Hà Nội sẽ cung cấp thông tin chỉ đạo và điều hành trên Facebook

VOV.VN - UBND TP Hà Nội sẽ cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành trên mạng xã hội ở địa chỉ: https://www.facebook.com/thudo.gov.vn.

Ngày 17/12, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 8726/VP-THCB của UBND Thành phố về việc cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành trên mạng xã hội. Theo đó, kể từ tháng 12/2015, người dân có thể tiếp nhận chủ trương điều hành của TP Hà Nội qua kênh Faebook có tên "Thủ đô Hà Nội - Việt Nam" ở địa chỉ: https://www.facebook.com/thudo.gov.vn.

Cách làm này nhằm tăng cường đẩy mạnh kênh cung cấp thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố nhanh nhất tới người dân, các tổ chức và đặc biệt đến các cán bộ, công chức, viên chức, lao động của thành phố để kịp thời nắm rõ chủ trương, chính sách của nhà nước, thành phố.

Đến 15h ngày 18/12 trang facebook này đã có 4.971 người thích.

Trang fanpage của UBND TP Hà Nội

Văn phòng UBND TP.Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thông báo đến các cán bộ công nhân viên chức lao động để chủ động khai thác, kịp thời nắm bắt các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND TP, chủ trương chính sách của Nhà nước, TP qua kênh mạng xã hội. 

Được biết, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lao động Thủ đô cũng đã nhận được thông báo về việc chính quyền thành phố cung cấp thông tin trên mạng xã hội tại đỉa chỉ trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Chủ tịch Hà Nội: Đôn đốc để có câu trả lời cho cử tri sớm nhất
Tân Chủ tịch Hà Nội: Đôn đốc để có câu trả lời cho cử tri sớm nhất

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết sẽ trực tiếp giám sát, đôn đốc để có câu trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Tân Chủ tịch Hà Nội: Đôn đốc để có câu trả lời cho cử tri sớm nhất

Tân Chủ tịch Hà Nội: Đôn đốc để có câu trả lời cho cử tri sớm nhất

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết sẽ trực tiếp giám sát, đôn đốc để có câu trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã thống nhất đề nghị lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc CATP đối với Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAQ Tây Hồ

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã thống nhất đề nghị lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc CATP đối với Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAQ Tây Hồ

Hà Nội chính thức tăng học phí từ 1/1/2016
Hà Nội chính thức tăng học phí từ 1/1/2016

VOV.VN -Mức học phí đối với mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên là 60.000đ/tháng với khu vực thành thị, 30.000đ/tháng với khu vực nông thôn.

Hà Nội chính thức tăng học phí từ 1/1/2016

Hà Nội chính thức tăng học phí từ 1/1/2016

VOV.VN -Mức học phí đối với mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên là 60.000đ/tháng với khu vực thành thị, 30.000đ/tháng với khu vực nông thôn.

Hà Nội đối thoại với người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội
Hà Nội đối thoại với người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội

VOV.VN -Liên đoàn lao động thành phố, BHXH tổ chức đối thoại nhằm thông tin và giải đáp những khúc mắc của cán bộ công đoàn và người lao động.

Hà Nội đối thoại với người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội

Hà Nội đối thoại với người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội

VOV.VN -Liên đoàn lao động thành phố, BHXH tổ chức đối thoại nhằm thông tin và giải đáp những khúc mắc của cán bộ công đoàn và người lao động.

Cử tri bức xúc bày tỏ nhiều vấn đề “nóng” với Tân Chủ tịch Hà Nội
Cử tri bức xúc bày tỏ nhiều vấn đề “nóng” với Tân Chủ tịch Hà Nội

VOV.VN -“Hình ảnh công an Hà Nội hất hàng hoá, gánh hoa quả của người dân khiến người ta nhìn công an không đúng của dân nữa mà là của ai” - cử tri bày tỏ.

Cử tri bức xúc bày tỏ nhiều vấn đề “nóng” với Tân Chủ tịch Hà Nội

Cử tri bức xúc bày tỏ nhiều vấn đề “nóng” với Tân Chủ tịch Hà Nội

VOV.VN -“Hình ảnh công an Hà Nội hất hàng hoá, gánh hoa quả của người dân khiến người ta nhìn công an không đúng của dân nữa mà là của ai” - cử tri bày tỏ.