Hàn Quốc sẽ ký lại thỏa thuận bình thường tiếp nhận lao động Việt Nam

VOV.VN -Trong tháng 5 này, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động việc làm Hàn Quốc sẽ ký lại bản thỏa thuận tiếp nhận lao động Việt Nam.

Trong tháng 5 này, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động việc làm Hàn Quốc sẽ ký lại Bản thỏa thuận bình thường tiếp nhận lao động Việt Nam. Đây là cơ hội cho lao động có mong muốn được sang Hàn Quốc làm việc.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, với sự nỗ lực của Bộ và các địa phương cùng sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển nhân lực Hàn Quốc thì triển vọng ký lại Bản thỏa thuận thông thường hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc rất khả thi.

Lao động Việt Nam sang nước ngoài làm việc (ảnh: VTV)

Dự kiến, trong tháng 5 này, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động việc làm Hàn Quốc sẽ ký lại bản thỏa thuận thông thường này.

Mặc dù chúng ta ký lại bản thỏa thuận thông thường nhưng quota số lượng lao động Việt Nam có thể sang Hàn Quốc không nhiều (3.500 lao động trong năm 2016). Số lượng này phía Hàn Quốc thì họ dựa trên số lượng lao động ở lại, tỷ lệ lao động ở lại bất hợp pháp để mà phân bổ quota.

Nếu tỷ lệ lao động bất hợp pháp mà giảm xuống nữa, thì số lượng phân bổ cho Việt Nam sẽ nhiều hơn. Mặc dù vậy, đây vẫn là việc đánh dấu sự quay trở lại ký kết Bản thỏa thuận thông thường.

Cũng theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, trước đây, tỷ lệ lao động bất hợp pháp của Việt Nam tại thị trường này là 50%, nhưng đến nay tỷ lệ này đã giảm xuống còn 32%. Đây chính là lý do để phía Hàn Quốc đồng ý ký lại Bản thỏa thuận bình thường tiếp nhận lao động Việt Nam.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cũng khẳng định: Những năm trước, mỗi năm Việt Nam đưa từ 10 nghìn đến 12 nghìn lao động sang Hàn Quốc làm việc, nhưng năm nay Hàn Quốc phân bổ cho lao động Việt Nam chỉ là 3.500 chỉ tiêu.

Vì vậy, Bộ sẽ xem xét, trình Chính phủ để những địa phương có nhiều lao động hết hạn hợp đồng không về nước, đang ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc không tham gia chương trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều người lao động nên biết để tự bảo vệ mình
Những điều người lao động nên biết để tự bảo vệ mình

Chúng tôi giới thiệu bộ ảnh infographic kèm với các bài viết liên quan đến chính sách, quyền lợi dành cho người lao động.

Những điều người lao động nên biết để tự bảo vệ mình

Những điều người lao động nên biết để tự bảo vệ mình

Chúng tôi giới thiệu bộ ảnh infographic kèm với các bài viết liên quan đến chính sách, quyền lợi dành cho người lao động.

Hàng nghìn việc làm cho lao động từ Hàn Quốc về nước
Hàng nghìn việc làm cho lao động từ Hàn Quốc về nước

VOV.VN - Các doanh nghiệp cam kết dành hàng nghìn chỉ tiêu việc làm để thu hút các lao động có kinh nghiệm vào làm việc.

Hàng nghìn việc làm cho lao động từ Hàn Quốc về nước

Hàng nghìn việc làm cho lao động từ Hàn Quốc về nước

VOV.VN - Các doanh nghiệp cam kết dành hàng nghìn chỉ tiêu việc làm để thu hút các lao động có kinh nghiệm vào làm việc.

130 năm ngày Quốc tế lao động: “Tự hào trí tuệ Việt Nam”
130 năm ngày Quốc tế lao động: “Tự hào trí tuệ Việt Nam”

VOV.VN - “Tự hào trí tuệ Việt Nam” là cơ sở để người lao động có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống.

130 năm ngày Quốc tế lao động: “Tự hào trí tuệ Việt Nam”

130 năm ngày Quốc tế lao động: “Tự hào trí tuệ Việt Nam”

VOV.VN - “Tự hào trí tuệ Việt Nam” là cơ sở để người lao động có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống.

Bài văn thực tế về lao động của nữ sinh không xét tuyển đại học
Bài văn thực tế về lao động của nữ sinh không xét tuyển đại học

Nữ sinh không xét tuyển đại học viết, vấn đề quan trọng không phải là bằng cấp, phổ thông hay cử nhân mà là tất cả chúng ta đều lao động để tồn tại.

Bài văn thực tế về lao động của nữ sinh không xét tuyển đại học

Bài văn thực tế về lao động của nữ sinh không xét tuyển đại học

Nữ sinh không xét tuyển đại học viết, vấn đề quan trọng không phải là bằng cấp, phổ thông hay cử nhân mà là tất cả chúng ta đều lao động để tồn tại.

Cơ hội làm việc hợp pháp cho 50 nghìn lao động “chui” tại Thái Lan
Cơ hội làm việc hợp pháp cho 50 nghìn lao động “chui” tại Thái Lan

VOV.VN - Thái Lan yêu cầu các lao động này phải đến đăng ký và nếu có nguyện vọng sẽ được ở lại làm việc 1 năm theo đúng ngành nghề.

Cơ hội làm việc hợp pháp cho 50 nghìn lao động “chui” tại Thái Lan

Cơ hội làm việc hợp pháp cho 50 nghìn lao động “chui” tại Thái Lan

VOV.VN - Thái Lan yêu cầu các lao động này phải đến đăng ký và nếu có nguyện vọng sẽ được ở lại làm việc 1 năm theo đúng ngành nghề.