Hàng nghìn người chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 Tết

VOV.VN - Chiều tối ngày mùng 1 tết (16/2), hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ, xin lộc đầu năm.

Theo ghi nhận của PV VOV thì lượng người dân đổ về phủ Tây Hồ cầu một năm mới bình an với số lượng vô cùng lớn.
Khắp mọi ngả đường dẫn vào Phủ đều trong tình trạng quá tải.
Hàng chục bàn viết sớ chữ nho bên ngoài Phủ Tây Hồ.
 Dòng người đi bộ khoảng 1km đường Đặng Thai Mai dẫn vào phủ Tây Hồ
Vào những dịp lễ, Tết có tới hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về thăm quan khiến việc đi lễ trở nên khó khăn hơn.
Phủ Tây Hồ luôn trong tình trạng chật kín người đi lễ. 
Càng về tối, lượng người đổ về Phủ càng đông.
Biển người chen chân trong Phủ Tây Hồ.
Sân Phủ luôn chật kín người. Ai cũng cố gắng chen chân để đặt được mâm lễ của mình gần điện thờ chính.
Nhiều người không thể chen chân vào gian điện chính nên phải đội lễ bái vọng từ xa.
Sân Sơn trang trong Phủ Tây Hồ cũng đông nghịt người.
Phủ Tây Hồ thờ Liễu Hạnh Công chúa, một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.
Phía bên trọng điện thờ không còn một chỗ trống.
Theo ghi nhận, Phủ Tây Hồ luôn đông nghịt khách từ sáng đến chiều.
Càng về tối, lượng người đổ về Phủ càng đông.
Dòng người phải nhích từng tí một tìm chỗ gửi xe để vào làm lễ tại Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng mùng 1 Tết, phật tử Thủ đô thả phóng sinh mong bình an, may mắn
Sáng mùng 1 Tết, phật tử Thủ đô thả phóng sinh mong bình an, may mắn

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), tại Hà Nội, nhiều người dân, phật tử thả phóng sinh để cầu mong những điều bình an, may mắn nhất cho mình và gia đình.

Sáng mùng 1 Tết, phật tử Thủ đô thả phóng sinh mong bình an, may mắn

Sáng mùng 1 Tết, phật tử Thủ đô thả phóng sinh mong bình an, may mắn

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), tại Hà Nội, nhiều người dân, phật tử thả phóng sinh để cầu mong những điều bình an, may mắn nhất cho mình và gia đình.

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới
Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), rất đông người dân Hà Nội đã đổ về những ngôi chùa cổ để cầu mong bình an và may mắn trong năm mới.

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), rất đông người dân Hà Nội đã đổ về những ngôi chùa cổ để cầu mong bình an và may mắn trong năm mới.