Hà Tĩnh: Làm đường bê tông ngõ xóm dang dở, dân kêu than

VOV.VN - Hầu hết các ngõ xóm ở thôn Xuân Sơn, Hà Tĩnh được bê tông hóa dang dở. Người dân phàn nàn hộ cuối ngõ không được bê tông hóa nhưng vẫn phải nộp tiền.

Người dân ở thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân- Hà Tĩnh) cho biết, Ban cán sự thôn Xuân Sơn đã lên kế hoạch làm đoạn đường bê tông ngõ xóm liên quan đến 4 hộ gồm các ông Nguyễn Trung Tấn, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Sơn, bà Trần Thị Hoa cư trú. Tuyến đường này nối từ trục đường liên thôn xuống đồng Chọ Trong cạnh khe nhà Miếc dài khoảng 300 mét.

Ngõ xóm 3 hộ Đặng Van Tình, Đặng Văn Cơ và Hoàng Văn Dũng dài 150 mét, nhóm huy động mỗi hộ 15 triệu, xã cho xi măng, dân bỏ tiền mua cát, đá, tự làm được 110 mét bê tông, vẫn dở khoảng 40 mét chưa hoàn thành.

Xã cung cấp xi măng, tổ liên gia do ông Nguyễn Trung Tấn đứng đầu huy động 4 hộ đóng góp từ 10 – 15 triệu đồng  để bê tông. Nhưng đường chỉ bê tông hóa 200 m, (dự kiến đến ngõ ông Tấn). Từ ngõ ông Tấn đến ngõ bà Trần Thị Hoa, không được bê tông hóa. Điều này làm hộ cuối ngõ chịu thiệt, bất cập, không công bằng.

Trả lời báo chí ngày 3/5, ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cổ Đạm cho biết: “Chủ trương của xã là đoạn đường nào của dân thì dân tự góp tiền để làm. Đoạn đường nào trong quy hoạch của xã, đủ điều kiện thì xã hỗ trợ xi măng. Ngõ xóm không nằm trong quy hoạch thì các hộ dân tự góp mà làm”.

Ông Tứ giải thích thêm, những đoạn đường nào nằm trong quy hoạch của xã, đủ điều kiện thì xã hỗ trợ xi măng, huy động  dân nộp tiền mua cát, đá, thuê máy móc trộn bê tông, thợ làm đường.

Tìm hiểu được biết, ngõ xóm vào các hộ Đặng Văn Tình, Đặng Văn Cơ và Hoàng Văn Dương dài 150 mét, xã hỗ trợ xi măng, mỗi hộ góp 15 triệu đồng mua cát, đá, tự thuê máy trộn bê tông, tự làm 110 mét. Ngõ bê tông đổ đến hộ ông Cơ. Hộ anh Hoàng Văn Dũng mặc dù nộp 15 triệu để bê tông hóa mà phải chịu cảnh đường đất, chịu cảnh lội bùn mỗi khi trời mưa. Hầu hết các ngõ xóm ở đây đều bê tông hóa dang dở, để lại một đoạn đường đất, nhiều thì 100 mét, ít khoảng 50 mét không được đổ bê tông không hiểu để làm gì!? Những hộ dân nhà ở cuối ngõ xóm phải chịu thiệt thòi, bất cập một cách phi lý.

Ngày 5/5, phóng viên có mặt tại đoạn ngõ trước công hộ ông Đặng Văn Tình, ghi nhận sự việc đúng như phản ánh của người dân. Đoạn ngõ xóm qua hộ ông Tấn, bà Hoa đang triển khai san mặt bằng khoảng hơn 150 mét, tính từ điểm nối trục chính xuống đồng.

Liên quan đến sự việc làm đường bê tông ở thôn Xuân Sơn, ông Phan Văn Thân, Bí thư Chi bộ xác nhận thông tin: “Vừa qua 2, cấp thôn đăng ký triển khai làm 640 m đường bê-tông ngõ xóm. Trong đó, thôn dự kiến định làm toàn tuyến 280 m ngõ xóm qua nhà 4 hộ dân là ông Nguyễn Trung Tấn, đến hộ bà Trần Thị Hoa… đi vào cánh đồng Nhà Trong. Xã Cổ Đạm duyệt (Văn phòng Điều phối NTM) cho làm 440 mét đường bê tông. Tuyến ngõ xóm nói trên được cấp xi-măng hỗ trợ làm 200 mét. Đợt sau thôn đề nghị xã làm thêm. Đợt này thôn Xuân Sơn triển khai làm 4 tuyến ngõ nên phải cân đối”.

Xã có chủ trương không cấp xi măng làm ngõ xóm. Vì ngõ xóm nằm ngoài quy hoạch của xã. Thôn Xuân Sơn có địa dư rộng, diện tích 1,5 kilomet vuông, đời sống người dân gặp khó khăn, việc huy động sức dân đóng góp hạn chế. Ban cán sự thôn đề nghị xã linh động hỗ trợ làm đường ngõ xóm. Xã ưu tiên cấp xi măng làm 2 km đường .

Ông Phan Văn Thân, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Sơn cho biết, đường nội đồng trong quy hoạch của xã thi công trong kế hoạch 440 mét đợt này.

“Thôn không có vốn, không có quỹ, chủ yếu là huy động  sức dân đóng góp. Nhiều hộ dân tự bỏ tiền ra làm đường ngõ xóm. Ít thì 3 đến 5 triệu, hộ nhiều thì 10 đến 15 triệu đồng. Năm 2017, thôn bê tông hóa 500 mét ngõ xóm. Đến nay đã bê tông hóa 5 kilomet, đạt tỷ lệ 80% kế hoạch xã giao. Chỉ còn 500 mét ngõ xóm là đạt chỉ tiêu 100% bê tông hóa. Từ một cơ sở nghèo nhất xã, hiện nay, thôn Xuân Sơn vươn lên đứng tốp đầu trong cuộc vận động xây dựng khu dân cư nông thôn mới, vườn mẫu ở Cổ Đạm”, ông Phan Văn Thân, bí thư chi bộ thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm nói.

Hầu hết các ngõ xóm ở thôn Xuân Sơn được bê tông hóa dang dở. Người dân giải thích hộ cuối ngõ không được bê tông hóa nhưng phải nộp tiền. Hộ nào không nộp tiền, tổ liên gia cấm đi đường bê tông. Họ đành phải “ngậm bồ hòn”…nộp tiền cho nhóm rồi chịu thiệt, phải lội bùn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 55 người theo “Hội thánh của đức chúa trời Mẹ” ở Hà Tĩnh
Phát hiện 55 người theo “Hội thánh của đức chúa trời Mẹ” ở Hà Tĩnh

VOV.VN -Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, đây là tổ chức có nhiều hoạt động phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong dân.

Phát hiện 55 người theo “Hội thánh của đức chúa trời Mẹ” ở Hà Tĩnh

Phát hiện 55 người theo “Hội thánh của đức chúa trời Mẹ” ở Hà Tĩnh

VOV.VN -Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, đây là tổ chức có nhiều hoạt động phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong dân.

Ngắm vườn lan rừng tiền tỷ ở Hà Tĩnh
Ngắm vườn lan rừng tiền tỷ ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Hơn 2.000 gốc lan rừng với chủng loại phong phú đang là tài sản quý giá của ông chủ Nguyễn Văn Long ở thôn Nhân Hòa, xã Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Ngắm vườn lan rừng tiền tỷ ở Hà Tĩnh

Ngắm vườn lan rừng tiền tỷ ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Hơn 2.000 gốc lan rừng với chủng loại phong phú đang là tài sản quý giá của ông chủ Nguyễn Văn Long ở thôn Nhân Hòa, xã Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Phá đường dây lô đề lớn nhất Hà Tĩnh
Phá đường dây lô đề lớn nhất Hà Tĩnh

Tại các tụ điểm, lực lượng chức năng đã thu 31 điện thoại, 1 xe máy SH, 1 máy tính và gần 453 triệu đồng.

Phá đường dây lô đề lớn nhất Hà Tĩnh

Phá đường dây lô đề lớn nhất Hà Tĩnh

Tại các tụ điểm, lực lượng chức năng đã thu 31 điện thoại, 1 xe máy SH, 1 máy tính và gần 453 triệu đồng.

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhi hành hung ngay tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh
Bác sĩ bị người nhà bệnh nhi hành hung ngay tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

VOV.VN - Trong lúc trực cấp cứu tại khoa Nhi, một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và một thực tập sinh đã bị người nhà hành hung.

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhi hành hung ngay tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhi hành hung ngay tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

VOV.VN - Trong lúc trực cấp cứu tại khoa Nhi, một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và một thực tập sinh đã bị người nhà hành hung.