Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án hình sự, bắt 76 người gây rối trật tự công cộng ở Vũng Áng

VOV.VN -Tỉnh Hà Tĩnh kiên quyết xử lý những hành vi kích động gây rối có âm mưu.

Chiều 15/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Tĩnh họp báo về vụ xô xát tại Khu kinh tế Vũng Áng. 

Tại cuộc họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, lúc 6h30 sáng 14/5, khoảng 40 công nhân đi xe máy từ xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh về hướng cổng chính Công ty Formosa thuộc xã Kỳ Liên, mang băng rôn với các nội dung phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Khi đến cổng Công ty Formosa, nhóm người này dừng lại và hô khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khi sự việc diễn ra, cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh đã có mặt để vận động mọi người nên kiềm chế, có thái độ đúng mực để tránh bị kẻ xấu kích động.

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: báo Hà Tĩnh)

Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, đoàn người này tiếp tục đi dọc Quốc lộ 1A và có thêm khoảng 40 người nữa tham gia. Đến 13h30 cùng ngày, khoảng 200 người cầm theo băng rôn, cờ Tổ quốc tập trung trước cổng chính công ty Formosa và hô khẩu hiệu. Lực lượng chức năng đến vận động, yêu cầu giải tán nhưng đoàn người không chấp hành mà tiếp tục tiến vào công trường, bất chấp sự ngăn cản của cơ quan chức năng và có những hành động quá khích, lôi kéo nhiều công nhân khác tham gia.   

Khoảng 16h30, tại công trường xây dựng lò cao đã xảy ra xô xát giữa công nhân người Trung Quốc và công nhân người Việt Nam. Ở một số địa điểm khác, các đối tượng quá khích đã đốt cháy nhà tạm của nhà thầu thi công và quản lý làm việc tại công trường...  Lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng đã trộm cắp sắt thép, dây điện, máy điều hòa, máy tính của công nhân tại công trường…Trong quá trình xảy ra xô xát đã có 149 người bị thương và 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Về việc xử lý tình hình sau khi vụ việc xảy ra, ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ngày 15/5, dưới sự chỉ đạo của Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tất cả lực lượng của tỉnh đều tập trung ở khu vực này. Vì chủ động và vào cuộc sớm nên đã khắc phục được ngay và kiểm soát được tình hình.

Tỉnh Hà Tĩnh kiên quyết xử lý những hành vi kích động gây rối có âm mưu, gây đánh nhau của hai nhóm công nhân. Hiện nay, tỉnh đã khởi tố vụ án và bắt được 76 đối tượng. Tỉnh đã đưa những công nhân bị thương đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện tỉnh, thành phố và tổ chức chăm sóc chu đáo. Lãnh đạo tỉnh đã làm việc với công ty Formosa, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong khu vực và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của cán bộ, công nhân trong khu vực.

Theo thông tin mới nhất, sáng 15/5, Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản ở Công ty TNHH gang thép Hưng Nguyên Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng). Hiện nay, Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an thông báo về tình hình ở Bình Dương
Bộ Công an thông báo về tình hình ở Bình Dương

VOV.VN -Lợi dụng tình hình công nhân tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép, một số đối tượng đã quá khích

Bộ Công an thông báo về tình hình ở Bình Dương

Bộ Công an thông báo về tình hình ở Bình Dương

VOV.VN -Lợi dụng tình hình công nhân tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép, một số đối tượng đã quá khích

Người dân ở các địa phương phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
Người dân ở các địa phương phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN -Mỗi người dân Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng.

Người dân ở các địa phương phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Người dân ở các địa phương phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN -Mỗi người dân Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng.

Đồng Nai bắt giữ trên 100 đối tượng có hành động quá khích
Đồng Nai bắt giữ trên 100 đối tượng có hành động quá khích

VOV.VN - Các KCN Đồng Nai triển khai công tác giữ gìn an ninh trật tự, giữ vững môi trường đầu tư

Đồng Nai bắt giữ trên 100 đối tượng có hành động quá khích

Đồng Nai bắt giữ trên 100 đối tượng có hành động quá khích

VOV.VN - Các KCN Đồng Nai triển khai công tác giữ gìn an ninh trật tự, giữ vững môi trường đầu tư

Hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông dưới góc nhìn của các luật gia
Hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông dưới góc nhìn của các luật gia

VOV.VN - Là thành viên Hội đồng Bảo An nhưng Trung Quốc đang cố tình “phớt lờ” luật pháp quốc tế, gây hấn ở Biển Đông.

Hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông dưới góc nhìn của các luật gia

Hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông dưới góc nhìn của các luật gia

VOV.VN - Là thành viên Hội đồng Bảo An nhưng Trung Quốc đang cố tình “phớt lờ” luật pháp quốc tế, gây hấn ở Biển Đông.