Hải Dương đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các khu công nghiệp

VOV.VN - Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, tỉnh Hải Dương đã có nhiều biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 10 Khu công nghiệp đang hoạt động với khoảng trên 103.000 công nhân lao động, trong đó lao động nữ khoảng trên 66.000 người. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Hải Dương đang tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động cụ thể như xây dựng phương án phòng, chống dịch phù hợp với từng đơn vị; phát khẩu trang và cung cấp nước rửa tay sát khuẩn miễn phí; kiểm tra thân nhiệt của nhân viên tại các cổng ra vào nhà máy; tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, thường xuyên thực hiện các biện pháp khử trùng tại các khu vực công cộng trong nhà máy… Lực lượng chức năng cũng phối hợp với Ban quản lý các KCN tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch bệnh cho người lao động.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, đang làm việc tại KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng cho biết: "Ngoài thời gian đi làm tôi ít ra ngoài, dành thời gian tập thể dục nhiều hơn. Thay đổi thói quen lúc đầu thấy khó chịu, nhưng rồi cũng quen. Sau khi từ nhà máy về nhà, chúng tôi đảm bảo an toàn cho bản thân bằng việc tránh tụ tập đông đúc, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết".

Hiện, các KCN trên địa bàn Hải Dương đang rà soát các trường hợp là công nhân, người lao động có đi, đến từ vùng có dịch và xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp với các ngành, Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, đánh giá việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch của các doanh nghiệp, mức độ an toàn phòng, chống tại nơi làm việc và ký túc xá của người lao động theo hướng dẫn....

Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết nếu đơn vị nào không đảm bảo công tác phòng chống dịch sẽ phải tạm dừng hoạt động: "Vẫn duy trì hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp ở mức nhất định và việc vận chuyển lưu lượng công nhân trên các phương tiện công cộng giảm xuống còn 50%. Trước hết, chúng tôi nêu cao trách nhiệm tự phòng của các nhà máy, xí nghiệp của các doanh nghiệp, nếu đơn vị nào không đảm bảo được thì phải tự đóng cửa".

Tâm dịch của tỉnh Hải Dương hiện nay được xác định tại Công ty POYUN với 2.300 công nhân, hiện số công nhân này cùng hơn 1000 công nhân khác thuộc khu công nghiệp Cộng Hòa đang được đưa đi cách ly tập trung tại 8 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Chí Linh, Hải Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam cách ly y tế 71 người từ Hải Dương, Quảng Ninh trở về
Quảng Nam cách ly y tế 71 người từ Hải Dương, Quảng Ninh trở về

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, 71 người vừa từ các tỉnh xảy ra dịch Covid-19 là Hải Dương, Quảng Ninh trở về đã được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Quảng Nam cách ly y tế 71 người từ Hải Dương, Quảng Ninh trở về

Quảng Nam cách ly y tế 71 người từ Hải Dương, Quảng Ninh trở về

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, 71 người vừa từ các tỉnh xảy ra dịch Covid-19 là Hải Dương, Quảng Ninh trở về đã được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Bộ Y tế tìm người đến đám cưới ở Nam Sách (Hải Dương) và Ba Vì (Hà Nội)
Bộ Y tế tìm người đến đám cưới ở Nam Sách (Hải Dương) và Ba Vì (Hà Nội)

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị những người đã đến đám cưới ở Nam Sách (Hải Dương) và Ba Vì (Hà Nội) ngày 18/1/2021 khẩn trương khai báo y tế để được tư vấn hỗ trợ.

Bộ Y tế tìm người đến đám cưới ở Nam Sách (Hải Dương) và Ba Vì (Hà Nội)

Bộ Y tế tìm người đến đám cưới ở Nam Sách (Hải Dương) và Ba Vì (Hà Nội)

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị những người đã đến đám cưới ở Nam Sách (Hải Dương) và Ba Vì (Hà Nội) ngày 18/1/2021 khẩn trương khai báo y tế để được tư vấn hỗ trợ.

Hà Nội thêm một người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch Hải Dương
Hà Nội thêm một người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch Hải Dương

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin ca dương tính với SARS-CoV-2 là người đàn ông 41 tuổi, trú tại phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm. Người này tiếp xúc gần với nguồn lây virus khi đi dự đám cưới ở Hải Dương.

Hà Nội thêm một người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch Hải Dương

Hà Nội thêm một người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch Hải Dương

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin ca dương tính với SARS-CoV-2 là người đàn ông 41 tuổi, trú tại phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm. Người này tiếp xúc gần với nguồn lây virus khi đi dự đám cưới ở Hải Dương.