Hàng chục trí thức trẻ về công tác tại nông thôn, miền núi khó khăn

VOV.VN -Các trí thức trẻ sẽ được đào tạo chuyên môn 3 tháng trước khi nhận nhiệm vụ

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt danh sách trí thức trẻ được tuyển chọn tham gia “Đề án tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020”.

Theo đó, 31 trí thức trẻ xuất sắc được chọn về làm công chức cấp xã ở các bộ phận: Văn phòng - thống kê, Tài chính - kế toán, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Văn hóa - xã hội và Tư pháp - hộ tịch. Các trí thức trẻ sẽ được đào tạo chuyên môn 3 tháng trước khi nhận nhiệm vụ tại các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và Phong Điền.

Ông Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Đưa các trí thức trẻ để tăng cường về các xã đặc biệt khó khăn, dân tộc và miền núi nhằm tăng cường về nguồn nhân lực cho các xã, đồng thời giúp cho các xã phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và tạo nguồn cán bộ, công chức cho các xã về sau. Đồng thời thông qua thực tiễn để các trí thức trẻ phấn đấu rèn luyện và trưởng thành”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển 600 tri thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã
Tuyển 600 tri thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã

Những trí thức trẻ này được bổ sung cho các xã của huyện nghèo mới chỉ có 1 Phó Chủ tịch UBND

Tuyển 600 tri thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã

Tuyển 600 tri thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã

Những trí thức trẻ này được bổ sung cho các xã của huyện nghèo mới chỉ có 1 Phó Chủ tịch UBND