Hậu Giang chi gần 15 tỉ đồng mua vật tư y tế phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Trước đó, ngày 25/8, Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã họp bàn và có kết luận thống nhất lập thủ tục mua sắm các nội dung được đề nghị với tổng kinh phí tạm tính gần 15 tỉ đồng.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Sở Y tế tỉnh lập thủ tục mua sắm bổ sung thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trực thuộc, với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, vào ngày 18/7, Sở Y tế tỉnh gửi công văn xin chủ trương mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế  phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước đề nghị này, ngày 25/8, Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã họp bàn và có kết luận thống nhất lập thủ tục mua sắm các nội dung được đề nghị với tổng kinh phí tạm tính gần 15 tỉ đồng.

Với nguồn kinh phí này, UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức thẩm định giá, số lượng, tiêu chuẩn, định mức, chủng loại, chất lượng đối với nội dung đã đề nghị.

Về việc mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Sở Y tế xác định giá trình Sở Tài chính. Sở Tài chính thực hiện việc thẩm định, trình cấp thẩm quyền bổ sung kinh phí mua sắm theo quy định. Theo đó, Giám đốc Sở Tài chính có nhiệm vụ cân đối nguồn kinh phí bổ sung cho Sở Y tế triển khai việc mua sắm nêu trên.

Trước đó, tại Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 5/9/2022, khắc phục bằng được, sớm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là cho phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho trường hợp dịch diễn biến phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai tình huống kiểm soát dịch COVID-19 trong thời gian tới
Hai tình huống kiểm soát dịch COVID-19 trong thời gian tới

VOV.VN - Một trong hai tình huống là dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, đặc biệt, là nếu có sự xuất hiện của những biến chủng mới khiến dịch lây lan nhanh, mạnh và tác động nghiêm trọng đến sức khỏe… thì sẽ có các biện pháp ứng phó ở cấp độ cao.

Hai tình huống kiểm soát dịch COVID-19 trong thời gian tới

Hai tình huống kiểm soát dịch COVID-19 trong thời gian tới

VOV.VN - Một trong hai tình huống là dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, đặc biệt, là nếu có sự xuất hiện của những biến chủng mới khiến dịch lây lan nhanh, mạnh và tác động nghiêm trọng đến sức khỏe… thì sẽ có các biện pháp ứng phó ở cấp độ cao.

Thủ tướng: Xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trước dịch bệnh COVID-19
Thủ tướng: Xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trước dịch bệnh COVID-19

VOV.VN - Ngày 7/9/2022, cả nước ghi nhận 3.878 ca mắc COVID-19, cao nhất trong gần 4 tháng qua, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Thủ tướng nhắc nhở tâm lý lơ là, chủ quan đã xuất hiện.

Thủ tướng: Xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trước dịch bệnh COVID-19

Thủ tướng: Xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trước dịch bệnh COVID-19

VOV.VN - Ngày 7/9/2022, cả nước ghi nhận 3.878 ca mắc COVID-19, cao nhất trong gần 4 tháng qua, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Thủ tướng nhắc nhở tâm lý lơ là, chủ quan đã xuất hiện.