Hà Nội tăng mức quà tặng nhóm đối tượng chính sách, cao nhất 10 triệu đồng/người
VOV.VN - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho Ban Đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và mức quà tặng đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Mức quà cao nhất lên tới 10 triệu đồng/người.
Chiều 2/6, tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của Đại diện các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội và nội dung, mức quà tặng của thành phố dành cho nhiều nhóm đối tượng trong các dịp lễ, Tết.
Theo nghị quyết, Ban Đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội được hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi năm để duy trì hoạt động. Các hội viên thuộc các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/năm. Riêng các năm chẵn và năm tròn, hội viên được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người/năm ngoài mức hỗ trợ thường xuyên.
Nghị quyết đồng thời quy định mức quà tặng đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và một số tổ chức tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Trong dịp Tết Nguyên đán, mức quà cao nhất là 10 triệu đồng/người, áp dụng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.
Nhóm người có công như Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng và một số đối tượng chính sách khác được tặng quà 3 triệu đồng/người.
Mức quà 1,5 triệu đồng/người được áp dụng đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người thờ cúng liệt sĩ, thân nhân người có công và một số đối tượng khác theo quy định. Nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được nhận mức quà này.
Đáng chú ý, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội; người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và trẻ em khuyết tật nhẹ được tặng quà 500.000 đồng/người dịp Tết. Hộ nghèo được hỗ trợ 800.000 đồng/hộ, hộ cận nghèo 500.000 đồng/hộ.
Đối với người cao tuổi, mức quà chúc thọ, mừng thọ dao động từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng/người tùy độ tuổi. Người tròn 100 tuổi được nhận 3 triệu đồng cùng 5 mét vải lụa; người trên 100 tuổi được tặng 2 triệu đồng/người.
Nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tặng quà 10 triệu đồng/người; nhiều nhóm người có công, thân nhân liệt sĩ được tặng quà 3 triệu đồng/người hoặc 1,5 triệu đồng/người tùy đối tượng.
Vào dịp Quốc khánh 2-9, người hoạt động cách mạng lão thành và tiền khởi nghĩa được tặng 10 triệu đồng/người. Người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày và người có công giúp đỡ cách mạng được tặng 3 triệu đồng/người.
Ngoài ra, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được tặng quà 1 triệu đồng/em/lần vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và dịp Tết Trung thu.
Nghị quyết cũng quy định một cá nhân thuộc nhiều diện người có công chỉ được nhận một suất quà tặng của thành phố.