Hàng nghìn dân huyện Lắk khát... ngay bên hồ nước

VOV.VN - Mặc dù là một trong những vùng tụ nước ở tỉnh Đắk Lắk, nhưng huyện Lắk vẫn gặp khó trong đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, nhất là vào mùa khô hạn. Vấn đề này đã được kiến nghị đến cơ quan chức năng nhiều lần, nhưng tình trạng thiếu nước vẫn diễn ra.

Cũng như nhiều hộ dân thị trấn Liên Sơn, ông Ngô Công Tâm ở tổ dân phố Hòa Thắng, đã nhiều ngày nay phải mua nược lọc đóng bình để làm nước uống và đun nấu. Gia đình chỉ có hai vợ chồng, dùng nước cũng tằn tiện, nhưng mỗi tháng cũng tốn từ 300.000 – 350.000 đồng.

“Nhà tôi còn hai ông bà già thôi, một ngày sử dụng 1 bình 20 lít cho việc ăn, uống. Trung bình ngày 1 bình thì nhân với 30 ngày là mất 300.000 – 400.000 đồng/tháng. Nước giếng bơm lên thì cũng có nhưng bị nhiễm phèn hết rồi, chỉ tắm giặt với rửa sân, lau nhà thôi. Nước tanh và màu đen vậy sao sử dụng được. Người dân khổ vì thiếu nước sạch sinh hoạt rất nhiều. Tại các cuộc họp cử tri hay tổ dân phố, dân chúng tôi kiến nghị lên cấp trên nhiều lắm, nhưng họ chỉ ghi nhận thôi chứ chưa thấy giải quyết cho dân gì hết”, ông Tâm nói.

Còn bà Đoàn Thị Hồng ở tổ dân phố Hòa Thắng cho hay, hệ thống nước sạch cung cấp cho người dân trong vùng đã xuống cấp và hoạt động không hiệu quả. Từ nhiều năm nay, bà con đều phải mua nước bình hay đóng chai về nấu ăn và uống. Riêng nhà bà kinh doanh mặt hàng ăn uống, phải mua nước bồn loại lớn về mới đủ sử dụng nên khá tốn kém. Bà Hồng cùng hàng trăm hộ dân trong vùng mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện để có nguồn nước sạch ổn định để sử dụng.

“Nhà tôi kinh doanh dưa muối để bỏ ở dưới chợ thị trấn nên dùng nhiều nước lắm. Mùa mưa thì dùng bồn hứng nước mưa sử dụng, mùa không có nước mưa thì nước máy, nhưng nhiều năm nay hỏng thì phải mua nước bồn về dùng. Mua nước bồn thì tốn kém lắm, kinh doanh không có lời. Mang tiếng ở thị trấn mà không có nước sạch dùng. Bà con chỉ mong nhà nước quan tâm đầu tư cho hệ thống nước sạch để bà con bớt khổ”, bà Hồng chia sẻ.

Rà soát của UBND thị trấn Liên Sơn cho thấy, toàn thị trấn có 1.680 hộ với trên 6.590 khẩu nhưng chỉ có duy nhất một công trình nước sạch 150 m3/ngày/đêm. Công trình này được đầu tư từ năm 2000 và hiện hoạt động không hiệu quả, chỉ cung cấp được 90 – 100 m3/ngày/đêm, đáp ứng chưa được 1/5 nhu cầu. 

UBND thị trấn Liên Sơn cũng đã nhiều lần gửi kiến nghị của cử tri lên UBND huyện và đã được ghi nhận, nhưng đến thời điểm này, trên địa bàn thị trấn vẫn chưa có thêm công trình nước sạch nào được xây dựng.

Theo ông Nguyễn Anh Tú - Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Lắk, nhiều năm nay, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt không chỉ diễn ra ở thị trấn Liên Sơn mà còn xảy ra ở nhiều xã trên địa bàn như xã Đắk Nuê, Đắk Liêng, Buôn Tría… Một phần vì các xã này ở vùng trũng, nguồn nước ngầm bị chua phèn. Phần khác, vì toàn bộ các công trình nước sạch tập trung đều đã hư hỏng, không sử dụng được.

Ông Nguyễn Anh Tú thông tin, nhanh nhất cũng phải tới năm 2023, vấn đề nước sạch ở các địa phương của huyện Lắk mới có thể được cải thiện, với 4.500 hộ dân được sử dụng nước từ một dự án 3.600 mét khối một ngày đêm.

“Đến thời điểm này, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trị giá 90 tỷ đồng cho UBND huyện Lắk thực hiện dự án nước sạch. Giai đoạn 1 năm 2021 đã giải ngân được 5 tỷ để thực hiện việc khảo sát và lập hồ sơ thiết kế. Tiếp theo, năm 2022, theo kế hoạch giải ngân của sở Kế hoạch đầu tư sẽ tiếp tục triển khai, giai đoạn 2 của dự án sẽ hoàn thành trong năm 2023 và đi vào sử dụng”, ông Nguyễn Anh Tú cho biết./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống người dân Đắk Mil chật vật vì thiếu nước sinh hoạt
Cuộc sống người dân Đắk Mil chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Thiếu nước sinh hoạt đang khiến cho cuộc sống của gần 500 hộ dân ở xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bị đảo lộn.

Cuộc sống người dân Đắk Mil chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

Cuộc sống người dân Đắk Mil chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Thiếu nước sinh hoạt đang khiến cho cuộc sống của gần 500 hộ dân ở xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bị đảo lộn.

Hàng trăm hộ dân Đà Nẵng thiếu nước sạch sau lũ
Hàng trăm hộ dân Đà Nẵng thiếu nước sạch sau lũ

VOV.VN - Sau mưa lũ, tại thành phố Đà Nẵng, một số nơi nước chưa rút hết. có chỗ nước vẫn ngập qua đầu gối, người dân phải chèo ghe đi mua từng can nước sạch về uống.

Hàng trăm hộ dân Đà Nẵng thiếu nước sạch sau lũ

Hàng trăm hộ dân Đà Nẵng thiếu nước sạch sau lũ

VOV.VN - Sau mưa lũ, tại thành phố Đà Nẵng, một số nơi nước chưa rút hết. có chỗ nước vẫn ngập qua đầu gối, người dân phải chèo ghe đi mua từng can nước sạch về uống.

Mưa cấp tập, người dân Hội An vẫn thiếu nước sinh hoạt vì nước sông nhiễm mặn
Mưa cấp tập, người dân Hội An vẫn thiếu nước sinh hoạt vì nước sông nhiễm mặn

VOV.VN - Từ 5 ngày nay, người dân một số khu vực ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phàn nàn về tình trạng nguồn nước sinh hoạt quá yếu. Một số nơi, nước thủy cục bị hụt không có để dùng.

Mưa cấp tập, người dân Hội An vẫn thiếu nước sinh hoạt vì nước sông nhiễm mặn

Mưa cấp tập, người dân Hội An vẫn thiếu nước sinh hoạt vì nước sông nhiễm mặn

VOV.VN - Từ 5 ngày nay, người dân một số khu vực ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phàn nàn về tình trạng nguồn nước sinh hoạt quá yếu. Một số nơi, nước thủy cục bị hụt không có để dùng.