Hà Nội xảy ra hơn 1000 vụ khiếu nại, tố cáo về đất đai mỗi năm

Từ năm 2003 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra gần 9.600 vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Đó là thông tin được UBND TP Hà Nội cho biết tại buổi làm việc chiều 22/8 với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. 

Số vụ việc có xu hướng tăng, chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, thực hiện chế độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án; các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lấn chiếm đất đai xây dựng công trình trái phép; tranh chấp ranh giới sử dụng đất; tranh chấp nhà đã cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ; tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất... Đến nay, thành phố đã giải quyết xong 92% vụ việc. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện nhiều sai phạm về đất đai, kiến nghị thu hồi trên 340 tỷ đồng, đưa vào quản lý 12ha đất, kiến nghị bồi thường bổ sung 25,6 tỷ đồng cho các hộ dân thuộc đối tượng giải phóng mặt bằng; trả cho dân gần 2.000 m2 nhà- đất, xử lý kỷ luật 251 cán bộ công chức và chuyển cơ quan điều tra 15 vụ việc...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát cho rằng trong số 528 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài của cả nước, không có vụ việc nào của thành phố Hà Nội và việc thành phố chọn ra 14 vụ việc phức tạp cần tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian tới là thể hiện sự cố gắng lớn của chính quyền Thủ đô. Ông Nguyễn Văn Giàu đề nghị Hà Nội tăng cường hơn nữa việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và công khai việc xử lý cán bộ, thu hồi tài sản để công dân được biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên