Hải quan sân bay tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về quê ăn tết

VOV.VN - Hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 20.000 người/ngày, hầu hết là bà con Việt Kiều.

Vào những ngày cận Tết Đinh Dậu, đặc biệt trong hai ngày 27, 28 tết, lượng hành khách  qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến, khoảng 116.000 người.

7 băng chuyền hàng hóa hoạt động liên tục

Trong đó riêng hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 20.000 người/ngày, hầu hết là bà con Việt Kiều về thăm quê hương người thân, tăng khoảng 30% so với ngày thường.

Hành khách và hành lý đang lưu thông qua hải quan

Nhằm tạo điều kiện thông thoáng trong việc làm thủ tục thông quan cho bà con Việt Kiều từ hơn 100 nước về thăm quê hương, người thân dịp tết Đinh Dậu, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng cường các kíp trực và hệ thống 6 máy soi chiếu  để làm thủ tục cho bà con, không để xảy ra tình trạng ùn tắc.

Đơn vị còn tổ chức lực lượng tình nguyện Hải quan có  nhiệm vụ  hỗ trợ kiều bào,  đặc biệt là những trường hợp tàn tật, người già, phụ nữ có thai, có con nhỏ… trong việc thực hiện thủ tục hải quan, nhận hành lý , hàng hóa cũng như thông tin về hành lý, hàng hóa thất lạc, mất mát, hư hỏng….

Chờ đón người thân ngoài sảnh chờ sân bay

Ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng đội thủ tục hành lý nhập cảnh Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cho biết: Hải quan phục vụ tận tình bà con về quê dịp Tết. Cải cách thủ tục hành chính cho bà con xuất nhập cảnh, tạo thông thoáng  nhưng vẫn phải đảm bảo công tác quản lý hải quan, kiểm soát được hành lý, hàng hóa.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết
Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết

VOV.VN - Ngoài tăng chuyến phục vụ người dân về quê ăn Tết, Bến xe khách Cà Mau còn dự phòng thêm 33 phương tiện vận chuyển để không xảy ra tình trạng ứ đọng khách.

Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết

Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết

VOV.VN - Ngoài tăng chuyến phục vụ người dân về quê ăn Tết, Bến xe khách Cà Mau còn dự phòng thêm 33 phương tiện vận chuyển để không xảy ra tình trạng ứ đọng khách.

Hình ảnh: Ga Sài Gòn nhộn nhịp hành khách về quê ăn Tết
Hình ảnh: Ga Sài Gòn nhộn nhịp hành khách về quê ăn Tết

VOV.VN - Hôm nay (18/1), ngày thứ 2 của đợt cao điểm phục vụ tại ga Sài Gòn, đông đảo hành khách đã lên tàu về quê đón Tết.

Hình ảnh: Ga Sài Gòn nhộn nhịp hành khách về quê ăn Tết

Hình ảnh: Ga Sài Gòn nhộn nhịp hành khách về quê ăn Tết

VOV.VN - Hôm nay (18/1), ngày thứ 2 của đợt cao điểm phục vụ tại ga Sài Gòn, đông đảo hành khách đã lên tàu về quê đón Tết.

Choáng váng giá vé ô tô về quê ăn Tết tăng 60%
Choáng váng giá vé ô tô về quê ăn Tết tăng 60%

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp vận tải đã thông báo điều chỉnh giá vé về quê ăn Tết Đinh Dậu 2017 tăng từ 30 – 60 %.

Choáng váng giá vé ô tô về quê ăn Tết tăng 60%

Choáng váng giá vé ô tô về quê ăn Tết tăng 60%

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp vận tải đã thông báo điều chỉnh giá vé về quê ăn Tết Đinh Dậu 2017 tăng từ 30 – 60 %.

TP HCM: Khu vực bến xe miền Đông chật cứng hành khách về quê ăn Tết
TP HCM: Khu vực bến xe miền Đông chật cứng hành khách về quê ăn Tết

VOV.VN - Đến cuối giờ chiều 23/1, tại bến xe miền Đông vẫn còn khá đông người, trong khi đó, tại bến xe miền Tây, lượng hành khách đã giảm.

TP HCM: Khu vực bến xe miền Đông chật cứng hành khách về quê ăn Tết

TP HCM: Khu vực bến xe miền Đông chật cứng hành khách về quê ăn Tết

VOV.VN - Đến cuối giờ chiều 23/1, tại bến xe miền Đông vẫn còn khá đông người, trong khi đó, tại bến xe miền Tây, lượng hành khách đã giảm.