Hai tàu chiến Mỹ cùng thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

VOV.VN -Hoạt động giao lưu trên biển lần này cho phép tàu hải quân hai nước thực hành cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển 

Sáng nay (6/4), hai tàu chiến hiện đại của Hải quân Mỹ gồm: tàu khu trục tên lửa USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu chiến đấu ven biển USS Fort Worth (LCS-3) cùng hơn 450 sĩ quan và thuỷ thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình giao lưu thường niên giữa Hải quân hai nước nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chương trình giao lưu Hải quân thường niên lần thứ 6 (NEA) giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoa Kỳ kéo dài trong 5 ngày. Hải quân hai nước tập trung trao đổi phi tác chiến và các hoạt động trao đổi kỹ năng về quân y, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, an ninh hàng hải... Hoạt động giao lưu trên biển  lần này cho phép tàu của hải quân hai nước thực hành Bộ Quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), các kỹ thuật tìm kiếm và cứu nạn...

Hoạt động giao lưu Hải quân thường niên (NEA) được phát triển từ các chuyến thăm của tàu Hải quân Hoa Kỳ thường niên đến Đà Nẵng cách đây 1 thập kỷ. Ngoài hai tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3), các đơn vị tham gia đợt giao lưu lần này bao gồm lực lượng Đặc nhiệm 73, Biên đội tàu khu trục số 7, Trung tâm Hoạt động Cứu hộ Dưới nước tại San Diego... Đây là một trong những hoạt động đánh dấu kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng niềm tin trong lĩnh vực hàng hải, phát triển quan hệ giữa người dân và hải quân hai nước.

Đại tá Lê Bá Hùng, người Mỹ gốc Việt, Phó Tư lệnh, Biên Đội tàu khu trục số 7, Hải quân Hoa Kỳ, người đã từng chỉ huy tàu khu trục USS Lassen (DDG 82) thăm thành phố Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2009 cho biết: “Tôi rất vui được trở lại Việt Nam. Và chúng tôi trông đợi được làm việc với các đối tác của Hải Quân nhân dân Việt Nam trong những ngày sắp tới. Đợt giao lưu trong tuần này sẽ có nhiều điểm nổi bật. Một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất là cơ hội thực hành giao lưu Bộ Quy tắc Ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), giúp Hải quân hai nước ngăn chặn được truyền thông sai lệch trên biển và thúc đẩy sự hiều biết lẫn nhau”.

Một số hình ảnh tàu Hải quân Mỹ và thủy thủ tại cảng Tiên Sa:

Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) tại cảng Tiên Sa- TP Đà Nẵng
Sĩ quan và thuỷ thủ đoàn hai tàu Hải quân Hoa Kỳ chụp hình lưu niệm cùng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam tại cảng Tiên Sa- TP Đà Nẵng
Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62). 
Đại tá Lê Bá Hùng, người Mỹ gốc Việt, Phó Tư lệnh, Biên Đội tàu khu trục số 7, Hải quân Hoa Kỳ trả lời phỏng vấn báo chí
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu USS Blue Ridge của Mỹ cập cảng Tiên Sa- Đà Nẵng
Tàu USS Blue Ridge của Mỹ cập cảng Tiên Sa- Đà Nẵng

Đây là là chuyến ghé thăm Đà Nẵng lần thứ hai của tàu tiên phong của Hạm đội 7 USS Blue Ridge.

Tàu USS Blue Ridge của Mỹ cập cảng Tiên Sa- Đà Nẵng

Tàu USS Blue Ridge của Mỹ cập cảng Tiên Sa- Đà Nẵng

Đây là là chuyến ghé thăm Đà Nẵng lần thứ hai của tàu tiên phong của Hạm đội 7 USS Blue Ridge.

Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cặp cảng Tiên Sa- Đà Nẵng
Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cặp cảng Tiên Sa- Đà Nẵng

VOV.VN -Đây là lần thứ tư tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Việt Nam, với mục tiêu mở rộng và tăng cường mối quan hệ hợp tác.

Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cặp cảng Tiên Sa- Đà Nẵng

Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cặp cảng Tiên Sa- Đà Nẵng

VOV.VN -Đây là lần thứ tư tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Việt Nam, với mục tiêu mở rộng và tăng cường mối quan hệ hợp tác.

Cận cảnh tàu khu trục của hải quân Hoa Kỳ ở cảng Tiên Sa
Cận cảnh tàu khu trục của hải quân Hoa Kỳ ở cảng Tiên Sa

VOV.VN - Đây là đợt tập huấn lần thứ 5 của Hải quân Hoa Kỳ với Hải quân nhân dân Việt Nam. 

Cận cảnh tàu khu trục của hải quân Hoa Kỳ ở cảng Tiên Sa

Cận cảnh tàu khu trục của hải quân Hoa Kỳ ở cảng Tiên Sa

VOV.VN - Đây là đợt tập huấn lần thứ 5 của Hải quân Hoa Kỳ với Hải quân nhân dân Việt Nam.