Hà Nội thí điểm chế định thừa phát lại, dân chưa quen
VOV.VN - Thừa phát lại là một định chế mới, người dân chưa hiểu, chưa quen với dịch vụ này
Chiều 8/7, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương cho biết, việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại trên địa bàn TP Hà Nội đã có kết quả bước đầu, tuy nhiên còn nhiều vướng mắc cần tăng cường phát triển.
Hiện Hà Nội là 1/12 tỉnh, thành cả nước đang thực hiện chế định thừa phát lại. Đây là giải pháp có tính đột phá trong cải cách tư pháp nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa một số nội dung hoạt động tư pháp nói chung và thi hành dân sự nói riêng. Theo đó, sẽ tạo cơ chế, mô hình để người dân có sự lựa chọn được dịch vụ pháp lý tốt và hiệu quả nhất trong việc thi hành các bản án, quyết định của tòa án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; tạo cơ sở và điều kiện để người dân xác lập các chứng cứ trong việc giải quyết tranh chấp tại tòa án cũng như trong việc thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế, thông qua đó bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Đến nay, 5 văn phòng thừa phát lại tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hà Nội và quận Hà Đông đã nhận 154 yêu cầu của các tổ chức cá nhân, chủ yếu là nhu cầu lập vi bằng.
Bà Hồ Xuân Hương cho biết, văn phòng thừa phát lại là mô hình công ty hợp danh theo chủ trương xã hội hóa. Hạn chế nhất hiện nay là các văn phòng thừa phát lại chậm thực hiện các hợp đồng tống đạt với TAND thành phố, Cục thi hành án, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Thừa phát lại là một định chế mới, người dân chưa hiểu, chưa quen với dịch vụ này. Đội ngũ thừa phát lại còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ./.