Hàng trăm công nhân ở Bắc Ninh đột ngột mất việc

Công ty TNHH GMIE (chuyên sơn và mạ điện thoại, tại KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vừa đột ngột tuyên bố cho công nhân “nghỉ việc không thời hạn”.

>> Chủ tịch Tổng LĐLĐ viết “tâm thư” cho công nhân

>> Vụ công nhân Pouyen đình công

Cả tuần qua hàng trăm công nhân (CN) tại Công ty TNHH GMIE bức xúc, lo lắng cho quyền lợi của mình, nhất là về BHXH khi lãnh đạo Công ty tuyên bố cho CN nghỉ việc không thời hạn mà không có lý do; đồng thời tài sản, thiết bị máy móc trong Công ty cũng bị chuyển đi, trong khi Công ty chưa giải quyết các quyền lợi chính cho các CN.

Sáng nay (8/6), cổng Công ty luôn đóng kín, khối nhà xưởng đồ sộ nhưng vắng lặng, khu khuôn viên bên trong Công ty rất rộng nhưng không một bóng CN, chỉ còn một số nhân viên bảo vệ. Những nhân viên bảo vệ này không cho người ở bên ngoài vào. Trên những cánh cửa ra vào nhà xưởng có dấu niêm phong hoặc khóa dây.

Mặc dù trời mưa, nhưng hàng chục CN vẫn tụ tập trước cổng Công ty, lo lắng cho quyền lợi của mình.

 Công nhân tụ tập trước cổng Công ty vào sáng 8/6.

Có mặt tại cổng Công ty, chị Đinh Thị Lá (quê ở Nghệ An, hiện đang mang bầu ở tháng thứ 4) cho biết. cả tuần nay, bất kể nắng, mưa, chị đều đến Công ty để đòi hồ sơ BHXH cũng như chế độ thai sản, bảo hiểm thất nghiệp. “Tôi đang mang bầu nên khi mất việc ở Công ty này, chắc chắn sẽ không xin được việc. Trong khi đó, nếu Công ty không chốt sổ bảo hiểm, khi sinh con, tôi sẽ không được hưởng tiền thai sản. Hơn nữa, do thẻ BHYT đã nộp cho Công ty nên vào bệnh viện sinh, tôi sẽ không được hưởng chế độ BHYT” - chị chia sẻ.

Bên cạnh đó, CN cũng yêu cầu Công ty phải bồi thường hợp đồng lao động. Chị Nguyễn Thị Hòa, một CN cho biết, Công ty và chị giao kết hợp đồng có thời hạn 3 năm. Hiện mới chỉ hết 1 năm hợp đồng. Bây giờ Công ty cho nghỉ việc không thời hạn trước khi hết hạn hợp đồng như này thì phải bồi thường hợp đồng cho những người như chị.

 Những khuôn mặt lo lắng của công nhân khi tụ tập trước cổng Công ty vào sáng 8/6.

Công ty GMIE được cấp giấy đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 23/7/2012. Công ty đã một lần thay đổi người đại diện theo pháp luật vào tháng 12/2013. Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc Yu Kiun, SN 1986, quốc tịch Hàn Quốc.

Theo phản ánh của CNLĐ của Công ty, vị Tổng giám đốc này đã mang theo con dấu của Công ty bỏ trốn. Thông tin từ Ban quản lý các KCN cho biết chưa rõ vị Tổng giám đốc này đang ở đâu. Còn người thông báo cho CN nghỉ việc không thời hạn là Giám đốc điều hành Nam Eun Woo, cùng quốc tịch Hàn Quốc. Theo một số CNLĐ của Công ty, Giám đốc điều hành vẫn còn đang ở thành phố Bắc Ninh. 

Công ty GMIE thuê 2 nhà xưởng: Một nhà xưởng thuê của Công ty dịch vụ Kinh Bắc (2.090m2) và một của Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (9.996m2).

Ban quản lý các KCN còn cho biết trước khi xảy ra vụ tuyên bố cho CN “nghỉ việc không thời hạn”, giám đốc điều hành của Công ty đã từng lên Ban quản lý hỏi về thủ tục phá sản. Ban quản lý đã tư vấn bằng miệng. Tuy nhiên, Công ty chưa làm thủ tục thì đã xảy ra vụ việc trên.

 Hàng lang tối om, không bóng người trong Công ty. (Ảnh chụp sáng 8/6)

Cũng trong sáng 8/6, Ban quản lý các KCN, Sở LĐTB&XH, Công an KCN đã xuống nhà máy nhưng không gặp được người đại diện theo pháp luật. Đoàn đã làm việc với bộ phận bảo vệ của nhà máy và kiểm tra hiện trạng nhà máy. Theo ghi nhận của đoàn, toàn bộ máy móc văn phòng gồm: Máy tính, điều hòa và các giấy tờ văn phòng đã được chuyển đi. Trong nhà xưởng còn 3 dây chuyền sơn. Đoàn đã lập biên bản hiện trạng và tạm thời đề nghị giữ lại, không cho chuyển tài sản đi.

Theo Ban quản lý các KCN tỉnh, đây là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh xảy ra vụ việc như này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên