Hải Phòng: Phê phán hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng

Yêu cầu các đối tượng không tái phạm và đề nghị chính quyền có biện pháp kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai trái đó.

Tổ dân phố tại các phường Máy Tơ, Đằng Giang và Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) vừa đưa ra kiểm điểm trước nhân dân đối với Phạm Hữu Thịnh (44 tuổi, trú tại số 3, phố Trần Phú, phường Máy Tơ); Tạ Tuấn Bảy (45 tuổi, tại 14 An Đà, phường Đằng Giang) và Nguyễn Văn Thắng (50 tuổi, tại 30/111, phố Lương Khánh Thiện) cùng thuộc quận Ngô Quyền, về hành vi vi phạm Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại các cuộc kiểm điểm, ý kiến của đông đảo cộng đồng dân cư nơi các đối tượng cư trú đều bày tỏ sự bất bình đối với hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, vi phạm pháp luật của Thịnh, Bảy và Thắng, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của nhân dân địa phương; yêu cầu các đối tượng không tái phạm và đề nghị chính quyền có biện pháp kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai trái đó.

Trước đó, ngày 30/4, công an quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) đã lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với Thịnh, Thắng và Bảy bằng hình thức cảnh cáo. Các đối tượng này đã tuỳ tiện tổ chức, tụ tập tại khu vực cột cờ Nhà hát lớn thành phố để truyền đạo trái phép, có lời nói thiếu lành mạnh, dựng xe không đúng nơi quy định, gây bức xúc cho nhân dân. Trên thực tế, cái gọi là nhóm Tin lành "Gia đình thế giới" do Phạm Hữu Thịnh đứng đầu hoạt động trái phép bởi chưa đăng ký hoạt động tôn giáo với chính quyền, chưa được cấp có thẩm quyền công nhận tư cách pháp nhân của tổ chức. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền của thành phố nhắc nhở, vận động, hướng dẫn nhiều lần, song, Thịnh vẫn cứ phớt lờ việc tuân thủ pháp luật, tự ý đưa tổ chức của mình vào hoạt động trái phép. Việc này vi phạm Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với hoạt động của đạo Tin lành. Trong nhiều năm trước, Thịnh và nhóm Tin lành "Gia đình thế giới" đã nhiều lần vi phạm pháp luật, tổ chức hoạt động truyền đạo trái phép.

Gần đây nhất, Thịnh đã đề nghị chính quyền cho phép tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại sân vận động Lạch Tray. Trước việc này, UBND quận Ngô Quyền đã có công văn trả lời không chấp thuận đề nghị trên của Phạm Hữu Thịnh bởi tổ chức tôn giáo đó hoạt động thiếu cơ sở pháp lý. Mặt khác, Công ty Xi măng Hải Phòng, đơn vị được UBND thành phố Hải Phòng giao quản lý, khai thác sân vận động cũng không đồng ý cho Thịnh tổ chức hoạt động tôn giáo tại sân vận động, đồng thời đề nghị các ngành liên quan thuộc quận Ngô Quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty. Tuy vậy, Phạm Hữu Thịnh vẫn tự ý phát tán "giấy mời" tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại sân vận động Lạch Tray vào ngày 7/5/2010. Rõ ràng, Phạm Hữu Thịnh đã cố tình vi phạm Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước ta.

Từ trước đến nay, Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân theo quy định của luật pháp. Tuy nhiên, những hành vi lạm dụng quyền tự do tín ngưỡng để truyền đạo trái phép, vi phạm pháp luật trên của Phạm Hữu Thịnh và đồng bọn cần phải được tố giác, nhận diện rõ để có thái độ phê phán kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên