Hàng nghìn bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu

(VOV) -Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ lần thứ 5” dự kiến tiếp nhận được từ 800 – 1.000 đơn vị máu.

Sáng 20/1, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 5 với thông điệp “Hiến máu cứu người – sinh mệnh của bạn và tôi”. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh và hơn 3.000 bạn trẻ.

Không gian Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay trở thành nơi gặp gỡ của những trái tim tình nguyện. Bất chấp cái lạnh của mùa đông, hàng ngàn bạn trẻ vẫn sẵn sàng đưa cánh tay, sẻ chia giọt máu đào, đem lại cơ hội sống đến với những bệnh nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, cần được tôn vinh và trân trọng (Ảnh: Tiền phong)

Theo ban tổ chức, số lượng thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đều vượt so với dự kiến, điều đó cho thấy thế hệ trẻ ngày càng đồng cảm, chia sẻ hơn với những người không may mắn và cùng gánh vác trách nhiệm an sinh xã hội.

Bạn Lê Thùy Trang- sinh viên năm thứ nhất, Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: “Chúng tôi mang đến sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự mạnh mẽ của lực lượng công an nhân dân. Tôi muốn truyền lửa đến tất cả các bạn sinh viên”.

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” được tổ chức từ năm 2009. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tấm lòng nhân ái đối với cộng đồng.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mong rằng phong trào này được phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực trong việc cung cấp nguồn máu quý giá cho bệnh nhân.

Hai Á hậu Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2012 Đỗ Hoàng Anh, Dương Tú Anh rộn ràng trong Chủ Nhật Đỏ (Ảnh: Tiền phong)

4 năm qua, với khẩu hiệu “Hiến máu tình nguyện – sinh mệnh của bạn và tôi”, ngày “Chủ nhật đỏ” đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia, thu được hơn 2.500 đơn vị máu, tặng hàng nghìn suất quà cho các bệnh nhân máu và trở thành sự kiện có ý nghĩa xã hội quan trọng của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên khu vực Hà Nội, cỗ vũ mạnh mẽ phong trào hiến máu nhân đạo.

Hưởng ứng chương trình, tại Đại học Thái Nguyên cũng diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ lần thứ 5” dự kiến tiếp nhận được từ 800 – 1.000 đơn vị máu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Y, bác sĩ bệnh viện hiến máu cứu sống bệnh nhân vỡ gan
Y, bác sĩ bệnh viện hiến máu cứu sống bệnh nhân vỡ gan

Đây là nghĩa cử cao đẹp của các y, bác sĩ Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng.

Y, bác sĩ bệnh viện hiến máu cứu sống bệnh nhân vỡ gan

Y, bác sĩ bệnh viện hiến máu cứu sống bệnh nhân vỡ gan

Đây là nghĩa cử cao đẹp của các y, bác sĩ Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng.

5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện
5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện

(VOV) -Cùng với đó, tổ chức đoàn các cấp đã thực hiện tư vấn cho hơn 3 triệu thí sinh, giới thiệu 799.342 chỗ trọ giá rẻ…

5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện

5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện

(VOV) -Cùng với đó, tổ chức đoàn các cấp đã thực hiện tư vấn cho hơn 3 triệu thí sinh, giới thiệu 799.342 chỗ trọ giá rẻ…