Hà Tĩnh: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre

(VOV) -Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đón Tết Nguyên Đán đầm ấm, hạnh phúc.

Đại úy Võ Hồng Cảnh-Chính trị viên- Phó đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết, sáng 13/1, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Bản Giàng tặng chăn, áo ấm, trao quà cho đồng bào dân tộc Chứt. Số quà tặng có tổng trị giá 30 triệu đồng.

Bà Lê Thị Phương Hoa-Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã trực tiếp trao tặng cho 33 hộ bà con dân tộc Chứt chăn ấm, tặng 48 áo ấm cho 48 cháu.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đón Tết Nguyên Đán đầm ấm, hạnh phúc.

Tặng quà cho học sinh người dân tộc Chứt

Trước năm 1958, người dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chưa biết ở trong địa bàn có cộng đồng người Chứt sinh sống. Một thời gian dài, một số người đã xuống một số khu chợ ở Hương Khê đổi chim thú săn bắn được để lấy gạo, muối, dao, rựa… Từ đó, cuộc “hành quân” đi tìm dân tộc lạ bắt đầu. Người Chứt ở Hương Khê được phát hiện. Tuy nhiên phải đến năm 1992, các nhà khoa học mới chính thức xác định dân tộc Chứt chính là dân tộc đang sinh sống ở khu vực miền núi thuộc huyện Hương Khê.

Những năm trước, đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh thường sống trong rừng, nay đây mai đó, chủ yếu bằng săn bắt, đào củ rừng, hết thức ăn lại bỏ sang rừng khác, không biết trồng lúa, làm vườn, rất ít người biết tiếng Kinh. Đời sống luôn khó khăn, đói nghèo và lạc hậu đã làm cho dân tộc này ngày càng kiệt quệ.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thực hiện chính sách định canh định cư, năm 2001, Đồn Biên phòng Bản Giàng đã về “cắm bản” cùng ăn, cùng ở, cùng làm để hướng dẫn bà con người Chứt ổn định đời sống, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh đội Phú Yên tặng quà dân nghèo nhân dịp Tết
Tỉnh đội Phú Yên tặng quà dân nghèo nhân dịp Tết

(VOV) - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh này đang phát động quyên góp hiện vật và tiền bạc để giúp đồng bào nghèo đón tết nguyên đán.

Tỉnh đội Phú Yên tặng quà dân nghèo nhân dịp Tết

Tỉnh đội Phú Yên tặng quà dân nghèo nhân dịp Tết

(VOV) - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh này đang phát động quyên góp hiện vật và tiền bạc để giúp đồng bào nghèo đón tết nguyên đán.

Tặng quà và học bổng cho trẻ em vùng cao Hà Giang
Tặng quà và học bổng cho trẻ em vùng cao Hà Giang

(VOV) - Hàng trăm đôi tất, găng tay, chăn ấm, học bổng và phần quà đã được tặng cho các em học sinh thuộc hai xã vùng cao Hà Giang.

Tặng quà và học bổng cho trẻ em vùng cao Hà Giang

Tặng quà và học bổng cho trẻ em vùng cao Hà Giang

(VOV) - Hàng trăm đôi tất, găng tay, chăn ấm, học bổng và phần quà đã được tặng cho các em học sinh thuộc hai xã vùng cao Hà Giang.

Người có công sẽ được tặng quà Tết 200.000-400.000 đồng/xuất
Người có công sẽ được tặng quà Tết 200.000-400.000 đồng/xuất

(VOV) - Mức quà tặng theo phương án mà Bộ LĐ-TBXH đề xuất chia 2 loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Người có công sẽ được tặng quà Tết 200.000-400.000 đồng/xuất

Người có công sẽ được tặng quà Tết 200.000-400.000 đồng/xuất

(VOV) - Mức quà tặng theo phương án mà Bộ LĐ-TBXH đề xuất chia 2 loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.