Hải Phòng: Cách ly hơn 300 lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc

VOV.VN - Hơn 300 trường hợp cách ly chủ yếu là lao động Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp Hải Phòng, thời gian cách ly 14 ngày, tính từ ngày nhập cảnh.

Hôm nay (7/2), thành phố Hải Phòng tổ chức cách ly 311 người có nguy cơ cao nhiễm virus corona, chủ yếu là lao động Trung Quốc làm việc tại Hải Phòng. Tất cả những người này hiện đang được theo dõi sức khỏe tại cơ sở 2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Bắt đầu từ sáng 7/2, hơn 300 người đã được cách ly y tế tập trung tại Cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bố trí sẵn sàng 350 giường bệnh cùng các trang thiết bị, đồ dùng cần thiết… đồng thời huy động hơn 60 cán bộ, nhân viên tham gia công tác phục vụ tại khu cách ly tập trung này.

Số lao động này được áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung tại Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Đây là những người đi từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 2/2, chủ yếu là lao động Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thời gian cách ly là 14 ngày, kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

Trong thời gian cách ly, những người này được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thăm khám, giám sát sức khỏe, được miễn phí các chế độ ăn uống, sinh hoạt. Khu vực cách ly cũng được giám sát và bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Các phòng cách ly được trang bị đầy đủ các dụng cụ sinh hoạt thiết yếu; các đối tượng cách ly cũng được miễn phí ăn ở và sinh hoạt. 
Trong số hơn 300 trường hợp cách ly chủ yếu là lao động Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp Hải Phòng, nhập cảnh vào nước ta từ ngày 2/2; thời gian cách ly 14 ngày, tính từ ngày nhập cảnh.

Bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết: "Chúng ta cũng nên cách ly một số người có nguy cơ lây nhiễm cao. Những việc này, thành phố chỉ đạo rất chi tiết. Chúng tôi cũng đề nghị phải bố trí 3 phiên dịch, trong đó có 2 phiên dịch ban ngày 1 phiên dịch ban đêm. Tất cả các vấn đề lo toan từ wifi, internet, phiên dịch, ăn uống, hậu cần cho những người cách ly này, thành phố đang quan tâm rất tuyệt đối".

Trong quá trình cách ly theo dõi, giám sát y tế nếu các đối tượng này có những diễn biến bất thường xảy ra như ho, sốt… sẽ được đưa về Khoa Nhiệt đới Bệnh viện Việt Tiệp để lấy mẫu xét nghiệm, tuyệt đối không tiến hành lấy mẫu tại chỗ.
Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra công tác tiếp nhận các đối tượng cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở 2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Ngoài khu vực cách ly tập trung này, hiện, tại một số quận, huyện và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, như: công ty TNHH Reginal Miracle International Việt Nam (Khu công nghiệp Vsip), các công ty có lao động Trung Quốc tại huyện Vĩnh Bảo... cũng đang thực hiện khá nghiêm túc việc cách ly tập trung lao động Trung Quốc trở lại Hải Phòng sau Tết Nguyên đán./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảm nhận của 13 công nhân từ Trung Quốc trở về được theo dõi cách ly
Cảm nhận của 13 công nhân từ Trung Quốc trở về được theo dõi cách ly

VOV.VN -Nhận thức rõ về tình hình, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh họ vui vẻ ở lại đây để theo dõi sức khỏe, tìm hiểu thêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Cảm nhận của 13 công nhân từ Trung Quốc trở về được theo dõi cách ly

Cảm nhận của 13 công nhân từ Trung Quốc trở về được theo dõi cách ly

VOV.VN -Nhận thức rõ về tình hình, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh họ vui vẻ ở lại đây để theo dõi sức khỏe, tìm hiểu thêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Đề nghị cách ly hàng trăm thuyền viên từ Trung Quốc trở về
Đề nghị cách ly hàng trăm thuyền viên từ Trung Quốc trở về

VOV.VN -Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện có hàng trăm thuyền viên trở về từ Trung Quốc, nhập cảnh tại Quảng Trị không được cách ly.

Đề nghị cách ly hàng trăm thuyền viên từ Trung Quốc trở về

Đề nghị cách ly hàng trăm thuyền viên từ Trung Quốc trở về

VOV.VN -Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện có hàng trăm thuyền viên trở về từ Trung Quốc, nhập cảnh tại Quảng Trị không được cách ly.

Anh kêu gọi công dân trở về từ châu Á tự cách ly vì lo dịch corona
Anh kêu gọi công dân trở về từ châu Á tự cách ly vì lo dịch corona

VOV.VN - Việc một công dân Anh mắc bệnh từ một quốc gia khác ngoài Trung Quốc đang khiến giới chức y tế Anh cảnh giác.

Anh kêu gọi công dân trở về từ châu Á tự cách ly vì lo dịch corona

Anh kêu gọi công dân trở về từ châu Á tự cách ly vì lo dịch corona

VOV.VN - Việc một công dân Anh mắc bệnh từ một quốc gia khác ngoài Trung Quốc đang khiến giới chức y tế Anh cảnh giác.