Hàng ngàn du khách đội mưa trẩy hội Chùa Hương

VOV.VN - Mặc dù thời tiết mưa phùn nhưng hàng nghìn du khách vẫn đổ về chùa Hương trẩy hội.

Sáng nay 21/2, (tức mùng 6 Tết Mậu Tuất) là ngày đầu khai hội tại lễ hội chùa Hương năm 2018.
Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2018 cho biết: Hiện chùa Hương có 4.500 thuyền phục vụ du khách đến trẩy hội. 

Theo ông Hậu, lễ hội chùa Hương năm nay BTC sẽ siết chặt quản lý. Công tác tổ chức có nhiều điểm mới hơn để lễ hội diễn ra an toàn, quy mô xứng với giá trị là di tích quốc gia đặc biệt. 


Mặc dù thời tiết có mưa, nhưng hàng nghìn du khách thập phương nườm nượp đổ về trẩy hội tại huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội). Dọc các bến đò tại suối Yến, hàng trăm chiếc thuyền đang tấp nập chở khách đi - về.
 



Những chiếc phao cứu sinh được buộc sẵn trong thuyền.

 
 
 


Mặc dù thời tiết mưa phùn nhưng du khách vẫn chen chân trẩy hội.
Nhiều gia đình cho con nhỏ đến ngày hội đầu năm.

Lễ hội chùa Hương 2018 có chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch" chính thức khai hội vào sáng mùng 6 tháng Giêng Âm lịch (tức ngày 21/2), kéo dài đến cuối tháng Ba Âm lịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở VH&TT Hà Nội gửi công văn hỏa tốc chấn chỉnh lễ hội Chùa Hương
Sở VH&TT Hà Nội gửi công văn hỏa tốc chấn chỉnh lễ hội Chùa Hương

VOV.VN - Ngay sau sự việc sư thầy ném lộc gây tranh cãi, sở VH&TT Hà Nội đã gửi công văn hỏa tốc đến Ban quản lý Chùa Hương.

Sở VH&TT Hà Nội gửi công văn hỏa tốc chấn chỉnh lễ hội Chùa Hương

Sở VH&TT Hà Nội gửi công văn hỏa tốc chấn chỉnh lễ hội Chùa Hương

VOV.VN - Ngay sau sự việc sư thầy ném lộc gây tranh cãi, sở VH&TT Hà Nội đã gửi công văn hỏa tốc đến Ban quản lý Chùa Hương.

Yêu cầu rút kinh nghiệm về hành động ném lộc phản cảm ở chùa Hương
Yêu cầu rút kinh nghiệm về hành động ném lộc phản cảm ở chùa Hương

VOV.VN - Đại diện Bộ VHTT&DL cho rằng, hành động ném lộc rất phản cảm, không nên xảy ra ở một nơi tôn nghiêm.

Yêu cầu rút kinh nghiệm về hành động ném lộc phản cảm ở chùa Hương

Yêu cầu rút kinh nghiệm về hành động ném lộc phản cảm ở chùa Hương

VOV.VN - Đại diện Bộ VHTT&DL cho rằng, hành động ném lộc rất phản cảm, không nên xảy ra ở một nơi tôn nghiêm.