Hà Nội tinh giản Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố

VOV.VN -Thành ủy Hà Nội vừa mới công bố các quyết định tinh giản Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP Hà Nội về Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Sở Y tế và Sở Nội vụ Thành phố, có hiệu lực từ 1/1/2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Quyết định sắp xếp tổ chức Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội

Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố, gồm ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm Trưởng ban; ông Lê Hồng Minh, Phó trưởng ban Thường trực; ông Nguyễn Khắc Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban và 5 ủy viên.

Ông Lê Hồng Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố được điều động về công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, tiếp tục phân công giữ chức vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố.

Ngoài ra Ban Tổ chức Thành ủy cũng công bố quyết định về thành lập Hội đồng chuyên môn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế là Chủ tịch Hội đồng; 2 Phó Chủ tịch Hội đồng là các ông Lê Hồng Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố và bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế cùng 5 ủy viên là giám đốc một số bệnh viện trên địa bàn...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Việc sắp xếp tổ chức Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố vừa phải đảm bảo yêu cầu tinh giản bộ máy, đồng thời, phải làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho hơn 11. 000 cán bộ của Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Càng tinh giản biên chế, bộ máy Nhà nước càng phình to
Càng tinh giản biên chế, bộ máy Nhà nước càng phình to

VOV.VN - Biên chế không những không giảm mà còn tăng do nhiều địa phương, đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình, còn nhầm đối tượng nghỉ hưu.

Càng tinh giản biên chế, bộ máy Nhà nước càng phình to

Càng tinh giản biên chế, bộ máy Nhà nước càng phình to

VOV.VN - Biên chế không những không giảm mà còn tăng do nhiều địa phương, đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình, còn nhầm đối tượng nghỉ hưu.

Muốn tăng lương, cần đưa 30% số công chức hiện tại ra khỏi bộ máy
Muốn tăng lương, cần đưa 30% số công chức hiện tại ra khỏi bộ máy

VOV.VN -Muốn tăng lương cho công chức, cần giảm số người hưởng lương trong ngân sách, đồng thời cắt nguồn chi cho các hiệp hội không thuộc biên chế Nhà nước.

Muốn tăng lương, cần đưa 30% số công chức hiện tại ra khỏi bộ máy

Muốn tăng lương, cần đưa 30% số công chức hiện tại ra khỏi bộ máy

VOV.VN -Muốn tăng lương cho công chức, cần giảm số người hưởng lương trong ngân sách, đồng thời cắt nguồn chi cho các hiệp hội không thuộc biên chế Nhà nước.