Hà Nội phát hiện bé gái 8 tuổi mắc COVID-19

VOV.VN - Mùng 3 Tết, Sở Y tế Hà Nội thông báo thêm 2 ca mắc COVID-19 mới tại Mê Linh, trong đó, có một bé gái 8 tuổi.

Mùng 3 Tết (14/2), Sở Y tế Hà Nội thông báo phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, bệnh nhân N.T.M, nữ, 58 tuổi và N.T.T.H, nữ, 8 tuổi, là mẹ và con gái của BN2142. 

Cả 2 trường hợp đều sống cùng tại địa chỉ: Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh. Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 13/2/2021, kết quả dương tính SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện. Công tác điều tra giám sát đang được tiếp tục triển khai.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 32 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (31 tại Hà Nội và 1 tại Hưng Yên ghi nhận tại Hà Nội). Trong đó, 2 trường hợp nêu trên chưa nằm trong danh sách công bố chính thức của Bộ Y tế.

Đến nay, CDC Hà Nội đã tiếp nhận bổ sung 400 mẫu của nhân viên của Sân bay Nội Bài và đã có kết quả xét nghiệm âm tính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

12/13 tỉnh có ca COVID-19 đang có xu hướng giảm số ca mắc trong ngày
12/13 tỉnh có ca COVID-19 đang có xu hướng giảm số ca mắc trong ngày

VOV.VN - 12/13 tỉnh (trừ Hải Dương), đang có xu hướng giảm 50% số ca mắc mới trong ngày.

12/13 tỉnh có ca COVID-19 đang có xu hướng giảm số ca mắc trong ngày

12/13 tỉnh có ca COVID-19 đang có xu hướng giảm số ca mắc trong ngày

VOV.VN - 12/13 tỉnh (trừ Hải Dương), đang có xu hướng giảm 50% số ca mắc mới trong ngày.

TP.HCM cần "dệt tấm lưới dày" để tầm soát mọi nguy cơ lây lan COVID-19
TP.HCM cần "dệt tấm lưới dày" để tầm soát mọi nguy cơ lây lan COVID-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, đây là điều rất quan trọng đối với những đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, đòi hỏi sự linh hoạt, nhạy bén của các lực lượng trên thực địa.

TP.HCM cần "dệt tấm lưới dày" để tầm soát mọi nguy cơ lây lan COVID-19

TP.HCM cần "dệt tấm lưới dày" để tầm soát mọi nguy cơ lây lan COVID-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, đây là điều rất quan trọng đối với những đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, đòi hỏi sự linh hoạt, nhạy bén của các lực lượng trên thực địa.

Biến chủng COVID-19 tại tổ bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất có nguồn gốc châu Phi
Biến chủng COVID-19 tại tổ bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất có nguồn gốc châu Phi

VOV.VN - Kết quả giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 thu nhận tại tổ bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất xác định đây là chủng A.23.1, được phát hiện lần đầu tiên ở Rwanda, châu Phi.

Biến chủng COVID-19 tại tổ bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất có nguồn gốc châu Phi

Biến chủng COVID-19 tại tổ bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất có nguồn gốc châu Phi

VOV.VN - Kết quả giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 thu nhận tại tổ bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất xác định đây là chủng A.23.1, được phát hiện lần đầu tiên ở Rwanda, châu Phi.