Hàng trăm ha đất công bị lấn chiếm vì chính quyền thiếu trách nhiệm

VOV.VN - Hơn 130 ha diện tích đất công tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu bị các hộ gia đình, trong đó có cả người nhà lãnh đạo huyện lấn chiếm từ nhiều năm qua.

Tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 130 ha đất công đã bị người dân lấn chiếm, xây nhà, canh tác nông nghiệp. Dù đã có chế tài xử lý nhưng hiện trạng này đến nay vẫn kéo dài. Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định, ai lấn chiếm đất công phải trả lại bằng mọi giá. Với người thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật sẽ xử lý hình sự.

Hàng chục ha đất công khu vực Dốc Lết người dân lấn chiếm xây nhà.

Thống kê theo bản đồ đo đạc năm 1997, trên địa bàn xã Bình Châu có khoảng hơn 350 ha đất công. Tuy nhiên, khảo sát gần đây cho thấy có hơn 130 ha diện tích đất trên đã bị 500 hộ gia đình, cá nhân trong đó có cả người nhà lãnh đạo huyện lấn chiếm từ nhiều năm qua.

Điển hình như tại khu vực mỏ cát Thủy Tinh bị hàng chục hộ dân tự ý biến 14,3 ha để trồng cây, cất nhà trái phép; tại khu đất thuộc địa bàn thôn 1, xã Bình Châu từ hơn 10 năm trước đã bị người dân lấn chiếm gần 15ha để xây nhà ở, trồng cây ngắn ngày.

Bên cạnh đó, khu đất công rộng 149 ha ở Láng Hàng do xã quản lý cũng bị nhiều hộ chiếm xây dựng nhà, hàng quán kinh doanh. Do diện tích đất rộng, số hộ lấn chiếm nhiều nên đến nay địa phương chưa xác định được cụ thể số hộ, diện tích, hiện trạng sử dụng đất đối với phần diện tích đất bị lấn chiếm. Dù rằng, năm 2013, tại khu vực trên huyện Xuyên Mộc đã lập biên bản xử lý 76 trường hợp lấn chiếm, chuyển nhượng đất công trái phép, thế nhưng Nhà nước vẫn mất thêm khoảng 42 ha. 

Nhiều nhà hàng quán ăn xây dựng trên đất công nhưng chính quyền không xử lý được.

Còn tại lô đất ở khu vực Dốc Lết – chùa Cây Da rộng 27 ha do xã Bình Châu quản lý, khi người dân lấn chiếm gần 10 ha thì năm 2004, huyện Xuyên Mộc đã ban hành quyết định thu hồi 6 ha giao cho UBND xã Bình Châu quản lý. Tuy nhiên, khi chính quyền xã không có biện pháp cưỡng chế thì tình trạng tái lấn chiếm xuất hiện trở lại.

Ông Đinh Xuân Dậu, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc nói: “Bây giờ chúng tôi không biết đất công là bao nhiêu, thực tế ở thực địa rất khác xa, không còn thể hiện đất công từ năm 1997 đến nay. Muốn xử lý dứt điểm vấn đề này, xã phải đo đạc lại để biết ai chiếm bao nhiêu, còn lại bao nhiêu để báo cáo huyện. Trường hợp nào phù hợp luật đất đai, phù hợp quy hoạch thì báo cáo xin ý kiến huyện hay cái nào đất công thì thu hồi, cưỡng chế”.

Theo ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, tình trạng trên là rất nghiêm trọng. Ngoài nguyên nhân do lịch sử để lại thì còn do lãnh đạo địa phương thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến thất thoát đất công. Huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị chỉ đạo hỗ trợ để xử lý dứt điểm vấn đề này.

“Việc lấn chiếm đất công trên địa bàn từ năm 2003 – 2004 chính quyền đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính, nhưng không tiến hành xử lý dứt điểm, cứ để như thế. Từ đó đến nay huyện cứ loay hoay giải quyết hậu quả này, rất khó xử lý. Riêng đất ở Láng Hàng ở Bình Châu huyện đã ra 72 quyết định cưỡng chế, tuy nhiên việc cưỡng chế cứ kéo dài, chưa xử lý dứt điểm”, ông Khanh cho biết.

Để ngăn chặn hành vi lấn chiếm đất công chính quyền đã treo biển nghiêm cấm.

Nói về việc xử lý tình trạng hàng trăm ha đất công rơi vào tay cá nhân, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng, những cá nhân, tổ chức lấn chiếm đất của nhà nước thì phải trả lại bằng mọi giá. Trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng sẽ được xem xét, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ phải xử lý hình sự, kể cả lãnh đạo địa phương.

“Chiếm đất nhà nước thì sớm muộn gì cũng phải trả lại, trả sớm thì không bị hình sự, còn không sẽ bị truy tố hình sự, nhưng phải thu hồi bằng được”, ông Lĩnh khẳng định.

UBND huyện Xuyên Mộc cho hay, đang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an lập chuyên án, tổ chức nắm tình hình, điều tra xử lý các băng nhóm, đối tượng cầm đầu, các tổ chức, cá nhân chiếm đất công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công trình xây dựng ngang nhiên lấn chiếm đất công
Công trình xây dựng ngang nhiên lấn chiếm đất công

VOV.VN - Công trình xây dựng tại số 30 Lê Đức Thọ, chủ đầu tư ngang nhiên lấn chiếm hơn 3 mét đất công mà vẫn vô tư thi công

Công trình xây dựng ngang nhiên lấn chiếm đất công

Công trình xây dựng ngang nhiên lấn chiếm đất công

VOV.VN - Công trình xây dựng tại số 30 Lê Đức Thọ, chủ đầu tư ngang nhiên lấn chiếm hơn 3 mét đất công mà vẫn vô tư thi công

Lâm Đồng: Ngang nhiên phá rừng lấn chiếm đất công khai gần UBND xã
Lâm Đồng: Ngang nhiên phá rừng lấn chiếm đất công khai gần UBND xã

VOV.VN -Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn 2 xã Tà Hine và Đà Loan của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bùng phát mạnh.

Lâm Đồng: Ngang nhiên phá rừng lấn chiếm đất công khai gần UBND xã

Lâm Đồng: Ngang nhiên phá rừng lấn chiếm đất công khai gần UBND xã

VOV.VN -Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn 2 xã Tà Hine và Đà Loan của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bùng phát mạnh.

Ngăn chặn hành vi lấn chiếm đất công tự ý chuyển mục đích sử dụng
Ngăn chặn hành vi lấn chiếm đất công tự ý chuyển mục đích sử dụng

VOV.VN - Chủ đầu tư tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, lấn chiếm đất tại khu vực đê Hải Đăng, phường 12, TP Vũng Tàu.

Ngăn chặn hành vi lấn chiếm đất công tự ý chuyển mục đích sử dụng

Ngăn chặn hành vi lấn chiếm đất công tự ý chuyển mục đích sử dụng

VOV.VN - Chủ đầu tư tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, lấn chiếm đất tại khu vực đê Hải Đăng, phường 12, TP Vũng Tàu.