Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới

VOV.VN- Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, đến nay hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiếu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới khang trang, không còn cảnh nhà tạm bợ.

Anh Lý Văn Hùng, dân tộc Chơ Ro, sinh năm 1992, ở Tổ 2, ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ, sau khi lập gia đình, 2 vợ chồng anh không có việc làm ổn định, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu trước hụt sau.

Đến năm 2021, anh được cha mẹ ruột cho mảnh đất rộng hơn 2 sào để làm nhà. Ban đầu vợ chồng anh Hùng chỉ dựng tạm ngôi nhà bằng tôn, vách bằng bạt nilon để có chỗ đi về, tránh nắng, che mưa.

Anh Hùng cho biết, cứ mỗi khi trời mưa lớn thì nuớc tràn vào nhà, ngập lênh láng, trên thì dột, khiến cuộc sống của gia đình thêm vất vả.

Năm 2024, xét thấy gia đình anh chí thú làm ăn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 75 triệu đồng để xây mới căn nhà. Tháng 4/2024 vợ chồng anh Lý Văn Hùng dọn vào nhà mới, khang trang.

Trước đây gia đình tôi ở trong căn nhà tháng mưa thì dột, ướt hết nhà, sau đó che mái ở phía sau ở tạm 3 năm. Nay tôi được các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ cho gia đình có căn nhà mới, khang trang vợ chồng rất biết ơn các cấp chính quyền, nhà nước. Có được nhà mới vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, chăn nuôi để phát triển kinh tế - anh Hùng rất phấn khởi cho biết.

Tương tự, vợ chồng anh Dương Quốc Khánh, dân tộc Chơ Ro, sinh năm 1988 và chị Hoàng Thị Phương Lan, sinh năm 1992 ở tổ 1, thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức cũng khó khăn như vậy.

Năm 2013, sau khi anh chị lấy nhau cũng được gia đình cho đất để ra riêng. Vì cuộc sống khó khăn, anh Khánh- chị Lan chỉ che tạm ngôi nhà tôn để trú ngụ.

Sau khi ra riêng, anh Khánh đi làm thuê cho nhà máy gạo, chị Lan thì phụ giúp cha mẹ buôn bán trong làng nên thu nhập rất bấp bênh.

Đến năm 2023, vợ chồng anh Khánh được nhà nước hộ trợ 75 triệu đồng để xây dựng căn nhà. Có nhà mới, ổn định rồi, vợ chồng anh Khánh mong muốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt. 

Trước đây tôi làm căn nhà bạt với mái tôn nên ở rất nóng. Rất là vui vì chính quyền đã hỗ trợ cho chúng tôi có nhà ở mới, khang trang. Gia đình tọi rất biết hơn các cấp chính quyền đã lo lắng cho đồng bào dân tộc chúng tôi. Mong muốn chính quyền hỗ trợ bò, dê để chúng tôi chăn nuôi, phát triển sản xuất - anh Khánh chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Quân, Bí thư ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cả ấp có 148 hộ đồng bào dân tộc, với hơn 400 khẩu, trong đó 80% là dân tộc Chơ Ro. 

Những năm trước, hầu hết bà con đồng bào đều khó khăn về nhà ở, chủ yếu là các gia đình trẻ. Từ khi có chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều gia đình đã được sửa chữa, xây mới nhà ở.

Theo ông Quân, từ khi có nhà mới khang trang bà con đồng bào đã tự tin hơn trong cuộc sống, tạo động lực phát triển kinh tế. 

Đối với các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc, đặc biệt là chính sách hộ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở đã mang lại sự ổn định nơi ăn, chốn ở cho bà con. Bên cạnh đó, là các chính sách an sinh xã hội, cây con giống, giáo dục cũng góp phần tạo động lực cho bà con là đồng bào dân tộc phấn đấu phát triển kinh tế, ổn định đời sống - ông Nguyễn Quốc Quân cho biết.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2023, UBND tỉnh đã đầu tư 163,7 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số về nhà ở, xây dựng nhà vệ sinh, điện thắp sáng, nước sinh hoạt; trồng trọt, chăn nuôi; tập vở, sách giáo khoa; các lễ hội văn hóa truyền thống, sinh hoạt cộng đồng...

Ông Trần Phúc Minh, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Châu Đức cho biết, ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước, huyện còn vận động các mạnh thường quân đóng góp xây mới, sửa chữa nhà cho đồng bào dân tộc. 

Cụ thể, giai đoạn 2019 -2024 huyện đã đầu tư hơn 27 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 296 căn nhà cho bà con. Chỉ riêng năm 2023, huyện đã vận động hơn 1 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội. Có được nơi ở ổn định, bà con đã chí thú làm ăn và đóng góp cho xã hội.

Trong những năm qua, khi được nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây và sửa chữa nhà ở thì đồng bào dân tộc tiểu số trên địa bà huyện Châu Đức cơ bản có nơi ở ổn định. Đồng bào đã chí thú làm ăn, không còn tron chờ, ỉ lại đối với các chính sách nhà nước, cùng đó là đồng bào đã có sự đóng góp trong sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong thời gian qua. Ông Minh cho biết thêm.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang tiếp tục ưu tiên mọi nguồn lực để chăm lo hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số, với mục tiêu đến năm 2025 sẽ đổi thay toàn diện vùng đồng bào sinh sống. Tỉnh phấn đấu 99,5% hộ đồng bào dân tộc thiểu số  có nhà ở đạt tiêu chuẩn từ bán kiên cố trở lên; trên 95,5% hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh theo chuẩn. 100% thôn, ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có đường giao thông được cứng hóa và cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu: Ưu tiên phát tiển đô thị, cảng biển
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu: Ưu tiên phát tiển đô thị, cảng biển

VOV.VN - Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được công bố dựa trên cơ sở tính toán tổng thể chung của vùng Đông Nam bộ, lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, nhất là Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu: Ưu tiên phát tiển đô thị, cảng biển

Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu: Ưu tiên phát tiển đô thị, cảng biển

VOV.VN - Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được công bố dựa trên cơ sở tính toán tổng thể chung của vùng Đông Nam bộ, lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, nhất là Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có 30 dự án công nghiệp đi vào hoạt động
Năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có 30 dự án công nghiệp đi vào hoạt động

VOV.VN - Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong năm 2024 sẽ có 30 dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào vận hành. Sở đang phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh thủ tục theo quy định.

Năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có 30 dự án công nghiệp đi vào hoạt động

Năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có 30 dự án công nghiệp đi vào hoạt động

VOV.VN - Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong năm 2024 sẽ có 30 dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào vận hành. Sở đang phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh thủ tục theo quy định.

Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu đưa sầu riêng, bơ, cà phê ra chợ nông sản
Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu đưa sầu riêng, bơ, cà phê ra chợ nông sản

VOV.VN - Sáng nay (23/6), tại Trung tâm thương mại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khai mạc Hội chợ nông sản năm 2023. Hôi chợ có hơn 80 gian hàng trưng bày gần 50 sản phẩm OCOP của nhiều nhà vườn, hợp tác xã nông nghiệp, gồm nhiều nông sản gần đây được trồng nhiều và có tiếng của tỉnh như sầu riêng, bơ, cà phê.

Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu đưa sầu riêng, bơ, cà phê ra chợ nông sản

Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu đưa sầu riêng, bơ, cà phê ra chợ nông sản

VOV.VN - Sáng nay (23/6), tại Trung tâm thương mại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khai mạc Hội chợ nông sản năm 2023. Hôi chợ có hơn 80 gian hàng trưng bày gần 50 sản phẩm OCOP của nhiều nhà vườn, hợp tác xã nông nghiệp, gồm nhiều nông sản gần đây được trồng nhiều và có tiếng của tỉnh như sầu riêng, bơ, cà phê.