Hà Nội thực hiện Lễ chào cờ đầu tuần

VOV.VN - Điểm mới của việc triển khai lần này là tất cả các thành viên tham dự lễ chào cờ phải hát quốc ca, thay vì có sẵn băng ghi âm 

Bắt đầu từ ngày hôm nay (1/6), các cơ quan, trường học và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt thực hiện Lễ chào cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần. Điểm mới của việc triển khai lần này là tất cả các thành viên tham dự lễ chào cờ phải hát quốc ca, thay vì có sẵn băng ghi âm lời hát như thường lệ.

Công an Hà Nội thực hiện lễ chào cờ, hát Quốc ca sáng nay (1/6)

Từ 6 h30, cán bộ, nhân viên Thành đoàn Hà Nội đã tập trung đông đủ tại trụ sở cơ quan để làm lễ chào cờ. Xếp theo hàng ngay ngắn với đồng phục thanh niên tình nguyện, tham dự Lễ chào cờ bắt đầu vào lúc 7 giờ đúng, tất cả các đoàn viên đều đồng thanh hát Quốc ca trên nền nhạc trang nghiêm. 

Chị Nguyễn Thị Việt Linh, cán bộ Thành đoàn Hà Nội cho biết, cơ quan đã duy trì việc chào cờ đầu tuần từ 6 năm nay. Tuy nhiên trước đây, chào cờ chủ yếu chỉ đứng trang nghiêm trên nền nhạc Quốc ca, nhưng bây giờ chào cờ được hát theo nhạc. Việc thực hiện nghi thức chào cờ trước buổi sinh hoạt đầu tuần, nghe đánh giá công việc trong tuần, trong tháng và phổ biến các nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai, rất có ý nghĩa và thiêng liêng: “Chào cờ, hát quốc ca là hoạt động linh thiêng, thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khi được hát quốc ca, được chào cờ vào mỗi đầu tuần, tôi cảm thấy mình có một tâm thế mới để sẵn sàng cho một tuần làm việc mới để khiến cho công việc của mình hiệu quả hơn”.

Trong buổi sáng nay,  đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã đến dự và cùng thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca tại cơ quan Thành đoàn Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) và Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội. 

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo – Thành ủy Hà Nội cho biết, việc các đơn vị thực hiện lễ chào cờ trước khi sinh hoạt đầu tuần nên được duy trì thường xuyên bởi chào cờ không chỉ là sinh hoạt chính trị đầu tuần mà còn mang ý nghĩa thiết thực với mỗi cán bộ, nhân viên. Bước đầu, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức các đoàn tới từng đơn vị để chứng kiến việc thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo về nghi lễ chào cờ: “Thành ủy cũng sẽ tiếp tục có các nhắc nhở đối với các đơn vị mà thực hiện chưa tốt, và đôn đốc, động viên, khuyến khích đối với các đơn vị đã thực hiện tốt, để các hoạt động hát quốc ca và chào cờ cũng như sinh hoạt thứ 2 hàng tuần thành nề nếp không chỉ dừng lại ở trong các lực lượng vũ trang, trong các nhà trường mà ở tất cả các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, tiến tới cả các khu vực khác”.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi lễ thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Học sinh phải trực tiếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ
Học sinh phải trực tiếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ

VOV.VN -Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca.

 Học sinh phải trực tiếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ

Học sinh phải trực tiếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ

VOV.VN -Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca.