đông.

Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023

Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ là INS Delhi và INS Satpura ngày 8/5 đã kết thúc thành công các hoạt động trong khuôn khổ của Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023, diễn ra trên biển Đông.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN
Tàu 015-Trần Hưng Đạo tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN

VOV.VN - Ngày 11/5, tại vùng biển phía Nam Vịnh Subic của Philippines đã diễn ra Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN (AFR). Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Carlito Galvez chủ trì buổi lễ.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN

Tàu 015-Trần Hưng Đạo tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN

VOV.VN - Ngày 11/5, tại vùng biển phía Nam Vịnh Subic của Philippines đã diễn ra Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN (AFR). Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Carlito Galvez chủ trì buổi lễ.

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN
Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) đã diễn ra sáng 22/11 tại Siem Reap. Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng quốc phòng Campuchia chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) đã diễn ra sáng 22/11 tại Siem Reap. Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng quốc phòng Campuchia chủ trì Hội nghị.

Lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN
Lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN

VOV.VN - Việc lần thứ ba được đăng cai tổ chức Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN và các hoạt động liên quan là vinh dự đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN

Lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN

VOV.VN - Việc lần thứ ba được đăng cai tổ chức Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN và các hoạt động liên quan là vinh dự đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực
Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực

VOV.VN - Hội nghị Thường niên Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10 đã được tổ chức ở TP Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này.

Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực

Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực

VOV.VN - Hội nghị Thường niên Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10 đã được tổ chức ở TP Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này.