Hàng trăm thanh niên tham gia hiến máu tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 24/3, Thành Đoàn TP. Cần Thơ phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam bộ tổ chức chương trình ngày “Chủ nhật đỏ” thành phố Cần Thơ năm 2024, với chủ đề “Hiến giọt máu đào - sinh mệnh bạn và tôi”.

Hoạt động thường niên này thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia. “Chủ nhật đỏ” là một trong các hoạt động cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội, được tổ chức với mục đích hỗ trợ nguồn máu cho công tác điều trị, cứu người tại các bệnh viện. Chương trình mang thông điệp cổ vũ tình đoàn kết, yêu thương nhau giữa đồng bào các dân tộc, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp xã hội về phong trào hiến máu tình nguyện, trong đó, đoàn viên thanh niên, sinh viên là lực lượng nòng cốt.

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ kêu gọi tất cả các tập thể, cá nhân hãy tích cực hưởng ứng và đăng ký hiến máu cứu người. Đặc biệt mong muôn các bạn đoàn viên thanh niên tham dự chương trình hôm nay tiếp tục nêu cao truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong lực lượng đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu và vận động các đối tượng xã hội khác tham gia hiến máu tình nguyện. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ đối với toàn xã hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã tiếp nhận gần 700 đơn vị máu. Bạn Nguyễn Anh Thơ, đoàn viên quận Ninh Kiều, tham gia hiến máu chia sẻ: “Nghĩa cử này rất là đẹp nhưng em quyết tâm giúp ích cho mọi người. Thực sự em rất là sợ kim tiêm nhưng ba em đứng kế bên động viên “cố gắng đi, đây là những giọt máu con truyền cho người khác, cứu được nhiều người lắm”, tự nhiên thấy bớt sợ và vui lắm”.

Từ một điểm hiến máu đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2009, lượng máu thu được chưa đầy 100 đơn vị. Đến nay, “Chủ nhật đỏ” đã lan tỏa ở 36 tỉnh/thành toàn quốc, với 75 điểm hiến máu, lượng máu tiếp nhận trên 50.500 đơn vị. Tại khu vực ĐBSCL, chương trình lan tỏa đến các tỉnh/thành như: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cà Mau, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh viên Việt Nam tại St.Petersburg, Nga tham gia hiến máu nhân đạo
Sinh viên Việt Nam tại St.Petersburg, Nga tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Ngày 13/3, các sinh viên Việt Nam và Myanmar đang học tập tại thành phố St.Petersburg, Nga đã tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, do Ủy ban Đối ngoại của thành phố cùng với Ủy ban Y tế tổ chức.

Sinh viên Việt Nam tại St.Petersburg, Nga tham gia hiến máu nhân đạo

Sinh viên Việt Nam tại St.Petersburg, Nga tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Ngày 13/3, các sinh viên Việt Nam và Myanmar đang học tập tại thành phố St.Petersburg, Nga đã tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, do Ủy ban Đối ngoại của thành phố cùng với Ủy ban Y tế tổ chức.

Á hậu Huyền My kêu gọi mọi người tham gia hiến máu nhân đạo
Á hậu Huyền My kêu gọi mọi người tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Vừa qua, Á hậu Huyền My đã tham gia chương trình "Giọt hồng tri ân" tại viện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương kêu gọi mọi người tham gia hiến máu tình nguyện phục vụ cấp cứu và điều trị, đặc biệt là các bệnh nhân Covid-19.

Á hậu Huyền My kêu gọi mọi người tham gia hiến máu nhân đạo

Á hậu Huyền My kêu gọi mọi người tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Vừa qua, Á hậu Huyền My đã tham gia chương trình "Giọt hồng tri ân" tại viện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương kêu gọi mọi người tham gia hiến máu tình nguyện phục vụ cấp cứu và điều trị, đặc biệt là các bệnh nhân Covid-19.

Hà Anh Tuấn lặng lẽ đi hiến máu nhân đạo giữa mùa dịch
Hà Anh Tuấn lặng lẽ đi hiến máu nhân đạo giữa mùa dịch

VOV.VN - Cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ Hà Anh Tuấn đi hiến máu nhân đạo giữa mùa dịch với mục đích san sẻ khó khăn với các bệnh viện cũng như cứu giúp các bệnh nhân.

Hà Anh Tuấn lặng lẽ đi hiến máu nhân đạo giữa mùa dịch

Hà Anh Tuấn lặng lẽ đi hiến máu nhân đạo giữa mùa dịch

VOV.VN - Cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ Hà Anh Tuấn đi hiến máu nhân đạo giữa mùa dịch với mục đích san sẻ khó khăn với các bệnh viện cũng như cứu giúp các bệnh nhân.