Hà Nội thêm 4 “Làng nghề truyền thống"

(VOV) -Mỗi làng nghề đạt danh hiệu được tặng Bằng công nhận danh hiệu với tiền thưởng là 5 triệu đồng

UBND TP Hà Nội vừa quyết định công nhận 4 làng nghề đạt danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2012. Đó là, làng nghề sản xuất lưới cước Trần Phú (Xã Minh Cường, huyện Thường Tín), làng nghề hoa cây cảnh Nội Thôn (Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín), làng nghề chế biến miến và bánh đa Phú Diễn (Xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì), làng nghề mộc dân dụng và điêu khắc Tân Mỹ (Xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ).

Mỗi làng nghề đạt danh hiệu được UBND TP tặng Bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” với tiền thưởng là 5 triệu đồng, nguồn thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng của thành phố./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy hoạch làng nghề phải gắn với bảo vệ môi trường
Quy hoạch làng nghề phải gắn với bảo vệ môi trường

Việc quy hoạch phải phù hợp với chiến lược phát triển từng vùng, miền và đảm bảo sức khoẻ của nhân dân.  

Quy hoạch làng nghề phải gắn với bảo vệ môi trường

Quy hoạch làng nghề phải gắn với bảo vệ môi trường

Việc quy hoạch phải phù hợp với chiến lược phát triển từng vùng, miền và đảm bảo sức khoẻ của nhân dân.  

Thêm một làng hoa được công nhận làng nghề truyền thống
Thêm một làng hoa được công nhận làng nghề truyền thống

Làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt có gần 300 hộ nông dân chuyên sản xuất các loại hoa cắt cành, với tổng diện tích trồng hoa lên đến hơn 200 ha.

Thêm một làng hoa được công nhận làng nghề truyền thống

Thêm một làng hoa được công nhận làng nghề truyền thống

Làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt có gần 300 hộ nông dân chuyên sản xuất các loại hoa cắt cành, với tổng diện tích trồng hoa lên đến hơn 200 ha.

Tinh hoa làng nghề khăn xếp duy nhất ở miền Bắc
Tinh hoa làng nghề khăn xếp duy nhất ở miền Bắc

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng người dân ở thôn Giáp Nhất vẫn giữ được nghề làm khăn xếp đã được lưu truyền từ nhiều đời nay.

Tinh hoa làng nghề khăn xếp duy nhất ở miền Bắc

Tinh hoa làng nghề khăn xếp duy nhất ở miền Bắc

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng người dân ở thôn Giáp Nhất vẫn giữ được nghề làm khăn xếp đã được lưu truyền từ nhiều đời nay.

Hội chợ làng nghề Việt Nam
Hội chợ làng nghề Việt Nam

(VOV) -Hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam 2012 chính thức khai mạc tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Nam Định, tối 25/9.

Hội chợ làng nghề Việt Nam

Hội chợ làng nghề Việt Nam

(VOV) -Hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam 2012 chính thức khai mạc tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Nam Định, tối 25/9.

 Hội thi “Bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống”
Hội thi “Bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống”

(VOV) - Hội thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho phần thi thêu và 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 5 giải Ba với nghề mây giang

 Hội thi “Bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống”

Hội thi “Bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống”

(VOV) - Hội thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho phần thi thêu và 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 5 giải Ba với nghề mây giang