Thời tiết hôm nay 23/12: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét buốt, có nơi dưới 2 độ C

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 23/12, không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét buốt, có nơi dưới 2 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại; ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, riêng khu vực vùng núi phổ biến 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13-15 độ.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Dự báo ngày và đêm 23/12:

Vùng núi Bắc Bộ: nhiệt độ thấp nhất từ 5-8 độ C; trung bình từ 10-13 độ C.

Khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ: nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C; trung bình từ 13-15 độ C.

Khu vực Bắc Trung bộ: nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C; trung bình từ 13-15 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C; trung bình từ 15-17 độ C.

Dự báo ngày và đêm 24/12:

Vùng núi Bắc Bộ: nhiệt độ thấp nhất từ 4-7 độ C; trung bình từ 12-15 độ C.

Khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ: nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C; trung bình từ 14-16 độ C.

Bắc Trung Bộ: nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C; trung bình từ 14-16 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C; trung bình từ 16-18 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12; Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng ngày và đêm 23/12 như sau:

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, có nơi dưới 7 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-13 độ; phía Nam 13-15 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; riêng Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 25-27 độ, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 27-30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 23/12: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm
Thời tiết ngày 23/12: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm

VOV.VN - Thời tiết ngày 23/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét đậm; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại.

Thời tiết ngày 23/12: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm

Thời tiết ngày 23/12: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm

VOV.VN - Thời tiết ngày 23/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét đậm; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại.

Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 25/12
Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 25/12

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 25/12

Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 25/12

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.