Hà Nội sẽ ban hành quy chế phát ngôn

VOV.VN -Thành ủy Hà Nội yêu cầu ban hành “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội”

Ngày 21/1, Thành ủy Hà Nội có Chỉ thị số 25 CT-TU về việc cung cấp thông tin cho báo chí. Trong đó, Chỉ thị nêu rõ thời gian qua, bên cạnh những tin, bài phản ánh nội dung, bản chất vấn đề, vụ việc xẩy ra, biểu dương hoặc phê bình mang tính xây dựng, còn không có ít tin bài phản ánh chưa đúng bản chất vấn đề vụ việc; đăng tải những thông tin chưa được thẩm tra xác minh; thông tin một chiều, thiếu chính xác, tạo dư luận bức xúc gây khó khăn cho triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Nguyên dẫn đến tình hình trên, ngoài trách nhiệm của một số cơ quan báo chí, còn có nguyên nhân quan trọng là do nhiều lãnh đạo địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tác động của báo chí, chưa quan tâm đúng mức việc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.

Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu, UBND thành phố và các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện thị xã định kỳ thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành và các vấn đề liên quan thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương. Nội dung cung cấp thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo quy định.

Cấp ủy, chính quyền cần nắm chắc tình hình, dự báo và bám sát những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đánh giá khả năng tác động đến tâm lý, tư tưởng, dư luận xã hội… Đặc biệt, khi xảy ra vụ việc, vấn đề gây bức xúc tại địa phương, đơn vị, phải chủ động kịp thời cung cấp thông tin khách quan, trung thực cho báo chí, nêu rõ nguyên nhân, kết quả, phương hướng xử lý, giải quyết; phải kịp thời có văn bản báo cáo lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của thành phố để kịp thời định hướng thông tin, hạn chế báo chí thông tin một chiều.

Khi cần thiết, lãnh đạo các địa phương, đơn vị trực tiếp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Đối với những thông tin báo chí phản ảnh không chính xác, thiếu khách quan, không đúng sự việc thì các địa phương, đơn vị cần kịp thời có văn bản thông tin chính xác và yêu cầu cơ quan báo chí cải chính.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh, Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo, ban hành “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội” để cụ thể hóa và thống nhất triển khai, thực hiện Quy chế phát ngôn và thông tin cho báo chí,  ban hành theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí
Hà Nội sẽ tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo bày tỏ, báo chí cần cân nhắc liều lượng thông tin, tránh thông tin một chiều

Hà Nội sẽ tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí

Hà Nội sẽ tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo bày tỏ, báo chí cần cân nhắc liều lượng thông tin, tránh thông tin một chiều

Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Nhà báo tiếp cận người phát ngôn về vụ việc rất khó khăn
Nhà báo tiếp cận người phát ngôn về vụ việc rất khó khăn

VOV.VN -Người phát ngôn nhiều khi từ chối trách nhiệm phát ngôn của mình; họ biện bạch, đưa ra nhiều lý do để né tránh báo chí.

Nhà báo tiếp cận người phát ngôn về vụ việc rất khó khăn

Nhà báo tiếp cận người phát ngôn về vụ việc rất khó khăn

VOV.VN -Người phát ngôn nhiều khi từ chối trách nhiệm phát ngôn của mình; họ biện bạch, đưa ra nhiều lý do để né tránh báo chí.