Hà Nội quyết dọn dẹp “mạng nhện” trên các tuyến phố

VOV.VN - Hướng tới mục tiêu Năm trật tự văn minh đô thị, Hà Nội đang đẩy mạnh thanh thải, đường dây cáp đi nổi chằng chịt "mạng nhện" trên các tuyến phố

Năm 2015, thành phố dự kiến sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi ở 200 tuyến phố với kinh phí 10 tỷ đồng
6 tháng đầu năm 2015, ước tính đã thanh thải hơn 1 triệu mét dây các loại cáp, đường dây viễn thông. 
Dự kiến, trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 sẽ tiếp tục thanh thải 127 tuyến phố.
Tuy nhiên, ở nhiều tuyến phố đã thực hiện chỉnh trang, thanh thải vẫn còn hiện tượng cáp bó trùng, võng mất mỹ quan.
Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục thực hiện thanh thải dây ở các tuyến phố theo kế hoạch

Theo Sở Xây dựng, việc sắp xếp thanh thải đường dây cáp đi nổi sẽ là việc thường xuyên, liên tục trong các năm tiếp theo.
Một trong những giải pháp để sắp xếp chính là sắp xếp bó gọn.
Người đi đường cũng cảm thấy không yên tâm khi đi dưới những đường dây này.
Về lâu dài thì cần có những giải pháp dài hơi hơn là hạ ngầm.
Tuy nhiên, việc hạ ngầm đòi hỏi kinh phí lớn điều kiện hiện nay chưa thực hiện được.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Hơn 100 tuyến phố hoàn thành, thanh thải đường dây, cáp nổi
Hà Nội: Hơn 100 tuyến phố hoàn thành, thanh thải đường dây, cáp nổi

VOV.VN - Năm 2015, thành phố dự  kiến sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi 200 tuyến phố với kinh phí 10 tỷ đồng

Hà Nội: Hơn 100 tuyến phố hoàn thành, thanh thải đường dây, cáp nổi

Hà Nội: Hơn 100 tuyến phố hoàn thành, thanh thải đường dây, cáp nổi

VOV.VN - Năm 2015, thành phố dự  kiến sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi 200 tuyến phố với kinh phí 10 tỷ đồng