Hải Dương đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân với giá cả bình ổn

VOV.VN - Ngay sau khi có quyết định thực hiện cách ly toàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố... của tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. 

Đúng 0h ngày 16/2, toàn tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày. Ngay sau khi có quyết định thực hiện cách ly toàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố... của tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả.

Ngay sau khi có ca bệnh xuất hiện trên địa bàn vào tối ngày 30/1, Khu dân cư Trần Nội, phường Thạch Khôi có 180 hộ với hơn 600 nhân khẩu ngay lập tức được phong tỏa, “nội bất xuất ngoại bất nhập” để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Đã hơn 2 tuần qua, nhiệm vụ của ông Đào Văn Hách, Trưởng khu dân cư Trần Nội là trực chốt 24/24, nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ các gia đình trong khu vực cách ly. Ngày nào cũng vậy, ông Đào Văn Hách nhận được rất nhiều cuộc điện thoại nhờ hỗ trợ, mua giúp thùng mỳ tôm, dăm cân gạo hay ít rau quả.

“Chúng tôi chốt trực tiếp ở đây, hỗ trợ chuyển các nhu yếu phẩm vào trong cho bà con, chứ bà con không được ra ngoài khu vực chốt chặn này. Chúng tôi cũng thông báo cho bà con nhân dân, động viên anh em tại chốt vì đây là phòng dịch chung của cả đất nước. Dịch bệnh rất nguy hiểm nên anh em cố gắng. Mọi người đều chấp thuận, nhất trí cao và đều vui lòng khi được làm công việc này", ông Đào Văn Hách cho biết. 

Để đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu và xây dựng các phương án lưu thông hàng hóa phù hợp, để đảm bảo cung ứng đủ hàng đến các địa phương bị phong tỏa, cách ly. Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết: Tổng giá trị hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tại các siêu thị, các doanh nghiệp, nhà phân phối lớn trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.000 tỷ đồng. Hiện hàng hóa trên thị trường Hải Dương đảm bảo cung ứng nhu cầu nhân dân, nhất là nhóm hàng thiết yếu với giá cả ổn định.

“Sở Công Thương cũng tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông vận tải để đồng hành cùng các đơn vị lưu thông, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn qua các chốt kiểm soát. Các đơn vị phân phối đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ phòng chống Covid - 19 tại cộng đồng tiếp nhận nhu cầu của người dân trong khu vực cách ly. Đơn vị nào có nhu cầu lớn chúng tôi sẽ chắp mối cho các đơn vị cung cấp nhiều hàng, còn đối với nhu cầu nhỏ thì các cửa hàng tạp hóa hoặc những siêu thị nhỏ sẽ cấp hàng đến tận nơi phục vụ nhu cầu dân sinh”, ông Nguyễn Văn Quang cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyện cuối cùng của Hải Dương xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2
Huyện cuối cùng của Hải Dương xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 và như vậy, tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đều đã có người mắc Covid-19.

Huyện cuối cùng của Hải Dương xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2

Huyện cuối cùng của Hải Dương xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 và như vậy, tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đều đã có người mắc Covid-19.

Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương
Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Hôm nay (16/2), truyền hình nhà nước Iran đưa tin các lực lượng Iran-Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung ở phía bắc Ấn Độ Dương với sự tham gia của các tàu hải quân.

Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Hôm nay (16/2), truyền hình nhà nước Iran đưa tin các lực lượng Iran-Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung ở phía bắc Ấn Độ Dương với sự tham gia của các tàu hải quân.

Hải Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ lập thêm phòng xét nghiệm COVID-19
Hải Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ lập thêm phòng xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Hải Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ lập thêm các phòng xét nghiệm để nâng công suất sàng lọc người mắc COVID-19, tăng khả năng dập dịch.

Hải Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ lập thêm phòng xét nghiệm COVID-19

Hải Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ lập thêm phòng xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Hải Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ lập thêm các phòng xét nghiệm để nâng công suất sàng lọc người mắc COVID-19, tăng khả năng dập dịch.

Một bệnh nhân Covid-19 chưa xác định được nguồn lây tại Hải Dương
Một bệnh nhân Covid-19 chưa xác định được nguồn lây tại Hải Dương

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương, chiều 15/2 thành phố có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở các phường Thạch Khôi, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Thanh Bình. Trong đó, có 4 ca là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó và 1 ca chưa xác định được nguồn lây nhiễm

Một bệnh nhân Covid-19 chưa xác định được nguồn lây tại Hải Dương

Một bệnh nhân Covid-19 chưa xác định được nguồn lây tại Hải Dương

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương, chiều 15/2 thành phố có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở các phường Thạch Khôi, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Thanh Bình. Trong đó, có 4 ca là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó và 1 ca chưa xác định được nguồn lây nhiễm