Hà Nội thông tin thêm dự án mở đường cắt ngang qua sân chung cư 25 Lạc Trung

VOV.VN - Chiều  17/3, tại UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức buổi họp thông tin, đối thoại với người dân về dự án Dự án kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự án mở con đường này.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 435m, điểm đầu tuyến đường giao với phố Lạc Trung và điểm cuối giao với dự án 423 Minh Khai. Tổng mức đầu tư của dự án gần 84 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 3 khu dân cư số 3, số 8 và số 11. Có 46 hộ dân và 3 tổ chức nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến việc triển khai dự án tuyến đường kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) , ông Ngô Thế Anh, Phó ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết, đây là tuyến đường nội bộ và một nhánh trong quy hoạch khu vực từ Lạc Trung đến đường Vành đai 2 (đường Minh Khai). Dự án đã được HĐND quận Hai Bà Trưng phê duyệt chủ trương đầu tư, mục tiêu hoàn thiện tuyến giao thông trên địa bàn.  Ngoài ra, Ban quản lý dự án đang triển khai tích cực các điều kiện để GPMB thông toàn tuyến của 1 dự án khác nối từ ngõ 61 Lạc Trung tới ngõ 423 Minh Khai. Trên cơ sở hồ sơ đồ án quy hoạch H1-4 khi hình thành 2 đoạn tuyến tạo thành 2 tuyến đường song song nối trục Bắc Nam từ Vành đai 2 đến 61 Lạc Trung. Đây là tuyến đường đô thị chung không phải đường nội bộ dành cho 1 đơn vị nào.

“Việc triển triển khai dự án kết nối đường qua xí nghiệp xe buýt với khu 423 Minh Khai được Ban quản lý dự án thực hiện theo Luật Đầu tư công. Quá trình triển khai thủ tuc thẩm định và phê duyệt chỉ giới đường đỏ, trong đó xác định hướng tuyến từ Lạc Trung khớp nối vào khu 61 Lạc Trung. Hướng tuyến và bề rộng tuyến được xác định ở trong đồ án quy hoạch. Đây là tuyến quy hoạch phân khu đô thị H1-4 tỷ lệ 1/2000. Hướng tuyến, phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường hoàn toàn phù hợp quy hoạch Thành phố phế duyệt”- ông Thế Anh nói.

Trong quá trình triển khai đơn vị tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế đường, các tiêu chuẩn thuộc quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến đường cao tốc để xác định bề rộng mặt cắt đường 13,5m, trong đó lòng đường 7,5m hè 2 bên (2x3m).

Liên quan đến các kiến nghị cư dân, đại diện Ban quản lý dự án cho biết, tại cuộc họp ngày 3/3, Ban quản lý dự án đã trao đổi kiến nghị của cư dân về mật độ giao thông sau khi hình thành có áp lực giao thông lớn. Theo đó, trong năm 2023 sẽ triển mở đường thông vào ngõ 61 Lạc Trung đến khu 423 Minh Khai sẽ có 2 con đường, viêc tổ chức giao thông 2 con đường này là hoàn toàn phù hợp quy hoạch giao thông trên địa bàn. Ngoài ra, tuyến đường ngang nối giữa ngã 3 nối ra đường Kim Ngưu qua ngõ 559 sẽ giải quyết vấn đề áp lực giao thông; Về nội dung thiết kế tuyến đường có nhiều điểm cong góc chết có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

“Việc tổ chức thiết kế đường giao thông được tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, trong đó xác định cho tuyến đường này theo định danh tuyến đường nội bộ khu vực- vận tốc tối đa 30km/h. Bán kính cong tối thiểu cho phép là R30. Ngoài ra để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị tư vấn thiết kế cũng xây dựng các hệ thống biển báo hạn chế tốc độ, chỉ dẫn… để đảm bảo lưu thông”- ông Thế Anh nói.

Tại cuộc họp, đa số các ý kiến đại diện cho địa bàn dân cư có tuyến đường đi qua đều nhất trí, đồng thuận với việc triển khai dự án. Đề nghị triển khai dự án đúng tiến độ để giảm ùn tắc giao thông trong khu vực, đảm bảo công tác thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn. 

Ông Trần Khắc Sự, đại diện địa bàn dân cư số 8 cho biết, đây là địa bàn có 46 hộ dân liên quan đến phải giải phóng mặt bằng, trong đó có 13 hộ thu hồi hoàn toàn để làm dự án. Dù nhiều hộ phải di dời đến nơi ở khác nhưng 100% đều đồng thuận ủng hộ dự án. Dự án đã có từ 20 năm nay, trước khi xây dựng chung cư 25. Người dân mong chờ con đường từng ngày bởi sẽ giúp giảm áp lực giao thông. Trong khi đó đường hiện nay nhỏ, xe cứu hỏa, cứu thương không thể vào được, gây ra nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. "Chúng tôi cũng đã có nhiều buổi họp, có ý kiến của từng hộ, 100% dân đồng tình, ủng hộ. Không nên vì lợi ích nhỏ của cá nhân mà ảnh hưởng lợi ích dân sinh chung"- ông Sự nói.

Trả lời Báo Điện tử VOV về mốc giới đường qua sân chung cư 25 Lạc Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Trần Nam Sơn, cho biết UBND thành phố Hà Nội  có quyết định số 6605/QĐ-UB ngày 23/9/2009 cho phép Công ty Thương mại thời trang Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 25 Lạc Trung để xây dựng công trình Tổ hợp văn phòng, dịch vụ nhà ở cao tầng bán, trong đó nêu rõ 1.110m2 đất giới hạn bởi các mốc… nằm trong chỉ giới đường đỏ, giao công ty sử dụng làm đường vào thi công và được sử dụng chung trong khu vực, tuyệt đối không được xây dựng công trình. Khi Nhà nước thu hồi để làm đường theo quy hoạch phải bàn giao không điều kiện, không bồi hoàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh con đường sẽ cắt ngang sân chung cư 25 Lạc Trung khiến dân không đồng thuận
Cận cảnh con đường sẽ cắt ngang sân chung cư 25 Lạc Trung khiến dân không đồng thuận

VOV.VN - Dự án kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009 dự kiến sẽ triển khai hoàn thành xong trong năm 2023.

Cận cảnh con đường sẽ cắt ngang sân chung cư 25 Lạc Trung khiến dân không đồng thuận

Cận cảnh con đường sẽ cắt ngang sân chung cư 25 Lạc Trung khiến dân không đồng thuận

VOV.VN - Dự án kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009 dự kiến sẽ triển khai hoàn thành xong trong năm 2023.

Hố ga bị tháo nắp "giăng bẫy" người đi đường ở Hà Nội
Hố ga bị tháo nắp "giăng bẫy" người đi đường ở Hà Nội

VOV.VN - Thời gian gần đây, hàng loạt nắp hố ga thoát nước tại quận Long Biên, Hà Nội bị mất nắp, tạo thành những chiếc bẫy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hố ga bị tháo nắp "giăng bẫy" người đi đường ở Hà Nội

Hố ga bị tháo nắp "giăng bẫy" người đi đường ở Hà Nội

VOV.VN - Thời gian gần đây, hàng loạt nắp hố ga thoát nước tại quận Long Biên, Hà Nội bị mất nắp, tạo thành những chiếc bẫy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đảm bảo tiến độ đường Vành đai 4 không để xảy ra sai sót
Đảm bảo tiến độ đường Vành đai 4 không để xảy ra sai sót

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo triển khai Dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội và từng thành viên tiếp tục vào cuộc với ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất; xác định tất cả vì cái chung; coi kết quả thực hiện dự án là danh dự, là trách nhiệm của bản thân.

Đảm bảo tiến độ đường Vành đai 4 không để xảy ra sai sót

Đảm bảo tiến độ đường Vành đai 4 không để xảy ra sai sót

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo triển khai Dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội và từng thành viên tiếp tục vào cuộc với ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất; xác định tất cả vì cái chung; coi kết quả thực hiện dự án là danh dự, là trách nhiệm của bản thân.