Hải Phòng cấm biển, Nam Định ra công điện khẩn ứng phó bão số 4

VOV.VN - Từ trưa nay, Hải Phòng sẽ cấm biển. Lãnh đạo tỉnh Nam Định cũng ra công điện khẩn để ứng phó với bão số 4.

Hải Phòng cấm biển từ trưa nay

Trong những ngày qua các địa phương ra công điện khẩn, họp phương án phòng chống bão, đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại bão số 4.

Theo đó, tại Hải Phòng, lệnh cấm biển bắt đầu từ 12h ngày 16/8 và việc di dời dân tại các địa bàn xung yếu, có nguy cơ mất an toàn cũng sẽ đảm bảo hoàn thành trước 12h trưa nay.

UBND thành phố Hải Phòng họp khẩn cấp để triển khai công tác phòng chống bão số 4.
Việc đảm bảo cho các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển vào nơi trú tránh an toàn trước khi bão số 4 vào là một trong những yêu cầu đặt ra hàng đầu đối với các huyện đảo và ven biển của TP Hải Phòng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã kiểm đếm, thông báo cho trên 3.000 phương tiện với gần 12.000 lao động, cùng hàng trăm lồng bè đang hoạt động trên biển các phương án chủ động phòng tránh bão.

Đến 7h sáng nay, gần như toàn bộ các phương tiện đã vào nơi trú tránh.

Trong mấy ngày qua, các Công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Hải Phòng đã thực hiện tiêu thoát nước trong nội đồng và vùng đệm, đảm bảo an toàn cho đê điều, hồ đập; hạ mực nước trên các hệ thống sông và cống thoát nước tại Hải Phòng xuống thấp nhất có thể.

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 có thể gây mưa lớn tại Hải Phòng và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; lượng mưa có thể đạt từ 250 – 300 mm đe dọa gây ngập úng các diện tích canh tác, nhất là tại các huyện ngoại thành của Hải Phòng.

Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết: huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động, sẵn sàng vận hành các máy bơm tiêu thoát nước chống úng, bảo vệ lúa và hoa màu của người dân trong trường hợp mưa lớn kéo dài.

Thực hiện công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các địa phương ở Hải Phòng sẽ hoàn thành việc di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm trước 12 giờ trưa nay.

Việc an toàn cho người dân tại các khu du lịch, các vùng ven biển có mức độ nguy hiểm cao được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: “Đồ Sơn đang tập trung chống nước dâng, tràn vào khu dân cư. Mực nước chỉ 2,2m nhưng nếu bão vào, nước sẽ dâng lên khoảng từ 2 – 3m, vẫn tràn vào khu dân cư. Đặc biệt ở đây, khách du lịch sẽ đi xem bão rất nhiều, xem sóng. Cái này là hiện tượng và đã xảy ra tai nạn thế này rồi. Chúng tôi sẽ lập các chốt, ngăn không cho khách du lịch đi xem sóng”.

Trong ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng đã triệu tập 2 cuộc họp khẩn cấp để triển khai công tác phòng chống bão số 4.

Ngày hôm nay, thành phố tiếp tục tổ chức 6 đoàn đi kiểm tra tình hình tại các địa phương, có phương án xử lý kịp thời trước mọi diễn biến phức tạp của thời tiết.

Nam Định ra công điện khẩn

Trong khi đó, để chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương, các sở, ngành các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ.

Theo đó, lãnh đạo Nam Định yêu cầu, tập trung chỉ đạo triển khai ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, bằng mọi biện pháp cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Khẩn trương rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân vào nơi tránh trú an toàn; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền; có phương án di dời người dân, sơ tán người canh coi tại các chòi canh, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ, di dời dân ở các vùng nguy hiểm, ở các cửa sông, ven biển vào khu vực an toàn trước 13h ngày 16/8, cấm biển từ 5h ngày 16/8.

Triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, rà soát chặt chẽ, triển khai các phương án phòng chống bão tại các địa phương nhất là các xã ven biển.

Các huyện thành phố, thường xuyên thông báo diễn biến của bão để nhân dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn biết, chủ động phòng chống đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bão gây ra, có các phương án đảm bảo an toàn cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở các lồng, bè; kiểm tra hệ thống thủy lợi, đê điều xung yếu sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra....

Tuyệt đối không để người dân ở lại lồng bè, chòi canh

Tại Nghệ An, để chủ động ứng phó với bão số 4, tối 15/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện khẩn.

Công điện của tỉnh Nghệ An chỉ đạo đối với tuyến biển, giao cho Bộ chỉ huy Bộ độ biên phòng Nghệ An: Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu, trú tránh ven biển, trong sông và nhất là quanh các đảo; tuyệt đối không để người dân ở lại lồng bè, chòi canh, tàu thuyền; chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản đối với các hoạt động du lịch, trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản ven biển và đất liền.

Đối với khu vực trên đất liền, các địa phương và các lực lượng, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, bến cảng, khu công nghiệp ven biển, các dự án lớn đang thi công, kho tàng, hầm mỏ, hệ thống truyền tải điện, bãi thải khai thác khoáng sản.

Đối với các huyện miền núi: Kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho người dân để chủ động phòng tránh và kiên quyết sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dự kiến bị ảnh hưởng bão số 4
Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dự kiến bị ảnh hưởng bão số 4

VOV.VN -Dự kiến, bão số 4 sẽ đổ bộ vào trưa mai (17/8) với phạm vi ảnh hưởng đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dự kiến bị ảnh hưởng bão số 4

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dự kiến bị ảnh hưởng bão số 4

VOV.VN -Dự kiến, bão số 4 sẽ đổ bộ vào trưa mai (17/8) với phạm vi ảnh hưởng đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Thanh Hóa đưa hơn 7.300 phương tiện đến nơi an toàn để tránh bão số 4
Thanh Hóa đưa hơn 7.300 phương tiện đến nơi an toàn để tránh bão số 4

VOV.VN -Tính đến 16h chiều 15/8, có 7.328 phương tiện với hơn 27.000 lao động ở Thanh Hóa đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Thanh Hóa đưa hơn 7.300 phương tiện đến nơi an toàn để tránh bão số 4

Thanh Hóa đưa hơn 7.300 phương tiện đến nơi an toàn để tránh bão số 4

VOV.VN -Tính đến 16h chiều 15/8, có 7.328 phương tiện với hơn 27.000 lao động ở Thanh Hóa đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Bão số 4 có khả năng mạnh thêm, yêu cầu địa phương chủ động ứng phó
Bão số 4 có khả năng mạnh thêm, yêu cầu địa phương chủ động ứng phó

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 4 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm trước khi đổ bộ vào đất liền.

Bão số 4 có khả năng mạnh thêm, yêu cầu địa phương chủ động ứng phó

Bão số 4 có khả năng mạnh thêm, yêu cầu địa phương chủ động ứng phó

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 4 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm trước khi đổ bộ vào đất liền.

Bão số 4 cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km
Bão số 4 cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km

VOV.VN -Hồi 4h sáng 16/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km, cách Vinh 450km.

Bão số 4 cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km

Bão số 4 cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km

VOV.VN -Hồi 4h sáng 16/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km, cách Vinh 450km.