Hà Nội vẫn "lắc đầu" từ chối với các chuyến bay, chuyến tàu nội địa

VOV.VN - TP đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo tiếp tục dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến Nội Bài với lý do lo ngại nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh, thành phố khác vào Hà Nội vẫn còn rất cao.

Mặc dù trong dự thảo (lần 2) về kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT xây dựng phương án "riêng biệt" kết nối vận chuyển hành khách đến/đi tại sân bay, ga đường sắt thuộc khu vực đang áp dụng chỉ thị 16 đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, nhưng khi trả lời, góp ý về kế hoạch mở lại vận tải hành khách, UBND TP.Hà Nội tiếp tục "lắc đầu" không đồng ý mở cửa sân bay, ga đường sắt.

Nội dung đó được thể hiện trong công văn của UBND TP Hà Nội gửi Bộ GTVT ngày 27/9 về kiểm soát hoạt động các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế Nội Bài và vận tải hành khách bằng đường sắt đến TP Hà Nội.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn ký thay Chủ tịch UBND TP.Hà Nội gửi Bộ GTVT nhận định: Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố phía Nam và một số địa phương khác vẫn còn diễn biến phức tạp; dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh, thành phố khác vào Hà Nội vẫn còn rất cao.

Để đảm bảo mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho thủ đô, UBND TP.Hà Nội đề nghị Bộ GTVT xem xét, chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế Nội Bài; chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội.

Với trường hợp phục vụ công tác công vụ, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, vận chuyển hàng hóa hoặc tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội bằng máy bay, tàu hỏa, UBND TP.Hà Nội đề nghị thực hiện khi có sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội.

Việc TP.Hà Nội không đồng ý mở cửa sân bay Nội Bài, ga đường sắt đã "dập tắt" mọi hy vọng của các hãng hàng không cũng như những hành khách đang có mong muốn, nhu cầu đi lại.

Thực tế, Bộ GTVT và các hãng hàng không đều đang thực sự mong muốn được mở cửa sân bay để máy bay được cất cánh thích nghi với trạng thái mới phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ GTVT xây dựng phương án "riêng biệt" kết nối vận chuyển hành khách đến/đi tại sân bay, ga đường sắt thuộc khu vực đang áp dụng chỉ thị 16 đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tại sân bay, ga đường sắt sẽ bố trí vị trí, khu vực trong sân bay, ga đường sắt dành riêng cho phương tiện vận tải đường bộ đón, trả khách; hướng dẫn phương tiện vận tải đường bộ ra, vào sân bay, ga đường sắt theo đúng vị trí, khu vực đã quy định.

Đồng thời, quy định khu vực dành riêng cho khách chờ để đi lên tàu; hướng dẫn, giám sát hành khách trong việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch tại sân bay, ga đường sắt; phối hợp với Sở GTVT (địa phương có sân bay, ga đường sắt) để tổ chức việc đưa, đón hành khách thông qua sân bay, ga đường sắt.

Sở GTVT (địa phương có sân bay, ga đường sắt) chủ trì, phối hợp với Sở ban ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý sân bay, ga đường sắt, đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ với sân bay, ga đường sắt.

Đơn vị vận tải kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, lái xe sẽ vận chuyển hành khách đi, đến sân bay, ga đường sắt theo nguyên tắc "một cung đường hai điểm đến"; không được phép dừng đỗ trên hành trình (trừ trường hợp khẩn cấp).

Cùng với đó, phải chấp hành hướng dẫn của Sở GTVT, đơn vị quản lý sân bay, ga đường sắt khi vận chuyển hành khách đi/đến sân bay, ga đường sắt. Hành khách chấp hành nghiêm hướng dẫn của sân bay, ga đường sắt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp được mở lại đường bay nội địa theo vùng “xanh, vàng, đỏ”?
Sắp được mở lại đường bay nội địa theo vùng “xanh, vàng, đỏ”?

VOV.VN - Cục hàng không kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận và phê duyệt kế hoạch tổ chức 22 đường bay nội địa được phân thành 3 nhóm "xanh, vàng, đỏ" với đối tượng hành khách và quy định đi kèm.

Sắp được mở lại đường bay nội địa theo vùng “xanh, vàng, đỏ”?

Sắp được mở lại đường bay nội địa theo vùng “xanh, vàng, đỏ”?

VOV.VN - Cục hàng không kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận và phê duyệt kế hoạch tổ chức 22 đường bay nội địa được phân thành 3 nhóm "xanh, vàng, đỏ" với đối tượng hành khách và quy định đi kèm.

“Hộ chiếu vaccine” và việc mở lại đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam
“Hộ chiếu vaccine” và việc mở lại đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam

VOV.VN - Bộ GTVT cho biết, khi nào có chủ trương rõ ràng thì mới bàn tới việc mở lại đường bay quốc tế. Bộ GTVT vẫn phải chờ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 xem xét ban hành "hộ chiếu vaccine".

“Hộ chiếu vaccine” và việc mở lại đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam

“Hộ chiếu vaccine” và việc mở lại đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam

VOV.VN - Bộ GTVT cho biết, khi nào có chủ trương rõ ràng thì mới bàn tới việc mở lại đường bay quốc tế. Bộ GTVT vẫn phải chờ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 xem xét ban hành "hộ chiếu vaccine".

Vietnam Airlines mở lại đường bay tới Vân Đồn sau hơn 1 tháng đóng cửa
Vietnam Airlines mở lại đường bay tới Vân Đồn sau hơn 1 tháng đóng cửa

VOV.VN - Từ ngày 3/3 tới, Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay giữa TP Hồ Chí Minh tới Vân Đồn. Đây là hãng đầu tiên khôi phục đường bay tới Vân Đồn sau hơn 1 tháng phải đóng cửa.

Vietnam Airlines mở lại đường bay tới Vân Đồn sau hơn 1 tháng đóng cửa

Vietnam Airlines mở lại đường bay tới Vân Đồn sau hơn 1 tháng đóng cửa

VOV.VN - Từ ngày 3/3 tới, Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay giữa TP Hồ Chí Minh tới Vân Đồn. Đây là hãng đầu tiên khôi phục đường bay tới Vân Đồn sau hơn 1 tháng phải đóng cửa.

Chính phủ cho phép mở lại đường bay tới Thái Lan
Chính phủ cho phép mở lại đường bay tới Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý mở lại đường bay tới Thái Lan. Tuy nhiên từng chuyến bay phải có phương án phòng Covid-19 và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

Chính phủ cho phép mở lại đường bay tới Thái Lan

Chính phủ cho phép mở lại đường bay tới Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý mở lại đường bay tới Thái Lan. Tuy nhiên từng chuyến bay phải có phương án phòng Covid-19 và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”
Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”

VOV.VN - Mở cửa đường bay quốc tế sẽ tạo thuận lợi nhu cầu đi lại của người dân, lưu thông “mạch máu” kinh tế, nhưng cần phải quản lý được các rủi ro liên quan dịch Covid-19.

Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”

Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”

VOV.VN - Mở cửa đường bay quốc tế sẽ tạo thuận lợi nhu cầu đi lại của người dân, lưu thông “mạch máu” kinh tế, nhưng cần phải quản lý được các rủi ro liên quan dịch Covid-19.