Hải đoàn 129 hỗ trợ nhiều lượt tàu cá hoạt động trên biển Trường Sa

VOV.VN - Từ ngày 15/5 đến nay, các Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn và làng chài đảo Núi Le, đảo Tốc Tan do Hải đoàn 129 Hải quân quản lý đã đón, hỗ trợ nhiều lượt tàu cá vào bổ sung lượng dự trữ, khắc phục hỏng hóc và hướng dẫn khám chữa bệnh.

Theo đó, sáng 18/5, Phân đội Làng chài đảo Núi Le đã phối hợp với tàu kéo của Công ty Thành An 96 tổ chức cứu, kéo tàu cá BĐ 98675 TS (do ông Trương Hoài Lưu, ở Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng) mắc cạn tại Tây Nam, cách đảo Núi Le khoảng 1 hải lý.

Sau đó tổ chức kiểm tra và phát hiện hệ thống lái bị kẹt do cong trục bánh lái. Cán bộ, nhân viên Làng chài đã tháo trục bánh lái và tiến hành khắc phục. Đến 11h ngày 19/5, sự cố trục bánh lái tàu cá BĐ98675TS được khắc phục xong, thử tải hoạt động bình thường; ngay sau đó tàu cá tiếp tục đi đánh bắt.

Tại Trung tâm dịch vụ hậu - kỹ thuật đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn bố trí nơi neo đậu cho 27 lượt tàu cá thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Bình Định và Quảng Ngãi vào bổ sung lượng dự trữ. Hỗ trợ, cấp phát miễn phí cho bà con 34m3 nước ngọt, hơn 40 kg rau xanh, tặng cờ Tổ quốc, áo phao cá nhân và hướng dẫn 11 lượt ngư dân lên bệnh xá đảo Sinh Tồn, Trung tâm y tế đảo Trường Sa khám chữa bệnh.

Cùng với hỗ trợ, giúp đỡ bà con, cán bộ, nhân viên các Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật, Phân đội Làng chài tổ chức tuyên truyền về Luật biển Việt Nam, Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao ý thức chủ quyền biển đảo và khai thác hải sản hợp pháp đúng quy định, góp phần thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và phát huy vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịp thời hỗ trợ hơn 500 ngư dân trên 131 tàu cá bị cạn lương thực do thời tiết xấu
Kịp thời hỗ trợ hơn 500 ngư dân trên 131 tàu cá bị cạn lương thực do thời tiết xấu

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho hơn 500 ngư dân trên 131 tàu cá đang khai thác trên vùng biển Trường Sa thì bị cạn lương thực do thời tiết xấu.

Kịp thời hỗ trợ hơn 500 ngư dân trên 131 tàu cá bị cạn lương thực do thời tiết xấu

Kịp thời hỗ trợ hơn 500 ngư dân trên 131 tàu cá bị cạn lương thực do thời tiết xấu

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho hơn 500 ngư dân trên 131 tàu cá đang khai thác trên vùng biển Trường Sa thì bị cạn lương thực do thời tiết xấu.

Hỗ trợ sửa chữa thành công sự cố cho 2 tàu cá ngư dân tại âu tàu Trường Sa
Hỗ trợ sửa chữa thành công sự cố cho 2 tàu cá ngư dân tại âu tàu Trường Sa

VOV.VN - Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã hỗ trợ, sửa chữa và khắc phục thành công sự cố tàu cá BTh- 97097TS và tàu cá BTh-99495TS. Ngày 14/2, các tàu đã tiếp tục hành trình khai thác hải sản, sau khi hoàn thành khắc phục sửa chữa tại đảo Trường Sa.

Hỗ trợ sửa chữa thành công sự cố cho 2 tàu cá ngư dân tại âu tàu Trường Sa

Hỗ trợ sửa chữa thành công sự cố cho 2 tàu cá ngư dân tại âu tàu Trường Sa

VOV.VN - Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã hỗ trợ, sửa chữa và khắc phục thành công sự cố tàu cá BTh- 97097TS và tàu cá BTh-99495TS. Ngày 14/2, các tàu đã tiếp tục hành trình khai thác hải sản, sau khi hoàn thành khắc phục sửa chữa tại đảo Trường Sa.

Cứu hộ tàu cá bị chìm trên biển ở Kiên Giang
Cứu hộ tàu cá bị chìm trên biển ở Kiên Giang

VOV.VN - Chiều 18/1, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban chỉ huy Biên phòng Hải đội 2 vừa cứu hộ thành công 1 tàu cá của người dân ở xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên bị chìm trên biển do phá nước.

Cứu hộ tàu cá bị chìm trên biển ở Kiên Giang

Cứu hộ tàu cá bị chìm trên biển ở Kiên Giang

VOV.VN - Chiều 18/1, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban chỉ huy Biên phòng Hải đội 2 vừa cứu hộ thành công 1 tàu cá của người dân ở xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên bị chìm trên biển do phá nước.