Hải quan Bắc Ninh đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết

VOV.VN -Công tác kiểm tra sau thông quan được xác định là nòng cốt trong công tác phòng chống gian lận thương mại.

Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên là 3 tỉnh tuy không có đường biên giới và cửa khẩu biên giới, nhưng lại tập trung rất nhiều các khu, cụm công nghiệp với nhiều nhà đầu tư lớn, như Tập đoàn Samsung, Canon, Nokia… cùng nhiều doanh nghiệp vệ tinh nên hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu rất sôi động.

Đây còn là địa bàn có nhiều tuyến đường huyết mạch từ Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng về Hà Nội và tuyến đường sắt liên vận quốc tế từ Trung Quốc– Lạng Sơn– Hà Nội nên luôn tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy… qua biên giới.

Hải quan Bắc Nình phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ mặt hàng buôn lậu

Nhận thức rõ trách nhiệm phụ trách, quản lý địa bàn, Cục Hải quan Bắc Ninh đã chủ động thường xuyên phối hợp với Cục Hải quan Lạng Sơn, Cục Hải quan Cao Bằng và cơ quan chức năng của các tỉnh, tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Mặc dù mới thành lập được hơn một năm, song tính đến giữa tháng 10/2013, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 460 vụ vi phạm pháp luật hải quan với tổng số tiền phạt và thanh lý hàng trên 3,4 tỷ đồng. Đồng thời tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, công tác kiểm tra sau thông quan được xác định là nòng cốt trong công tác phòng chống gian lận thương mại.

Trong năm 2013, Cục Hải quan Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra sau thông quan 11 doanh nghiệp, phát hiện và truy thu thuế gần 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì mới được thành lập nên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống buôn lậu còn thiếu, phương tiện chưa được trang bị đầy đủ nên gặp không ít khó khăn trong công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Ông Lê Hồng Chinh, Phó đội trưởng, Đội Kiểm soát, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Là một đơn vị mới thành lập, do đó những trang thiết bị như là vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện nay chưa được Tổng cục Hải quan trang bị, các phương tiện khác vẫn còn hạn chế. Đặc biệt là đấu tranh chống buôn lậu trên tuyến quốc lộ từ các tỉnh biên giới về, phải có sự kết hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác thì mới làm được”.

Cùng với hoạt động chống buôn lậu, công tác kiểm tra sau thông quan còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc, hệ thống văn bản pháp luật quy định về chế tài cưỡng chế trong công tác kiểm tra sau thông quan chưa đủ mạnh, dẫn đến một số doanh nghiệp chưa tuân thủ các yêu cầu của hải quan, không cung cấp hoặc trì hoãn, kéo dài thời gian cung cấp chứng từ tài liệu phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan… gây ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả kiểm tra.

Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên là 3 tỉnh có tốc độ thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước về đầu tư. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động hỗ trợ tuyên truyền, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp cũng đang được triển khai.

Ông Trần Thành Tô- Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh

Ông Trần Thành Tô, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Cục Hải quan Bắc Ninh luôn tạo cho doanh nghiệp những điều kiện thuận lợi để tạo đà thúc đẩy, tăng trưởng kinh tế của ngành cũng như của địa phương. Mục đích của việc tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật để giúp người khai hải quan, nộp thuế kịp thời nắm bắt được các qui định pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế. Tạo điều kiện để người khai hải quan thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình; nâng cao tính tự giác, tuân thủ, thực hiện nghiêm pháp luật của hải quan, pháp luật về thuế, thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, đồng thời ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật”.

Những ngày này, Cục Hải quan Bắc Ninh đã đồng loạt triển khai kế hoạch đấu tranh, chống buôn lậu và gian lận thương mại, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt các quy chế, kế hoạch trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, phòng chống ma túy.

Cục cũng phối hợp với Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh trong khu vực tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ quán cơm buôn lậu pháo nổ
Chủ quán cơm buôn lậu pháo nổ

VOV.VN -Vừa làm chủ quán cơm phục vụ công nhân, Hoa vừa buôn lậu pháo nổ để kiếm lời.

Chủ quán cơm buôn lậu pháo nổ

Chủ quán cơm buôn lậu pháo nổ

VOV.VN -Vừa làm chủ quán cơm phục vụ công nhân, Hoa vừa buôn lậu pháo nổ để kiếm lời.

 Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị chống buôn lậu Tết Giáp Ngọ
Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị chống buôn lậu Tết Giáp Ngọ

VOV.VN -Nhiều ý kiến thẳng thắn nhận định, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về thương mại đang bị lợi dụng.

 Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị chống buôn lậu Tết Giáp Ngọ

Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị chống buôn lậu Tết Giáp Ngọ

VOV.VN -Nhiều ý kiến thẳng thắn nhận định, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về thương mại đang bị lợi dụng.

Nóng buôn lậu ở Lào Cai
Nóng buôn lậu ở Lào Cai

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã tịch thu 60 kg pháo nổ và nhiều gà giống nhập lậu.

Nóng buôn lậu ở Lào Cai

Nóng buôn lậu ở Lào Cai

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã tịch thu 60 kg pháo nổ và nhiều gà giống nhập lậu.

Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ tiếp tay cho buôn lậu
Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, tăng cường giám sát luân chuyển cán bộ để đội ngũ cán bộ chống buôn lậu luôn vững mạnh.

Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ tiếp tay cho buôn lậu

Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, tăng cường giám sát luân chuyển cán bộ để đội ngũ cán bộ chống buôn lậu luôn vững mạnh.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống buôn lậu, hàng giả
Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Xử lý kiên quyết (cách chức, điều chuyển, loại ra khỏi ngành) đối với cá nhân có biểu hiện tiếp tay hoặc làm ngơ cho buôn lậu.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống buôn lậu, hàng giả

Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Xử lý kiên quyết (cách chức, điều chuyển, loại ra khỏi ngành) đối với cá nhân có biểu hiện tiếp tay hoặc làm ngơ cho buôn lậu.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chống buôn lậu
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chống buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh hàng hóa.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chống buôn lậu

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chống buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh hàng hóa.

Lạng Sơn cần đẩy mạnh phòng chống buôn lậu
Lạng Sơn cần đẩy mạnh phòng chống buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Lạng Sơn đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, trốn thuế từ cửa khẩu biên giới vào nội địa.

Lạng Sơn cần đẩy mạnh phòng chống buôn lậu

Lạng Sơn cần đẩy mạnh phòng chống buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Lạng Sơn đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, trốn thuế từ cửa khẩu biên giới vào nội địa.