Hà Nội tập trung phát triển khoa học công nghệ

Hà Nội sẽ tập trung nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ quản lý tiến tiến phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính  

Sáng 23/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc với thành phố Hà Nội và kiểm tra hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của thành phố giai đoạn 2006-2010, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2011 -2015.

Giai đoạn 2006-2010, thành phố Hà Nội đã tiến hành thẩm định công nghệ 162 hồ sơ dự án đầu tư. Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn như: Công trình nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long-Vân Trì; công trình xử lý nước thải Yên Sở; nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn... cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 16 hợp đồng chuyển giao công nghệ. Các hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai và đem lại hiệu quả cao.

Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước tiến hành diễn tập ứng phó với sự cố phóng xạ hạt nhân; triển khai hỗ trợ và áp dụng quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại 112 cơ quan hành chính. Đặc biệt, thành phố triển khai 545 đề tài nghiên cứu và 36 dự án sản xuất thử nghiệm. Qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực khoa học công nghệ, năng lực quản lý và năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu - Ảnh: Chinhphu.vn

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ của thành phố vẫn tồn tại những hạn chế như: Cơ chế chính sách phục vụ cho phát triển khoa học công nghệ còn thiếu; các cấp đều thiếu chiến lược, quy hoạch để hình thành chương trình nghiên cứu; hầu hết các doanh nghiệp, tập đoàn lớn chưa chú trọng đến hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng; đội ngũ cán bộ nghiên cứu chưa chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệp thực tiễn.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề bức xúc như: quy hoạch kiến trúc, quản lý đô thị, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, nước sinh hoạt... nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ quản lý tiên tiến phục vụ quản lý Nhà nước, cải cách hành chính và xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường lối, xây dựng cơ chế chính sách chiến lược phát triển thủ đô. Bên cạnh đó là tăng cường nghiên cứu, sử dụng các kết quả đã nghiên cứu thành công từ những đề tài để hoàn thiện sản phẩm để có những sản phẩm đáp ứng thị trường”.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tựu, những kết quả nổi bật về nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội trong thời gian qua; đổi mới cơ chế, chính sách nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thực hiện chủ trương lấy doanh nghiệp làm trung tâm cho hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ…

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý và chính sách phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ, tăng cường thu hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí thức trong và ngoài nước phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên